Những thiết bị hấp dẫn nhất CES 2024

Những công nghệ thú vị, độc đáo luôn là gia vị không thể thiếu của các kỳ triển lãm điện tử CES.

TV gập 137 inch đầu tiên trên thế giới. Công ty C Seed (trụ sở tại Áo) mang đến triển lãm N1, mẫu TV gập kích thước 137 inch. Khi không sử dụng, sản phẩm sẽ gập vào chân đế kim loại. Nếu muốn xem TV, N1 mất một phút để mở rộng thành màn hình 4K, cao 2,3 m. Thiết bị tích hợp công nghệ Adaptive Gap Calibration để điều chỉnh độ sáng xung quanh nếp gấp, có thể xoay 180 độ. C Seed N1 sử dụng tấm nền micro-LED, độ sáng tối đa 4.000 nit với giá 200.000 USD. Nhà sản xuất cung cấp tùy chọn 165 inch với giá 300.000 USD, mất 6 tháng để đặt và nhận hàng. Ảnh: IGN.

Loa không dây kiêm khung tranh. Có ngoại hình giống khung tranh treo tường, tuy nhiên phía sau Samsung Music Frame là 2 loa trầm, 2 loa tweeter và 2 loa trung, kết nối với smartphone qua Wi-Fi hoặc Bluetooth để phát nhạc. Theo Gizmodo, thiết bị có kích thước 33 x 33 cm, bên trong là ảnh mâm đĩa than, có thể tháo để thay ảnh khác. Giá bán của Music Frame chưa được tiết lộ. Ảnh: Digital Trends.

Tablet màn hình mượt như giấy. Công nghệ màn hình Nxtpaper 3.0 của TCL sử dụng mực điện tử màu, phủ nhiều lớp lọc giúp giảm 61% ánh sáng xanh. Lớp phủ trên cùng màn hình cho cảm giác chạm như giấy, chống phản chiếu ánh sáng và vân tay. Một số thiết bị dùng công nghệ mới của TCL gồm tablet Nxtpaper 14 với màn hình 2,8K và tần số quét 240 Hz, Tab 10 5G cùng bộ đôi smartphone 50 XL, 50 XE. Ảnh: Engadget.

Màn hình cảm ứng trên hộp sạc tai nghe. Sau khi ra mắt lần đầu trên Tour Pro 2 năm ngoái, JBL tiếp tục trang bị màn hình cảm ứng cho hộp sạc trên 3 mẫu tai nghe thuộc dòng Live 3, gồm Buds 3, Beam 3 và Flex 3. Với kích thước 1,45 inch, màn hình trên hộp sạc dùng để hiện thông tin và điều khiển chế độ. Một tính năng mới trên dòng Live 3 là Ear Canal Test, có thể phân tích ống tai để tăng hiệu quả chống ồn. Điểm khác biệt giữa 3 model nằm ở thiết kế và thời lượng pin. Ảnh: SoundGuys.

Bàn phím vật lý cho iPhone. Clicks là mẫu ốp lưng silicon cho iPhone với bàn phím vật lý bên dưới. Không chỉ tạo cảm giác gõ chân thực, bàn phím còn giúp “trả” một phần màn hình của iPhone để hiện nội dung. Không chỉ nhập văn bản, bàn phím của Clicks còn hỗ trợ nhiều phím tắt, ví dụ như nhấn Cmd + H để trở về màn hình chính, hay Cmd + Space để mở thanh tìm kiếm. Sản phẩm có giá 140 USD, hỗ trợ 3 thiết bị gồm iPhone 14 Pro, 15 Pro và 15 Pro Max. Ảnh: Digital Trends.

Màn hình di động gập đôi. Asus ZenScreen Fold có kích thước 17,3 inch, độ phân giải Quad HD+. Nhờ tấm nền OLED uốn dẻo, người dùng có thể gập màn hình làm đôi để tiết kiệm không gian, khi sử dụng có thể dựng đứng nhờ chân đế tích hợp lên mặt sau. Bên cạnh mở rộng không gian hiển thị, màn hình di động của Asus còn tích hợp nhiều kết nối như USB-C và cổng tai nghe 3,5 mm. Sản phẩm dự kiến lên kệ vào quý II với giá 2.000 USD. Ảnh: Engadget.

Bàn phím không dây sạc bằng núm xoay. Loạt phụ kiện không dây Mechanical Energy Harvesting Solution từ Lenovo gồm bàn phím cơ, chuột và tai nghe. Điểm nổi bật của sản phẩm là hệ thống nhận chuyển động cơ học, bức xạ mặt trời để sạc pin thay vì nguồn điện thông thường. Bàn phím cơ được thiết kế nhỏ gọn, tích hợp núm xoay để chuyển động năng thành nguồn pin trong khoảng 30 phút. Chuột chơi game cũng có thể sạc bằng cơ chế tương tự, riêng tai nghe sạc bằng năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, đây mới là ý tưởng thiết kế của Lenovo, chưa có thời điểm thương mại hóa. Ảnh: PCMag.

