Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 126 phát hành ngày 21/10/2018

Báo Hải quan số 126 (2680) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Trang 1 số 126

Nợ không có khả năng thu hồi đang là áp lực rất lớn với ngành Thuế

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đại Trí – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khi nói về những nỗ lực của cơ quan Thuế trong việc chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế trong thời gian qua.

Gỡ vướng liên quan đến quy định về phí, giá

Trước thềm hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) toàn quốc sắp diễn ra, căn cứ vào các nội dung vướng mắc của DN do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi, Tổng cục Hải quan đã rà soát và chủ động phúc đáp, gỡ vướng một số quy định liên quan đến phí, giá, nhằm tạo điều kiện để DN chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Xuất khẩu gạo tiến chắc

Trái với điệp khúc “lượng tăng, giá giảm” như nhiều năm trước, vài năm gần đây, nhất là từ năm 2017 đến nay, XK gạo đã liên tục ghi nhận sự "chuyển mình" rõ nét khi tăng trưởng khả quan cả về số lượng lẫn trị giá, ngày càng chinh phục các thị trường khó tính.

Cùng nỗ lực để gỡ khó xuất khẩu gạo

Nhận định thời gian tới XK gạo vẫn sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng: Để vượt qua, cả Chính phủ, bộ ngành và các DN XK phải cùng nỗ lực, đồng bộ từ khâu thay đổi quy trình sản xuất đến việc dựng xây thương hiệu, thúc đẩy liên kết giữa người sản xuất và người kinh doanh.

Xuất nhập khẩu 9 tháng vượt cả năm 2016

Mới qua ¾ chặng đường của năm nhưng tổng kim ngạch XNK cả nước đã vượt cả năm 2016. Đáng chú ý, thặng dư thương mại đạt được con số “xưa nay hiếm” với hơn 6,3 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của DN về xử lý thuế đối với mặt hàng “cần trục bánh lốp”

Nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết: Đầu bếp của những chính khách

Chưa từng học nghề nấu ăn chính quy, nhưng bằng sự cần mẫn, sáng tạo và sự khéo kết hợp các gia vị truyền thống, nghệ nhân Phạm Thị Ánh Tuyết đã quảng bá ẩm thực Việt Nam đi khắp thế giới. Không những thế, bà còn là 1 trong 10 người vừa được TP. Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2018.

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng...”

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…”, lời bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của cố nhạc sỹ Trần Lập làm tôi liên tưởng đến không khí của buổi Tọa đàm: “Khởi đầu mới-Bứt phá để thành công”, do Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 17/10.

Trước thềm AFF Suzuki Cup 2018: Ông Park và sức ép từ "ao làng"

Chiến dịch mang tên AFF Suzuki Cup 2018 của bóng đá Việt Nam đã chính thức bắt đầu trong tuần qua với chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của thầy trò HLV Park Hang Seo, và mục tiêu không gì khác - giành thêm chức vô địch Đông Nam Á một lần nữa!

Tham vọng của Indonesia trong thời đại 4.0

Indonesia đã đặt mục tiêu “bước vào top 5 nước mạnh về kinh tế trên thế giới vào năm 2045”, vì vậy Chính phủ nước này đang nghiên cứu các chiến lược chú trọng hơn vào kiến thức và đổi mới, xem đây là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh và vụ kiện bản quyền

Và nhiều tin bài chất lượng khác!

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-126-phat-hanh-ngay-21-10-2018.aspx