Những thần tượng Kpop tài năng ra mắt khi chưa đầy 16 tuổi

Chang Min, Jung Kook, Suzy, Krystal, Tae Min là những thần tượng Kpop đã ra mắt khi chưa đầy 16 tuổi. Tuy nhiên, họ đều trở nên nổi tiếng nhờ tài năng và sức hút nổi bật.

Chang Min (DBSK): Năm 14 tuổi, Chang Min được nhân viên của công ty SM Entertainment phát hiện và mời đến buổi thử giọng. Sau khi đạt giải Ca sĩ xuất sắc tại cuộc thi tuyển chọn Thanh thiếu niên lần thứ 6 của SM, Chang Min đã chính thức ký hợp đồng với công ty.

Chỉ một năm sau đó, sao nam đã xuất sắc trở thành một trong 5 mảnh ghép tài năng của nhóm nhạc đình đám thế giới TVXQ. Anh đã ra mắt cùng nhóm năm 2003 với ca khúc Hug, trong buổi biểu diễn đặc biệt của BoA và Britney Spears.

Chỉ một năm sau đó, sao nam đã xuất sắc trở thành một trong 5 mảnh ghép tài năng của nhóm nhạc đình đám thế giới TVXQ. Anh đã ra mắt cùng nhóm năm 2003 với ca khúc Hug, trong buổi biểu diễn đặc biệt của BoA và Britney Spears.

Hiện, Chang Min vẫn là một trong những thần tượng thế hệ đầu Kpop giữ được vị trí vững chắc trong lòng khán giả nhờ tài năng và lối sống.

Năm 15 tuổi, Jung Kook được chủ tịch Big Hit cử sang Mỹ tham gia khóa đào tạo L.A Summer Of 2012 để rèn luyện và củng cố kỹ năng. Sau đó, anh trở về Hàn Quốc và ra mắt với vai trò giọng hát kiêm vũ công chính của nhóm.

Trải qua 6 năm hoạt động, Jung Kook cùng BTS đã gặt hái được vô số thành công vang dội, trở thành nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Suzy (Miss A): Trước khi ra mắt, Suzy từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, cô thử giọng tại cuộc thi Superstar K của Mnet và vượt qua các vòng sơ khảo. Cô nhận được sự chú ý của một người chiêu mộ tài năng từ JYP Entertainment và nhanh chóng trở thành thực tập sinh của công ty.

Chỉ sau một năm đào tạo, Suzy đã chính thức ra mắt cùng nhóm Miss A vào 2010 khi cô chỉ mới 14 tuổi. Ngay từ khi ra mắt, Suzy nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ nhan sắc và sức hút nổi bật.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, Suzy còn lấn sân sang diễn xuất. Tuy nhóm đã tan rã, Suzy vẫn chứng tỏ sức hút mạnh mẽ với vai trò nghệ sĩ solo.

Krystal Jung (f(x)): Sao nữ nhóm f(x) sinh ra tại San Francisco, California (Mỹ). Năm 2000, trong một lần gia đình trở về Hàn Quốc, Krystal được nhân viên SM Entertainment phát hiện và đề nghị cô tham gia lớp huấn luyện tại công ty. Vì tuổi còn nhỏ nên 6 năm sau đó, Krystal mới gia nhập lớp đào tạo kỹ năng nhảy hip hop và jazz tại SM Academy.

Nữ thần tượng sinh năm 1994 ra mắt ra mắt cùng f(x) khi cô mới 15 tuổi. Bên cạnh vai trò thần tượng, Krystal còn tham gia diễn xuất và làm MC của nhiều chương trình ca nhạc.

Sở hữu thế mạnh về nhan sắc và ngoại hình, Krystal nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng và thương hiệu nổi tiếng xứ Hàn.

Tae Min (SHINee): Em út nhóm SHINee học nhảy từ năm lớp 3 tiểu học và được phát hiện qua cuộc thi SM Open Weekend Audition Casting khi học lớp 6. Năm 2008, anh được chọn làm thành viên của SHINee và chính thức ra mắt cùng nhóm vào tháng 5/2008, trên sân khấu SBS Inkigayo khi mới 15 tuổi.

Tae Min đảm nhiệm vai trò nhảy chính của nhóm và được đánh giá là một trong những Idol có vũ đạo tốt nhất Kpop. Không những vậy, giọng hát của sao nam sinh năm 1993 cũng được khán giả khen ngợi hết lời nhờ sự hoàn thiện theo thời gian.

Tae Min hiện hoạt động với vai trò nghệ sĩ solo và gặt hái được nhiều thành tích đáng nể tại thị trường âm nhạc trong nước cũng như quốc tế.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-than-tuong-kpop-tai-nang-ra-mat-khi-chua-day-16-tuoi-post975368.html