Những thuật ngữ y khoa bác sĩ không muốn cho người bệnh biết

Bác sĩ đôi khi không chỉ sử dụng chữ viết tay 'khủng khiếp', mà còn dùng cả tiếng lóng, hay thuật ngữ y khoa lạ tai, vui nhộn để nói đến những căn bệnh họ phải khám, điều trị nhưng lại không cho bệnh nhân biết, khiến nhiều người tò mò, tìm hiểu.

Tổn thương trực tràng vì vật dụng ngoại lai

Social Injury Of The Rectum (SIR) là thuật ngữ tiếng Anh nghe lạ tai, nếu hiểu theo nghĩa đen có thể là tổn thương trực tràng mang tính xã hội hay tổn thương trực tràng vì vật dụng ngoại lai. Thuật ngữ đề cập tới mọi thứ mà con người đưa vào hậu môn khiến trực tràng bị tổn thương không thể điều trị được, phải cấp cứu. Các bác sĩ gọi SIR là chấn thương hay tổn thương trực tràng mang tính xã hội. Bệnh nhân SIR thường phải phẫu thuật để loại bỏ bất cứ vật gì bị mắc kẹt bên trong, như bút viết, chai lọ, bóng bowling, bóng chày, băng keo dính, nút chai, đèn pin, dưa chuột, trái cây, thậm chí cả bóng đèn. Đôi khi bác sĩ còn lấy ra cả những vật lớn như thanh gỗ, viên đá, chai nước tương, lọ bơ đậu phộng, đầu con búp bê Barbie...

Vì lý do dễ hiểu, hầu hết bệnh nhân phàn nàn bị đau bụng và từ chối tiết lộ việc họ đã làm. Chỉ thú nhận một phần sau khi có phim chụp X-quang mà họ không thể chối cãi được.Thay vào đó, lại đưa ra những nguyên nhân khá ngộ nghĩnh để giải thích những việc mình đã làm.Ví dụ, một người đàn ông lớn tuổi nói rằng, ông ta đã sử dụng một cuộn băng để đẩy búi trĩ vào trong. Hay một người khác lại sử dụng đèn pin để giúp anh ta dễ đi đại tiện nhưng rồi nó lại tọt vào trong... Và có cả những người thú nhận do mộng du và không hiểu sao lại cho một bóng đèn loại nhỏ vào trong trực tràng. Phổ biến hơn cả vẫn là đưa một quả dưa chuột vào hậu môn trong khi tắm. Rất có thể, đây là thói quen thủ dâm mà nhiều người thường làm, song mọi thứ “bất quy tắc và kỳ quặc” này đều có thể dẫn đến tổn thương trực tràng vì các vật dụng ngoại lai hay SIR mà các bác sĩ không muốn nói đến.

Đứa trẻ trông hài hước

Đứa trẻ trông hài hước (Funny-Looking Kid), hay FLK được sử dụng để chỉ một đứa trẻ có sự tăng trưởng hoặc tình trạng tâm thần không rõ ràng.Những đứa trẻ này thường có khuôn mặt kỳ lạ, như sống mũi dẹt, vầng trán xếch, đôi môi bất thường khi so với những đứa trẻ bình thường, bất kể trai hay gái.Đôi khi, khuôn mặt trông trống rỗng không có biểu cảm.

Để nói nhóm trẻ này và không mang hàm ý khinh miệt hay gây cười nên thuật ngữ trên đã được sử dụng. Nó chỉ được dùng cho nhóm trẻ có khuôn mặt bất thường gây ra bởi các điều kiện y tế không xác định. Và không được dùng cho nhóm trẻ có các điều kiện y tế phổ biến như hội chứng Down. Chính vì vậy FLK không chỉ được các bác sĩ dùng mà một số phụ huynh cũng sử dụng nó, kể cả những đứa con do chính họ đẻ ra.

The Daughter From California

The Daughter From California (DFC) có nghĩa là người con gái đến từ California (hoặc con trai nếu là nam giới) là một thuật ngữ y tế nói về một người đột nhiên đến bệnh viện và yêu cầu các bác sĩ thực hiện một số thủ tục y tế để cứu người thân của họ đang hấp hối.

Người phụ nữ mắc hội chứng DFC

Người phụ nữ mắc hội chứng DFC

Người con gái từ California thường tức giận và chọc giận nhân viên y tế, thậm chí còn từ chối đề xuất điều trị, và tiếp tục đưa ra yêu cầu vô lý đối với những người xung quanh. Các bác sĩ coi đây là một hội chứng, hội chứng DFC. Người con gái từ California thường có họ hàng xa với người bệnh nhưng lại không xuất hiện cạnh người thân lúc lâm nguy. Vì vậy, họ thường ngạc nhiên và tức giận với thực tế đang đối mặt.Các bác sĩ tin rằng, cảm giác tội lỗi khi phải xa người thân mắc bệnh là nguyên nhân gây ra hội chứng nói trên.

