Những “thủ lĩnh” xuất sắc

(HNM) - Lời tòa soạn: "Giải thưởng 26-3" được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho các bí thư Đoàn cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hằng năm vào dịp mừng sinh nhật Đoàn. Năm nay, giải được trao cho 79 cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu. Họ không chỉ là tấm gương phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập, lao động, mà còn đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở đoàn ngày càng vững mạnh. Hànôịmới xin giới thiệu 4 gương mặt tiêu biểu của TP Hà Nội được nhận giải thưởng cao quý này.

Phải có tinh thần tự nguyện Sinh năm 1992, nhưng khi gặp Trần Minh Cường, Bí thư Đoàn Trường THPT Việt Đức thì thấy Cường đã rất chững chạc, tự tin, trình bày ý tưởng rõ ràng, luôn biết lắng nghe, tôn trọng người trò chuyện với mình. Người bí thư Đoàn này đã thuyết phục và dành được tình cảm của thầy, cô, các bạn trong trường, trở thành một "thủ lĩnh" Đoàn xuất sắc, trẻ nhất trong cả nước. Liên tục 11 năm học, Cường đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, 3 năm liền đạt danh hiệu cán bộ đoàn giỏi, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi quận Hoàn Kiếm. Theo Cường, "để trở thành cán bộ đoàn giỏi ngoài năng khiếu thì phải có tinh thần tự nguyện, bởi chỉ khi có tinh thần tự nguyện mới có thể làm tốt công việc của mình". Ngay từ bậc tiểu học, Cường đã bộc lộ năng khiếu hát, lên THCS thêm năng khiếu vẽ, đóng kịch, dẫn chương trình, đến THPT tiếp tục khẳng định khả năng tổ chức sự kiện, viết kịch bản và đạo diễn chương trình lớn cấp trường. Ngoài cương vị Bí thư Đoàn, Cường còn giữ nhiều chức danh như Chủ nhiệm CLB báo chí, Đội trưởng Đội Trí tuệ Việt Nam lớp 12-1. "Vai" nào Cường cũng thể hiện xuất sắc, được thầy cô và bạn bè ghi nhận. "Để làm được những việc đó thì phải có khả năng thuyết phục đám đông - Cường tâm sự. Theo Cường, để làm một người dẫn chương trình giỏi, phải linh hoạt, làm chủ mọi tình huống, ứng đối nhanh. Mơ ước của Cường sau này sẽ theo ngành công an để tiếp nối truyền thống của gia đình. "Truyền thống gia đình là tài sản quý báu cần lưu giữ, vì vậy em muốn giữ và phát huy ngọn lửa truyền thống ấy" - Cường chia sẻ. Phát huy thế mạnh chuyên môn Mỗi năm tổ chức bốn đoàn y, bác sĩ trẻ đến các vùng, miền khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Đây là phần việc thanh niên tiêu biểu của Đoàn thanh niên Viện Mắt TƯ, là cơ hội cho hàng trăm đoàn viên thanh niên cống hiến sức trẻ, tạo cơ hội sáng mắt cho những người nghèo. Thành công ở các chuyến đi có phần công sức không nhỏ của anh Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đoàn Viện mắt TƯ. Đối với một bệnh viện tuyến trên, thường xuyên quá tải bệnh nhân, câu chuyện thu hút, tập hợp thanh niên đến với phong trào Đoàn quả là không dễ. Thời gian ít, công việc chuyên môn nhiều, nên khi được giao nhiệm vụ làm Bí thư Đoàn, Huy tìm tòi, lựa chọn mô hình hoạt động phù hợp với đặc thù công việc để có thể thu hút số đông tham gia. Phát huy thế mạnh về chuyên môn, phần việc khám bệnh tình nguyện được coi là mũi nhọn trong công tác đoàn của Bệnh viện Mắt TƯ. Việc tổ chức các đợt khám lựa vào ngày nghỉ nhằm tập hợp được đông cán bộ, y, bác sĩ trẻ tham gia. Nhờ lựa chọn việc, sắp xếp thời gian hợp lý, mỗi năm có 300 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện tại TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Riêng năm 2009, Đoàn Thanh niên Viện Mắt TƯ đã khám mắt miễn phí cho 9.871 lượt người, mổ mắt miễn phí cho 81 đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tư vấn sức khỏe cho 4.725 học sinh thuộc 7 trường học ở TP Hà