Những thần tượng Kpop sớm được đánh giá cao

Trước khi trở nên nổi tiếng, Seung Yoon, Lisa, Mark đã được biết đến là những thực tập sinh tài năng.

Lisa (BlackPink): Năm 2010, Lisa tham gia buổi thử giọng của YG Entertainment tại Thái Lan. Và trong số 4000 người nộp đơn, nữ idol sinh năm 1997 là người duy nhất vượt qua. Sau đó, cô chính thức gia nhập YG với tư cách là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của công ty vào năm 2011. Ảnh: Twitter.

Theo Newsen, trong 5 năm đào tạo tại YG, Lisa có thành tích luôn đứng top đầu. Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, các thành viên BlackPink đã tiết lộ trong thời gian đào tạo, họ cùng 10-20 thực tập sinh khác cùng học hát, nhảy và rap sau đó tham gia bài kiểm tra hàng tháng để xác định điểm mạnh và loại bỏ những người không đạt yêu cầu. Kết quả bài đánh giá được tính theo thang điểm A, B, C. Và Lisa luôn đạt điểm A ở tất cả các kỹ năng. Ảnh: Twitter.

Theo Newsen, trong 5 năm đào tạo tại YG, Lisa có thành tích luôn đứng top đầu. Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, các thành viên BlackPink đã tiết lộ trong thời gian đào tạo, họ cùng 10-20 thực tập sinh khác cùng học hát, nhảy và rap sau đó tham gia bài kiểm tra hàng tháng để xác định điểm mạnh và loại bỏ những người không đạt yêu cầu. Kết quả bài đánh giá được tính theo thang điểm A, B, C. Và Lisa luôn đạt điểm A ở tất cả các kỹ năng. Ảnh: Twitter.

Seung Yoon (WINNER): Trưởng nhóm WINNER bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật với vai trò là thí sinh của cuộc thi Superstar K2 – một trong những chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc khi đó. Và màn trình diễn cuối cùng của chàng trai chỉ mới 16 tuổi với bản cover Instinctively của Yoon Jong Shin, đã để lại ấn tượng với công chúng bởi giọng hát độc lạ. Ảnh: Twitter.

Nam idol sinh năm 1994 đã quyết định chọn gia nhập YG Entertainment. Chỉ một tháng sau khi ký hợp đồng thực tập sinh với công ty, anh đã phát hành single You Are Heaven - nhạc phim chính thức của bộ phim đình đám Midas. Bên cạnh đó, Seung Yoon còn xuất hiện trong sitcom nổi tiếng High Kick 3. Năm 2013, anh càng trở nên nổi tiếng qua single It Rains và Wild and Young. Ảnh: Twitter.

Bên cạnh đó, Seung Yoon còn tham gia sáng tác và sản xuất nhiều ca khúc của nhóm. Ảnh: FB.

Mark (NCT): Thuộc lứa idol mới của SM song Mark sớm được nhiều người biết đến nhờ có mối quan hệ thân thiết với nhiều tiền bối công ty ngay từ thời còn là thực tập sinh. Thành viên cùng nhóm - Do Young - từng chia sẻ: “Hồi thực tập, ai cũng là fan của Mark. Khi đó, cậu ấy còn có biệt danh là bé trai dễ thương. Thậm chí, Joy (Red Velvet) cũng từng thừa nhận là “fan cứng” của Mark. Ảnh: SM.

Sinh năm 1999 song Mark được đánh giá là thần tượng có kỹ năng rap tốt nhất SM. Chàng idol gốc Canada cũng cho thấy sự ổn định trong cả giọng hát lẫn vũ đạo. Do Young (NCT) từng tiết lộ: “Mỗi tuần, chúng tôi đều có buổi khen thưởng dành cho thực tập sinh giỏi nhất. Và tuần nào Mark cũng là người được xướng tên”. Ngoài ra, anh còn có khả năng sáng tác và chơi ghi ta thành thạo. Ảnh: NCT.

Yeonjun (TXT): Ngay từ khi chưa ra mắt, TXT đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi là nhóm nhạc nam đầu tiên của Big Hit được thành lập sau BTS. Trong số đó, nam idol sinh năm 1999 nhanh chóng được các fan biết đến với tên gọi “thực tập sinh huyền thoại” của Big Hit. Ảnh: Bighit.

Các thành viên TXT từng chia sẻ khi còn là thực tập sinh, họ phải trải qua những lần đánh giá năng lực theo từng tháng. Trong suốt 4 năm đào tạo, Yeonjun luôn đứng đầu trong tất cả bài thi kỹ năng từ vũ đạo, thanh nhạc đến rap. Ảnh: Twitter.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-than-tuong-kpop-som-duoc-danh-gia-cao-post1156043.html