Những tem khối đặc biệt kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong kho tàng tem bưu chính Việt Nam có rất nhiều tem khối kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890), trong đó có vài tem khối có dấu ấn đặc biệt về Người.

Đầu tiên là tem khối số 2 và 3 (theo danh mục tem Việt Nam) kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành ngày 19-5-1960, do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Tem khối số 2 in ảnh bán thân và chữ ký của Bác Hồ. Tem khối số 3 giới thiệu hình ảnh thiếu nhi chúc thọ Bác Hồ. Tiếp đó là tem khối số 10 và 11 kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành ngày 19-5-1970, do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế. 2 tem khối không răng, khác màu này giới thiệu chân dung đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập và chân dung Bác Hồ năm 1970, cùng chữ ký Bác Hồ (khác chữ ký ở bloc 2, 3). Tem khối số 12 kỷ niệm 81 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành ngày 19-5-1971, do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế, giới thiệu Huy hiệu Hồ Chủ tịch (phát hành vào năm lẻ). Tem khối duy nhất có chân dung Bác Hồ cùng hoa sen được in ở Cuba là tem khối số 38 kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành ngày 6-7-1985, do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế.

Tem khối thứ 78 vô cùng đặc biệt, phát hành ngày 11-5-1990 kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Ở giữa tem khối là chân dung Bác Hồ, chung quanh giới thiệu những địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Bác: Nhà ở Hoàng Trù, Cảng Nhà Rồng, tàu Latouche-Tréville, đường Văn Minh - Quảng Châu, láng Cao Bằng, đình Tân Trào…

Tìm hiểu rõ về những hình ảnh giới thiệu trong các tem khối kể trên sẽ giúp chúng ta hiểu được phần nào công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Qua đó, chúng ta ngày càng thêm yêu quý, tôn kính người cha già vĩ đại của dân tộc.

Ngụy Như Ánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202305/nhung-tem-khoi-dac-biet-ky-niem-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-39f024c/