Những thứ ít ai ngờ đến cực kỳ nguy hiểm cho trẻ nhỏ

Có những thứ rất phổ biến nhưng thực tế lại gây nguy hại cho con. Cha mẹ nên cập nhật những thông tin dưới đây để chăm sóc trẻ thật an toàn.

1. Xe tập đi cho trẻ

Xe tập đi đã được chứng minh là đã gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ nhiều hơn là lợi ích nó mang lại. Chính vì thế, Canada đã cấm người dân dùng loại xe này. Theo thống kê, tỷ lệ thương tích ở trẻ em là 8.000 trường hợp ở Mỹ mỗi năm. Hầu hết các bé đều bị thương và biến dạng ở chân, chấn thương phần cơ và gây cong cột sống. Tốt nhất, cha mẹ nên để con tập đi một cách tự nhiên, không cần đến bất kỳ loại xe tập đi nào.

Trong trường hợp các bậc phụ huynh vẫn muốn cho con dùng xe tập đi thì chỉ nên cho trẻ dùng nhiều nhất là 2 lần/ ngày, mỗi lần không quá 15 phút và phải có sự giám sát của người lớn.

2. Nước ép trái cây đóng hộp và sữa bò

Nước ép trái cây đóng hộp có chế phẩm khử trùng, ít vitamin nhưng lại quá nhiều đường khiến trẻ dễ bị béo phì và mắc bệnh răng miệng. Bác sĩ nhi khoa khuyến cáo chỉ nên cho trẻ trên 1 tuổi dùng nước ép hoa quả tươi thay vì nước ép đóng hộp.

Sữa bò nguyên chất có hàm lượng sắt thấp nhưng lại chứa quá nhiều chất dinh dưỡng không cần thiết cho trẻ nhỏ và có thể dẫn đến bệnh thiếu máu, dị ứng, rối loạn tiêu hóa và gây hại cho thận. Chính vì thế, các bậc phụ huynh chỉ nên cho trẻ trên 1 tuổi uống sữa bò nguyên chất nhưng không quá 0,5l mỗi ngày. Bạn có thể thay thế sữa bằng những thực phẩm giàu canxi khác như rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu vitamin D như trứng, gan bò…

3. Đồ chơi có hình thù kỳ dị

Ở tuổi đi học mẫu giáo, trẻ em bắt đầu khám phá thế giới xung quanh và tìm hiểu xã hội qua đồ chơi. Chính vì thế, màu sắc, âm thanh, hình dạng của đồ chơi cũng ảnh hưởng không hề nhỏ đế sự phát triển cũng như tư duy, sáng tạo của trẻ. Những món đồ chơi mang tính bạo lực như đao, kiếm… hay đồ chơi có hình dáng kỳ dị sẽ khiến trẻ có cái nhìn méo mó về cuộc sống.

Phương pháp tốt nhất là chọn cho con những loại đồ chơi được làm từ vật liệu tự nhiên như vải, gỗ có tính thực tế, giáo dục cao và hình dáng đáng yêu.

4. Quần áo ấm

Cha mẹ vẫn thường lo lắng cơ thể trẻ nhỏ quá yếu và sức đề kháng ít nên cần mặc nhiều quần áo ấm để bảo vệ cơ thể. Nhưng chính việc này lại ngăn cản bé phát triển các cơ chế phản ứng phòng vệ với sự thay đổi thời tiết dẫn đến hậu quả là hệ miễn dịch kém.

Dù mùa đông hay hè, các bậc phụ huynh cũng nên cho bé mặc trang phục được làm bằng chất liệu mềm và thoáng mát, tránh ủ ấm quá mức.

5. Dùng các thiết bị điện tử

Ánh sáng màu lam từ màn hình các thiết bị điện tử có thể gây tổn thương cho võng mạc của trẻ dẫn đến thoái hóa điểm vàng, nặng hơn là bé có thể mắc bệnh đục thủy tinh thể hoặc mù.

Ngoài vấn đề ảnh hưởng đến thị lực thì việc cho trẻ nhỏ dùng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… còn khiến con không có sự tương tác trực tiếp như khi con được ra ngoài chơi. Và điều này còn khiến thùy trái của trẻ kém phát triển.

Hãy hạn chế để trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử và chỉ cho bé từ 2 tuổi lên sử dụng khi có sự giám sát của người lớn.

6. Dây đai an toàn

Việc đeo đai an toàn trên ô tô khi bạn mang bầu có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Phương pháp an toàn nhất là đeo dây đai càng ở thấp dưới bụng càng tốt để giảm lực tác động. Ngoài ra, bà bầu nên cố gắng ngồi thẳng, ngả người ra sau và tránh không ngồi ghế trước trừ khi bạn phải lái xe.

Theo Trúc Anh/Dân Việt

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nhung-thu-it-ai-ngo-den-cuc-ky-nguy-hiem-cho-tre-nho-c21a280043.html