Loạt router hỗ trợ Wi-Fi 7. Sau khi Liên minh Wi-Fi chính thức ra mắt Wi-Fi 7, nhiều hãng giới thiệu các router mới tại CES 2024. Trong đó, TP-Link trình làng router chuyên chơi game Archer GE800 giá 600 USD, trang bị 2 cổng Ethernet 10 Gbps. Acer cũng ra mắt bộ đôi router phục vụ game thủ, gồm Predator Connect X7 5G CPE (ảnh), hỗ trợ Wi-Fi 7, 5G, đèn RGB, độ trễ 1 ms, và Predator Connect T7 (dạng mesh). Ảnh: Acer.

MSI cũng trình làng dòng router Wi-Fi 7 dạng mesh có tên Roamii, giá từ 300 USD cho phiên bản BE Lite 5 Gbps, đắt nhất 500 USD cho mẫu BE Max 21 Gbps. Cuối cùng, Asus giới thiệu 3 hệ thống mesh thuộc dòng ZenWiFi, cao cấp nhất là mẫu BQ16 Pro (ảnh) hỗ trợ 4 băng tần, gồm 2 băng tần 6 GHz, tốc độ tối đa 30 Gbps. Dù chưa có giá chính thức, người dùng có thể chờ thêm thời gian để các router Wi-Fi 7 trở nên rẻ hơn. Ảnh: Asus.

Xe đạp điện tích hợp ChatGPT. Mẫu xe đạp điện Fusion của Urtopia trang bị mạng 4G, tích hợp GPS để theo dõi vị trí, bên cạnh cảm biến cảnh báo chuyển động, mở khóa vân tay, loa Bluetooth và cả ChatGPT. Theo nhà sản xuất, người dùng có thể kích hoạt ChatGPT để hỏi tuyến đường, dữ liệu hoặc trò chuyện xã giao bằng loa trên xe. Theo Engadget, Fusion có thể đạt tốc độ tối đa 25 km/h, bộ pin kép 540 Wh cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km. Sản phẩm được bán với giá khoảng 4.375 USD, chưa có ngày lên kệ. Ảnh: Urtopia.

Ống nhòm nhận diện chim bằng AI. Được tạo ra bởi nhà thiết kế Marc Newson, Swarovski Optic AX Visio có ngoại hình tương tự các loại ống nhòm thông thường. Tuy nhiên, thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép sản phẩm nhận diện hơn 9.000 loài chim và động vật hoang dã. Sau khi lấy nét vật thể, người dùng có thể nhấn nút để thiết bị xác định tên loài vật trên màn hình sau 5 giây. Theo The Verge, ống nhòm có trường nhìn 914 m, hỗ trợ chụp ảnh 13 MP, quay phim Full HD rồi chuyển sang smartphone. Tuy nhiên, mức giá 4.800 USD có thể khiến nhiều người đắn đo. Ảnh: Swarovski Optik.

Camera dùng AI “dịch” tiếng khóc em bé. See Pro 360°, thiết bị theo dõi trẻ em mới nhất của Maxi Cosi, trang bị tính năng có tên CryAssist. Theo Wired, chế độ này sử dụng AI để “dịch” tiếng khóc của em bé thành 5 kiểu: buồn ngủ, đói, quấy khóc, đầy hơi hoặc kích động. Dữ liệu và mô tả tiếng khóc được chuyển đến ứng dụng trên smartphone. Người dùng cũng có tùy chọn báo cáo nếu AI nhận diện sai. Thời gian khóc được ghi nhận theo ngày để cha mẹ dễ theo dõi. Ảnh: Maxi Cosi.

Xe bay mới của Hyundai. S-A2 là nguyên mẫu xe điện cất và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) mới của Hyundai. Về cơ bản, đây là phương tiện có khả năng chuyển từ lái đường bộ sang bay trên không bằng cách mở cánh quạt và các bộ phận bay. Với 8 cánh quạt và động cơ điện yên tĩnh, S-A2 có tốc độ 193 km/h khi đạt độ cao 457 m, được thiết kế để bay chặng đường từ 40-64 km. Bên trong phương tiện gồm một chỗ cho tài xế, 4 ghế hành khách, hệ thống truyền động và điều khiển dự phòng. Nhà sản xuất đặt mục tiêu về chứng nhận an toàn, thương mại hóa phương tiện vào năm 2028. Ảnh: Hyundai.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhat-ky-ces-2024-nhung-thiet-bi-cong-nghe-doc-dao-post1454193.html