Normal For Norfolk

Normal for Norfolk, viết tắt N4N, nếu dịch nghĩa có thể là “Bình thường đối với người Norfolk”, một tiếng lóng, hay một cụm từ y tế chỉ một bệnh nhân không mô tả chính xác các triệu chứng mà bản thân mắc phải, thậm chí chẳng mắc bệnh gì và thường là bệnh nhân đến từ một vùng nông thôn hẻo lánh. Tuy không chắc chắn, thuật ngữ này được đặt theo tên của hạt hay huyện Norfolk ở Anh. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Norfolk & Norwich đã tạo ra cụm từ này để chỉ những bệnh nhân chậm phát triển tâm thần.Một nguồn tin khác cho hay, thuật ngữ trên được tạo ra bởi các bác sĩ bên ngoài Norfolk nói về những người dân ở vùng nông thôn Norfolk có những đặc điểm kỳ lạ.

Người đàn ông này không mô tả chính xác bệnh mà bản thân đang mắc phải

Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng dùng cụm từ trên mang tính định kiến. Tuy vậy có rất nhiều nguồn tin cho hay cảnh sát ở Great Yarmouth, Norfolk, đã bắt giữ một tài xế mang theo một tủ quần áo trên xe và được chèn bằng những bọc bong bóng, hay có nguồn tin khác nói rằng nông dân ở Norfolk có những việc làm rất kỳ quặc, chẳng hạn, thuê người ở nơi khác đến làm bù nhìn trên các cánh đồng... Chính những sự lạ này mà nhiều người cho rằng cụm từ nói trên là để chỉ nhóm người chậm phát triển tâm thần chứ không phải dùng nói xấu người Anh hay nông dân ở hạt Norfolk.

Hãy ra khỏi phòng cấp cứu của tôi

Năm 1978, bác sĩ người Mỹ.Steve Bergman đã phát hành cuốn tiểu thuyết Ngôi nhà của Thiên Chúa, dưới bút danh Samuel Shem.Tác phẩm mô tả một thực tập sinh y khoa trong năm đầu thực tập tại Bệnh viện Beth Israel, Boston năm 1973 - 1974. Trong cuốn sách, bác sĩ Bergman tiết lộ một số tiếng lóng được các bác sĩ sử dụng, trong đó có cụm từ Get Out Of My Emergency Room hay GOMER (tạm dịch: Hãy ra khỏi phòng cấp cứu của tôi). GOMER thường được dùng để mô tả một bệnh nhân lớn tuổi bên bờ vực của cái chết.Mọi thứ hầu như hết hy vọng, không còn sống được nữa, không thể thực hiện các chức năng cơ bản của con người và không thể cứu được. Tuy nhiên, họ lại không chết và thường phải đưa ra khỏi phòng cấp cứu hay theo dân dã nói là đã hết cách điều trị và “được bệnh viện trả về”.

Bác sĩ Bergman tiết lộ, những tiếng lóng y tế khác giống như turfing (cỏ nhân tạo), trong đó đề cập đến việc giới thiệu hoặc chuyển bệnh nhân tới một nơi khác.Có thể là một bệnh viện khác, viện dưỡng lão, trả về nhà bệnh nhân hay thậm chí là nhà xác.Cũng có trường hợp, bác sĩ chỉ chấp nhận một vài bệnh nhân, nhưng những bác sĩ kiểu này thường được coi là có vấn đề.

Dấu hiệu John Thomas

Dấu hiệu John Thomas (John Thomas Sign), viết tắt JT hoặc Throckmortons sign là thuật ngữ hay từ lóng được sử dụng trong lĩnh vực X-quang. Nó đề cập đến vị trí của dương vật vì liên quan đến bệnh lý có trên phim X-quang khi chụp xương chậu. Một bệnh nhân có dấu hiệu John Thomas dương tính nếu dương vật chỉ theo hướng của bộ phận cơ thể bị thương và là âm tính nếu nó chỉ theo hướng ngược lại. Một số bác sĩ tin rằng, vị trí dương vật trong quét tia X không phải lúc nào cũng trùng hợp. Chẳng hạn, những người đàn ông bị gãy xương hông có nhiều dấu hiệu John Thomas dương tính. Giới y khoa tin rằng điều này là do bệnh nhân bị chấn thương hông nên phải nằm nghiêng để đỡ đau, khiến dương vật hướng về phía hông bị thương. Sự kỳ lạ này y học vẫn chưa hiểu hết nhưng nó lại mang tính logic.

DS. TRANG NHUNG

(Theo Listverse-12/2019)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-thuat-ngu-y-khoa-bac-si-khong-muon-cho-nguoi-benh-biet-n168788.html