Những tấm gương, hành động cao đẹp của giáo viên, học sinh cần được lan tỏa

Tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên học tập và làm theo lời Bác là chủ đề chính trong cuộc thi 'Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác'.

Cần lan tỏa những tấm gương tiêu biểu về thầy và trò. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ngày 16.10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ II, năm học 2018-2019.

Đây không đơn thuần là một cuộc thi, hoạt động này đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong toàn ngành GD, là dịp để nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên trên mọi miền đất nước - Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Triệu Ngọc Lâm cho biết.

Nhấn mạnh tại lễ phát động cuộc thi, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết: "Trong cuộc sống, luôn xuất hiện rất nhiều tấm gương, những hành động cao đẹp của học sinh, của cán bộ nhà giáo. Thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong toàn ngành, thực hiện Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ GDĐT có vấn đề quan trọng là tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong học sinh, sinh viên. Cuộc thi được tổ chức với hàm ý đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong ngành giáo dục" - ông Bùi Văn Linh cho hay.

Ông Bùi Văn Linh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ: Qua cuộc thi, hàng trăm tấm gương người tốt việc tốt trong toàn ngành đã được phát hiện tôn vinh và nhân rộng. Với sức lan tỏa của cuộc thi lần thứ nhất, cuộc thi lần thứ 2 được phát động vào thời điểm hết sức có ý nghĩa là toàn ngành kỉ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo duc.

Đây cũng là dịp toàn ngành ôn lại những ân tình trong những bức thư của Bác để tiếp tục nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, với các em học sinh, sinh viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác trong toàn ngành.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nhung-tam-guong-hanh-dong-cao-dep-cua-giao-vien-hoc-sinh-can-duoc-lan-toa-636325.ldo