Những thống kê thú vị tại World Cup 2018: Messi chưa phải 'lùn' nhất

World Cup 2018 xuất hiện những nhân vật khá thú vị. Như thủ thành Essam El-Hadary đã 45 tuổi nhưng đây là lần đầu anh góp mặt tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Daniel Arzani – cầu thủ chạy cánh của Úc đã trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại kỳ World Cup 2018. Arzani sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1999 và anh chỉ mới 19 tuổi. Trước đó đội tuyển Ba Lan cũng triệu tập một cầu thủ sinh năm 1999 là Sebastian Szymanski nhưng tài năng trẻ này góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ chính thức hành quân đến Nga.

Có tổng cộng 7 cầu thủ đang ở độ tuổi 19 tham dự kỳ World Cup lần này. Đó là Daniel Arzani (Úc), Kylian Mbappe (Pháp), Achraf Hakimi (Morocco), Francis Uzoho (NIgeria), Trent Alexander-Arnold (Anh), Moussa Wague (Cameroon), Jose Luis Rodriguez (Panama).

Daniel Arzani - Cầu thủ trẻ nhất World Cup 2018.

Trong khi đó cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là Essam El-Hadary, thủ môn của đội tuyển Ai Cập. Ở đấu trường World Cup, đây mới là lần đầu tiên anh góp mặt. Nếu được ra sân ở Nga hè này, anh sẽ trở thành cầu thủ già nhất trong lịch sử từng thi đấu tại VCK World Cup.

Xếp sau El-Hadary là Rafael Marquez. Trung vệ 39 tuổi này có tên trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ dự World Cup 2018 của tuyển Mexico. Marquez sẽ chơi giải đấu cuối cùng tại World Cup năm nay. Nếu được vào san, Marquez sẽ san bằng kỷ lục năm lần dự World Cup.

Tim Cahill của đội tuyển Úc cũng sẽ có kỳ World Cup cuối cùng ở tuổi 38. Chẳng mấy cầu thủ châu Á có thể chơi bóng đỉnh cao ở tuổi ngoài 30. Nhưng Tim Cahill đã phá vỡ quy luật thông thường ấy. Ở tuổi 38, anh vẫn sung sức, vẫn là mũi nhọn tấn công nguy hiểm của Socceroos. Trong chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Á, anh đã ghi tới 11 bàn, chỉ kém Al-Sahlawi của Saudi Arabia và Ahmed Khalil của UAE (cùng có 16 bàn). Một cầu thủ khác cũng tham dự World Cup 2018 ở tuổi 38 là Sergey Ignashevich của đội chủ nhà Nga.

Harry Kane bị nhầm lẫn về trọng lượng.

Liên đoàn bóng đá Anh đã có một sự nhầm lẫn “nhẹ” khi đưa dữ liệu sai về cân nặng của Harry Kane. Trong báo cáo họ ghi đội trưởng của Tam Sư nặng 98 kg, trong khi trọng lượng thực tế của Kane chỉ là 89 kg.

Cầu thủ có trọng lượng lớn nhất ở World Cup 2018 là Roman Torres của Panama với 99 kg. Có 3 cầu thủ xếp sau khi nặng 98 kg là Harry Maguire của Anh, Jannick Vestegaard của Đan Mạch và Abdullah Al-Mayouf của Ả Rập Xê Út. Tiền đạo của Hàn quốc Kim Shin-wook có trọng lượng 97 kg, nặng hơn người đồng đội xếp thứ hai trong đội là thủ môn Kim Jin-hyeon đến 15 kg.

Nhật Bản sở hữu cầu thủ nhẹ cân nhất trong đội hình là Takashi Inui, tiền vệ chỉ nặng 59 kg. Jesse Lingard là cầu thủ nhẹ thứ nhì với 60 kg.

Thủ môn của Croatia - Lovre Kalinic là người cao nhất giải đấu với số đo 201 cm. Xếp thứ hai là Vestegaard với chiều cao 200 cm. Có đến 3 cầu thủ “lùn” nhất ở kỳ World Cup lần này là Alberto Quintero của Panama, Al Sherhi Yahya của Ả Rập Xê Út và Xherdan Shaqiri của Thụy Sĩ, tất cả đều cao 165 cm.

Endo

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/nhung-thong-ke-thu-vi-tai-world-cup-2018-messi-chua-phai-lun-nhat-d474814.html