Những thương hiệu ô tô kém khách nhất Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2017, nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam đạt doanh số rất thấp.

Mekong chỉ bán được 69 xe trong nửa đầu năm 2017

Mekong chỉ bán được 69 xe trong nửa đầu năm 2017

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng đầu năm 2017, thị trường ô tô có phần sụt giảm về mặt doanh số khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những thương hiệu bán chạy như Toyota, Mazda hay Ford, cũng có những thương hiệu đạt doanh số rất thấp như Nissan. Thậm chí, có những thương hiệu như Mekong, Suzuki hay Isuzu có bán cả xe thương mại cũng đạt doanh số rất thấp, dưới 3.000 xe trong nửa năm 2017.

1. Mekong chỉ bán được 69 xe trong nửa đầu năm 2017

Theo báo cáo từ VAMA, kể từ đầu năm 2017 đến hết tháng 6, Mekong chỉ bán được duy nhất 69 xe (bao gồm cả xe tải nhỏ). Nhưng kể từ tháng 4/2017, công ty Mekong thông báo đã bán hết các xe tồn và đang thực hiện kế hoạch sản xuất và nhập mới nên sẽ tạm dừng báo cáo, không có số liệu bán hàng để cung cấp. Dù vậy, đây là một trong những thương hiệu duy nhất luôn đóng góp 2 mẫu xe là Pronto và Premio trong danh sách những xe ế ẩm nhất Việt Nam liên tiếp trong nhiều tháng kể từ trước tháng 4/2017. Trong năm 2016, Mekong cũng chỉ bán được tổng cộng 450 xe, thấp hơn doanh số mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam (theo báo cáo VAMA) là Toyota Vios bán được trong 1 tháng.

2. Nissan chỉ bán được 1.695 xe trong nửa đầu năm 2017 (không có doanh số bán tải Nissan Navara)

Doanh số xe Nissan tại Việt Nam (theo báo cáo VAMA) phần lớn nhờ vào sự thành công của Nissan X-Trail

Những mẫu xe hiện nay Nissan bán ra tại Việt Nam đều được sản xuất, lắp ráp bởi TCIE Việt Nam. TCIE Việt Nam là sự kết hợp giữa Tan Chong Motor Holdings Berhad (Tổng công ty Tan Chong) và Nissan Motor Nhật Bản. Trong nửa đầu năm 2017, doanh số xe Nissan bán ra tại Việt Nam chỉ dừng lại ở con số 1.695 xe (không bao gồm doanh số bán tải Nissan Navara). Bên cạnh đó, nguồn doanh số chính của Nissan tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại nhờ vào mẫu crossover 5+2 là Nissan X-Trail với 1.296 xe bán ra tính đến hết tháng 6/2017. Tuy nhiên, sự “ế ẩm” này của Nissan một phần bởi thương hiệu xe hơi Nhật Bản có rất ít sự lựa chọn dành cho khách hàng Việt.

3. Suzuki bán được 2.528 xe trong nửa đầu năm 2017

Là thương hiệu có khá nhiều mẫu xe du lịch tại Việt Nam nhưng đóng góp chính vào tổng doanh số bán ra của Suzuki lại là xe tải và xe van

Là thương hiệu sở hữu khá nhiều mẫu xe du lịch tại Việt Nam như Swift, Vitara, Ertiga,… nhưng doanh số chủ yếu của Suzuki tại Việt Nam lại đến từ việc kinh doanh xe tải và xe Van. Doanh số xe du lịch của Suzuki tính đến hết tháng 6/2017 khá thấp, nếu không muốn nói là tệ hại khi chỉ bán được 851 xe. Tổng doanh số của Suzuki tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2017 thậm chí còn kém doanh số của Toyota Vios làm được trong tháng 6/2017 vừa qua (2.681 xe).

Minh Anh

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/nhung-thuong-hieu-o-to-kem-khach-nhat-viet-nam-d216350.html