Nội. Sáng tạo, nhiệt tình với công tác đoàn, Nguyễn Văn Huy là một trong 80 đảng viên trẻ tiêu biểu của TP Hà Nội được tuyên dương; đạt giải ba Hội thao Nghiên cứu khoa học liên viện lần thứ 23; 5 năm liền được TƯ Đoàn tặng bằng khen. Nói đi đôi với làm Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị Thanh Hoàn (SN 1981), Bí thư Đoàn Công ty TNHH Dệt kim Đông Xuân được nhận giải thưởng lớn từ TƯ Đoàn. Khi được nhận giải thưởng, Hoàn tâm sự: "Tự hào nhưng trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn. Làm sao trong mỗi lời nói, việc làm của mình thực sự là tấm gương cho các bạn". Làm thủ lĩnh Đoàn hiện nay cũng gặp phải không ít khó khăn, bởi cơ chế thị trường tạo cho một số thanh niên có cách nghĩ, cách sống thực dụng. Ngay từ khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn, Nguyễn Thị Thanh Hoàn xác định đây là môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị của bản thân, muốn vận động, lôi kéo, kêu gọi thì bản thân phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. "Cán bộ đoàn hiện nay tôi nghĩ phải tìm đến thanh niên chứ không để họ tìm đến mình" - Hoàn xác định. Do vậy, trong các đợt tuyên truyền, vận động hay triển khai kế hoạch của Đoàn, Hoàn đều trực tiếp đến từng xưởng quán triệt, vừa sâu sát, vừa hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Với 72% lao động nữ, để tập hợp chị em, ngoài việc chia sẻ, quan tâm đến đời sống, tinh thần cho họ, Hoàn cùng với Ban Chấp hành Đoàn công ty đa dạng hình thức sinh hoạt bằng cách lồng ghép với các chương trình dã ngoại, kết nghĩa với các đơn vị ngoài ngành. Đóng góp tích cực cho ngành và công tác đoàn, Nguyễn Thị Thanh Hoàn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2007, 2008, 2009, được Bộ trưởng Bộ Công thương, TƯ Đoàn tặng bằng khen. Giúp thanh niên nông thôn làm giàu Xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa) là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, xây dựng mô hình đa canh của TP Hà Nội cho hiệu quả cao. Nắm bắt cơ hội, Bí thư Đoàn xã Phương Tú Nguyễn Văn Cường chỉ đạo các chi đoàn vận động đoàn viên, thanh niên tích cực xung kích nhận những khu vực ruộng trũng, đồng lúa canh tác kém hiệu quả để xây dựng mô hình sản xuất đa canh, hình thành các trang trại nhỏ. Hiện nay, toàn xã có 47 mô hình do thanh niên làm chủ, thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm. Đoàn xã thành lập CLB các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với 21 thành viên, tín chấp với Ngân hàng CSXH cho 200 hộ gia đình thanh niên vay 4,5 tỷ đồng. Có 4 dự án vay vốn 120 từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho cá nhân với số vốn là 740 triệu đồng. Khiêm tốn, gương mẫu và đầy nhiệt huyết là những cá tính nổi bật ở người "thủ lĩnh" Đoàn xã Phương Tú này. Mùa hè tình nguyện năm 2009 vừa qua, khi các bạn sinh viên tình nguyện về phổ cập tin học cho thanh niên địa phương, Cường làm lớp trưởng, tập hợp các bạn trẻ theo học và luôn gương mẫu học hành chăm chỉ. Để đổi mới sinh hoạt, Nguyễn Văn Cường bàn với Ban Chấp hành Đoàn xã vận dụng mô hình các cuộc thi kiến thức trên truyền hình để tổ chức hoạt động thu hút đoàn viên, thanh niên trong xã tham gia như: Chiếc nón kỳ diệu, Rung chuông vàng... đưa phong trào thanh, thiếu nhi của địa phương phát triển không ngừng, tạo được sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Với những thành tích nổi bật, Cường được cử là đại biểu dự Đại hội TN tiên tiến toàn quốc do TƯ Đoàn tổ chức năm 2005; được Thành đoàn, Hội Liên hiệp TN TP Hà Nội tặng giấy khen năm 2009.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/317250/nhung-thu-linh-xuat-sac.htm/