Những thợ gặt “thồ” ma túy

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án Vàng A Của, Tráng A Tùng cùng đồng bọn vận chuyển trái phép 14 bánh heroin tại Hòa Bình và Hà Nội. Theo kết luận điều tra, ngày 28-11-2008, tại “cửa tử” ma túy trên QL 6, thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, CA tỉnh Hòa Bình bắt quả tang Vàng A Nếnh, Khà A Dế đang vận chuyển 10 bánh heroin đi tiêu thụ.

Đối tượng Vàng A Sếnh Trong khi cơ quan CA đang tiến hành điều tra vụ án thì một tháng sau, ngày 31-12-2008, tại thị trấn Xuân Mai, Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện, thu giữ 4 cục chất bột màu trắng giấu kỹ trong đế hai đôi dép của hai hành khách trên chuyến xe từ QL 6, Hòa Bình về Hà Nội. Hai hành khách là Tráng A Tùng (SN 1966, ở bản Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình) và Vàng A Sếnh (SN 1983, ở bản Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình), bốn cục chất bột trong đế dép chính là hai bánh heroin. Vụ án Vàng A Nếnh, Khà A Dế vận chuyển 10 bánh heroin, CQĐT đã làm rõ, trước đó, ngày 26-11-2008, Tuấn và Minh ở Hà Nội đi xe máy đến nhà Vàng A Của tên “giao dịch” là Vàng A Khua (SN 1979, ở bản Hang Kia I, xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) đặt vấn đề mua “hàng trắng”. Hôm sau, Khua đến bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La lùng “hàng” thì gặp Giàng A Lứ, người trong bản. Lứ nói sẽ có “hàng” giao ngay với giá 6.700USD/bánh. Khua liền báo giá cho Minh lên 7.200 USD mỗi bánh. Minh đồng ý, đặt mua luôn 10 bánh heroin và hẹn Khua xuống TP Hòa Bình nhận tiền. Vàng A Khua sai luôn hai thanh niên ở cùng bản đến gặt lúa thuê cho nhà mình là Vàng A Nếnh (SN 1981) và Khà A Dế (SN 1987) đem “hàng” đi giao. Mới nhận được 300.000 đồng đổ xăng, hai ông thợ gặt đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 10 bánh heroin treo lủng lẳng trên xe máy. Tráng A Tùng, Vàng A Sếnh khai nhận, khoảng tháng 10-2008, Vàng A Của ở Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình gọi điện cho Tùng, bảo Tùng đi vận chuyển thuê heroin cho Của, ra giá mỗi lần vận chuyển 1 bánh heroin về Hà Nội giao cho khách sẽ trả 4 triệu đồng. Của dặn đi dặn lại Tùng rằng, nếu lỡ bị bắt, Tùng phải khai hàng đó của Vàng A Của, tức Vàng A Khua (SN 1979, ở Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình), bởi vì hắn cũng chỉ là người làm thuê cho Khua, để hắn ở ngoài lo liệu, “chạy chọt” cho. Thấy “ngon xơi”, chỉ cần đi “hàng trắng” một lần bằng cả năm cấy thuê, Tùng đồng ý. Vàng A Sếnh cũng được Của và Khà A Dế, em trai Khua đến đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy. Ngày 31-12-2008, Tùng - Sếnh được giao mỗi người đi một đôi dép cùng một triệu đồng tạm ứng trước để hai gã “chết thuê” ra QL 6 đón xe khách về Hà Nội, thỏa thuận sẽ trao đổi dép tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai cho Lưu Văn Chúng (SN 1959, ở Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn), một kẻ từ Lạng Sơn mò xuống tận Hà Nội nhận “hàng” thuê cho Của. Tùng, Sếnh đi đến thị trấn Xuân Mai thì bị bắt, cùng lúc Chúng cũng phải tra tay vào còng khi đang cầm hai đôi dép chờ sẵn tại bệnh viện Bạch Mai. Cũng với thủ đoạn này, bọn chúng đã vận chuyển trót lọt 2 bánh heroin hồi cuối tháng 10-2008. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án sang Viện KSND tối cao.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=34535&mod=detnews&p=