Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 128 phát hành ngày 25/10/2018

Báo Hải quan số 128 (2682) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước
Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã triển khai những hoạt động đầu tiên về công tác nhân sự. Theo đó, chiều 23/10, Quốc hội đã bầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng 24/10, Quốc hội cũng đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đại biểu Quốc hội: Kinh tế đã có những bước phát triển rất đáng mừng
Trong ngày 23 và 24/10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã chia tổ để có những buổi thảo luận đầu tiên về các báo cáo KT-XH cũng như NSNN. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các ý kiến đều nhận định kinh tế nước ta đã có những bước phát triển rất đáng mừng và tin tưởng vào khả năng hoàn thành Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã trong tầm tay.

Trường Hải quan Việt Nam: Đổi mới cơ bản công tác dạy và học
Với mục tiêu xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hải quan nắm vững chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại, Trường Hải quan Việt Nam đã tập trung đổi mới công tác dạy và học, gắn việc học sát với thực tế, hướng dẫn nhiều kỹ năng theo hướng chuyên sâu.

Hải quan Quảng Ngãi: Đón đầu nguồn thu ngân sách từ những dự án lớn
Nhiều dự án lớn của các DN đang được đầu tư xây dựng tại Quảng Ngãi. Đón đầu nguồn thu ngân sách từ những dự án này, Cục Hải quan Quảng Ngãi luôn hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các DN ngay từ khi bắt đầu xây dựng nhà máy.

Vụ buôn lậu xăng dầu nghìn tỷ: Giám định viên tiếp tay cho đối tượng buôn lậu thế nào?
Liên quan đến vụ án buôn lậu xăng dầu tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, gọi tắt là Công ty Dương Đông Hòa Phú) do lực lượng Hải quan chủ trì phát hiện, bắt giữ, vừa được Viên Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố, kết quả điều tra cho thấy có sự tiếp tay của lãnh đạo và nhân viên của Công ty CP Giám định World Control.

Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020: Nhiều kết quả tích cực
Đánh giá kết quả giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 của Chính phủ đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục thu "trái ngọt" cuối năm
Tiếp nối đà tăng trưởng khả quan từ đầu năm đến nay, những tháng “nước rút” cuối năm, dự báo sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục thu về “trái ngọt”, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của cả nền kinh tế.

Doanh nghiệp bất động sản lên sàn để “thoát ly” tín dụng
Khi nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng không còn là “chiếc niêu của Thạch Sanh” thì các DN, đặc biệt là các DN BĐS phải tính tới các nguồn huy động khác mà thị trường chứng khoán được coi là xu thế tất yếu để DN BĐS giảm bớt sự lệ thuộc vào tín dụng.

Nghi vấn một thủ đoạn gian lận trốn thuế mới
Chủ hàng không trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa mà thuê DN khác đứng tên trên tờ khai thực hiện khai báo, thanh toán theo chỉ đạo. Khi bị phát hiện giá khai báo thấp hơn so với thực tế, chủ hàng "phủi tay", còn DN đứng tên trên tờ khai phải “chịu trận” vì bị truy thu hàng tỷ đồng. Đây có thể là thủ đoạn gian lận mới đang được Cục Hải quan Hải Phòng đặt nghi vấn.

Vấn đề "Nga can thiệp bầu cử" lại nóng lên trước thềm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ
Một chiến dịch tin tặc và tung tin giả trên mạng đã diễn ra vào năm 2016, và được cho là do Nga tiến hành để khiến cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ đi theo hướng có lợi cho Donald Trump. Hai tuần trước kỳ bầu cử giữa nhiệm tại Mỹ, có vẻ như Moskva lại “ngựa quen đường cũ”.

Và nhiều tin bài chất lượng khác!

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-128-phat-hanh-ngay-25-10-2018.aspx