Những thống kê ấn tượng của Mesut Ozil ở ĐT Đức: Tài năng bị ruồng bỏ

Mesut Ozil đã tuyên bố từ giã đội tuyển Đức sau khi anh phải đón nhận những lời chỉ trích và sự thiếu tôn trọng từ Liên đoàn bóng đá nước này.

Rạng sáng nay (23/7), sau thời gian dài cân nhắc, Mesut Ozil đã chính thức nói lời chia tay ĐT Đức. Nguyên nhân được tiết lộ trong bức tâm thư của Mesut Ozil là Liên đoàn bóng đá Đức đã có những lời chỉ trích thiếu tôn trọng với tiền vệ đang khoác áo Arsenal này.

Cùng điểm lại những thống kê của Mesut Ozil trong màu áo của ĐT Đức:

Anh được khoác áo ĐT Đức vào ngày 11/2/2009. Trong khoảng thời gian 9 năm cống hiến, Mesut Ozil đã có 92 lần ra sân.

Anh đã ghi được 23 bàn thắng trên khắp các mặt trận cho ĐT Đức.

Ngoài ra, anh (Áo số 8) còn là một trong những cầu thủ kiến thiết tốt nhất của ĐT Đức với 40 pha kiến tạo thành bàn.

Trong thời gian khoác áo ĐT Đức, Mesut Ozil đã có được 1 chức vô địch World Cup vào năm 2014 và giành được huy chương đồng tại World Cup 2010.

Bên cạnh đó, tiền vệ 29 tuổi này còn liên tục giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức vào năm 2011, 2012, 2013…

…2015 và 2016.

Trường Giang/VOV.VN
Ảnh Getty

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/nhung-thong-ke-an-tuong-cua-mesut-ozil-o-dt-duc-tai-nang-bi-ruong-bo-790822.vov