Những tấm gương tiêu biểu góp phần tô đẹp cuộc sống

Ngày 5-6, Ban Thi đua khen thưởng thành phố và báo Hà Nội mới đã phối hợp tổ chức giao lưu trực tuyến 'Để cuộc sống tươi đẹp hơn', với 8 tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

8 tấm gương tiêu biểu giao lưu trực tuyến

8 tấm gương tiêu biểu giao lưu trực tuyến

Đó là những câu chuyện đầy tâm huyết và trách nhiệm của những người “vác tù hàng tổng” ở các khu dân cư: ông Chu Văn Chi, ông Phùng Huy Đan hay bà Hoa Mai Hiền.

Ông Chu Văn Chi là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 4 phường Nhật Tân (Tây Hồ). Ông đã gây dựng thành công nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả cao ở khu dân cư như: “khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị”, “khu dân cư không có tệ nạn xã hội, phòng chống HIV, ma túy”, xây dựng 6 tuyến phố văn minh đô thị với mô hình “tổ dân phố không rác”

Đó cũng là câu chuyện của ông Phùng Huy Đan, là Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 5, tổ dân phố số 25, phường Trung Phụng (quận Đống Đa). “Tôi rất thích công việc mình đang làm vì mặt trận là khối đại đoàn kết toàn dân, cho tôi cơ hội gần dân, hiểu dân và là cầu nối kiến nghị, đề xuất các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đến chính quyền để sớm được xem xét, giải quyết”, ông Đan nói.

Ông Phùng Huy Đan chia sẻ tại cuộc giao lưu

Để làm được điều đó, ông Đan cho hay, người cán bộ mặt trận phải nhận được sự đồng thuận của nhân dân, phải hiểu biết và sát dân thì dân mới tin và dễ chia sẻ. “Vì vậy, phương châm làm việc của tôi là nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, gần dân và kiên trì thì sẽ mang lại thành công”, ông nói.

Những năm trước đây, tổ dân phố 25 chưa được sạch đẹp như bây giờ, rác đổ bừa bãi ở những khoảng đất trống gây ô nhiễm và mất mĩ quan. Tôi đã vận động nhân dân và trực tiếp cùng xắn tay vào việc “biến” nơi đây thành vườn hoa. Từ đó đến nay, tổ dân phố chúng tôi luôn dẫn đầu phường về cảnh quan môi trường…

Là một giáo viên nghỉ hưu, bà Hoa Mai Hiền, Bí thư Chi bộ số 21, Tổ trưởng Tổ dân phố 61 phường Láng Hạ (quận Đống Đa) ngoài việc vận động các hộ dân giữ gìn vệ sinh môi trường, còn phối hợp tổ chức, thành lập nhiều Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa thể thao cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi và thiếu niên nhi đồng, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo cư dân tham gia.

Ngoài ra, bà còn tham gia còn tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, thắt chặt tình đoàn kết, hòa thuận từ tổ ấm trong mỗi hộ gia đình đến toàn khu chung cư, như: Ngày hội Gia đình, Tết Trung thu cho trẻ em, văn nghệ sum họp ngày Giáng sinh…

Đáng kể, hơn 5 năm qua, khu chung cư đều tổ chức hội chợ từ thiện, mỗi năm vận động quyên góp trên 100 triệu đồng, ủng hộ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa. Việc làm này góp phần gắn kết các thành viên tổ dân phố với nhau, cùng chung tay làm việc tốt đẹp cho xã hội.

Điều dưỡng viên Hoàng Hồng Hà được Thành đoàn tặng Giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2018

Chị Hoàng Hồng Hà (SN 1985, công tác tại Khoa ung bướu, Bệnh viện hữu nghị Việt -Xô) lại mang đến cuộc giao lưu một câu chuyện đẹp về tấm lòng của một điều dưỡng viên trẻ tuổi luôn hết lòng với bệnh nhân.

Chị Hoàng Hồng Hà vừa vinh dự được Thành đoàn tặng Giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2018, giải thưởng dành cho các y, bác sĩ trẻ tiêu biểu của Thủ đô. Chị chia sẻ: “Điều dưỡng viên là người phụ trách công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, kê toa thuốc và các công việc khác để phục vụ cho quá trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến phục hồi, trị liệu cho người bệnh.

Ngoài việc điều trị cho bệnh nhân theo phác đồ của bác sĩ, tôi thường có mặt rất sớm tại bệnh viện, đi kiểm tra giường của từng bệnh nhân để nắm được tình trạng người bệnh. Công việc rất vất vả, đòi hỏi sự ân cần, tận tụy và khéo léo”, chị Hà cho hay.

Trăn trở trước tình trạng đuối nước xảy ra, cô giáo trẻ Phạm Ngọc Hiệp (giáo viên trường THCS Vân Hà, huyện Đông Anh) đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và tự chế áo phao từ những vật dụng có sẵn trong mỗi gia đình, giúp các em học sinh hạn chế tình trạng đuối nước.

Sáng kiến này đã được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh đánh giá cao và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cho sản phẩm sáng tạo năm 2017…

8 tấm gương tham gia cuộc giao lưu đã mang đến 8 câu chuyện khác nhau về những hành xử, cách sống tươi đẹp, vì cộng đồng. Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội Đinh Ngọc Thắng cho hay, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm tới công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục tổ chức các diễn đàn nhằm tuyên truyền, tôn vinh những gương người tốt, việc tốt.

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhung-tam-guong-tieu-bieu-gop-phan-cho-cuoc-song-them-tuoi-dep-116590.html