Đà Nẵng chuẩn bị năm học mới trong bộn bề khó khăn

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Đà Nẵng đang diễn biến rất phức tạp trong khi năm học mới 2021-2022 đã gần kề.

Ngành Giáo dục thành phố đã lên phương án cụ thể khi học sinh chưa thể đến trường buộc phải tính đến việc tổ chức dạy, học trực tuyến. Hiện, công tác chuẩn bị cho năm học mới gặp rất nhiều khó khăn.

Năm học 2021-2022, trước mắt thành phố Đà Nẵng cho học sinh học trực tuyến và khai giảng vào ngày 5/9.

Năm học 2021-2022, trước mắt thành phố Đà Nẵng cho học sinh học trực tuyến và khai giảng vào ngày 5/9.

Chỉ còn 2 tuần nữa là khai giảng năm học mới. Thế nhưng, tại thành phố Đà Nẵng, nhiều gia đình nằm trong vùng phong tỏa, cách ly y tế chưa chuẩn bị được gì cho con vào năm học mới. Chị Nguyễn Diệu Hằng, ở quận Hải Châu lo lắng, chị cũng như nhiều phụ huynh khác đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con. Bởi, tất cả các nhà sách đều đóng cửa để phòng, chống dịch. Chị Hằng cho biết phụ huynh đặt mua trên mạng nhưng việc giao nhận gặp trở ngại do thành phố quy định “ai ở đâu thì ở đó”.

“Thực tế hiện nay, nhất là ở những khu vực đang bị phong tỏa, có rất nhiều gia đình chưa kịp chuẩn bị đồ dùng, sách vở cho con. Ngoài ra, cũng do tình hình dịch bệnh mà nhiều gia đình không có đủ kinh tế để chuẩn bị đầy đủ năm học mới cho con”, chị Hàng nói.

Hiện các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng chủ động lên phương án, kịch bản giảng dạy trong năm học mới. Tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, nhà trường chủ động mua phần mềm Zoom có bản quyền để dạy học trực tuyến cho học sinh.

Các giáo viên chủ động soạn giáo án chuẩn bị dạy học bằng trực tuyến cho học sinh.

Thầy Phạm Thanh Bửu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay, khả năng dịch bệnh còn kéo dài, vì vậy, dạy học bằng phần mềm có bản quyền giúp giáo viên vừa trao đổi trực tiếp, vừa kiểm soát được học sinh tham gia học. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đi học trở lại bình thường thì nhà trường, giáo viên dạy bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh.

“Đối với những học sinh không có thiết bị, dự tính của nhà trường là sẽ làm việc với đại diện của Ban cha mẹ học sinh cố gắng làm như thế nào đó để các em học sinh có được thiết bị để học trực tuyến. Còn nếu như để học sinh nhận bài về làm thì hiệu quả sẽ không cao”, thầy Bửu cho biết.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Trước mắt, học sinh sẽ học trực tuyến và khai giảng vào ngày 5/9. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tham mưu UBND thành phố quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách ly tại các điểm cách ly y tế là trường học để có thời gian vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị cho năm học mới.

Thành phố Đà Nẵng có chủ trương hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021- 2022 áp dụng cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, về sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học mới, phụ huynh có thể đặt mua bằng hình thức trực tuyến thông qua website của các đơn vị cung ứng.

“Đối với những học sinh trong vùng khó khăn, chúng tôi cũng đang huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các em này, ví dụ mua sách giáo khoa, mua vở. Trong một lớp có những em có điều kiện khá hơn thì có thể hỗ trợ những em khó khăn về sách vở, dụng cụ học tập. Ngoài ra, chúng tôi cũng huy động trong phụ huynh giúp đỡ nhau và kêu gọi thêm những lực lượng khác để hỗ trợ các em", ông Linh cho biết./.

Phương Cúc/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/da-nang-chuan-bi-nam-hoc-moi-trong-bon-be-kho-khan-885211.vov