Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 145 phát hành ngày 4/12/2018

Báo Hải quan số 145 (2699) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Ngành Hải quan tăng cường chống buôn lậu dịp tết Kỷ Hợi

Tổng cục Hải quan nhận định hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 diễn biến phức tạp, do nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của người dân tăng cao.

Thực hiện Kế hoạch thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia: Nhiều chuyển biến tích cực

Hơn 2 tháng thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 (ban hành theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và từ những cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với một số bộ, ngành trọng điểm (Bộ GTVT, Bộ Y tế ngày 17/11, và tiếp tục với một số bộ, ngành trong thời gian tới), kết quả thực hiện đang có những chuyển biến mạnh mẽ.

Khi buôn lậu thuốc lá mang theo “hàng nóng”

TPHCM là thị trường tiêu thụ thuốc lá ngoại nhập lậu lớn của cả nước, và đang nóng lên từng ngày trong thời điểm cuối năm. Để “phục vụ” cho nhu cầu cuối năm, tại hai tỉnh biên giới giáp ranh là Tây Ninh và Long An, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá đã không từ bỏ thủ đoạn nào để đưa thuốc lá lậu qua biên giới.

Linh hoạt phương thức vay trả nợ công để giảm thiểu rủi ro

TPHCM là thị trường tiêu thụ thuốc lá ngoại nhập lậu lớn của cả nước, và đang nóng lên từng ngày trong thời điểm cuối năm. Để “phục vụ” cho nhu cầu cuối năm, tại hai tỉnh biên giới giáp ranh là Tây Ninh và Long An, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá đã không từ bỏ thủ đoạn nào để đưa thuốc lá lậu qua biên giới.

Ưu đãi phải là công cụ hữu hiệu để sàng lọc đầu tư

Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách để thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, sự phức tạp trong chính sách ưu đãi, chính sách ưu đãi đầu tư chưa đem lại hiệu quả như mong muốn…, đang đặt ra nhiều vấn đề cho việc xây dựng chính sách ưu đãi mới nhằm thu hút đầu tư.

Nguy cơ thiếu điện, giá có tăng?

Khó khăn trong huy động các nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện đã và đang đặt ra "bài toán" nan giải cho việc cung ứng điện trong năm 2019, thậm chí tạo áp lực mạnh mẽ lên việc tăng giá điện.

72% thuế nhập khẩu từ Hồng Kông sẽ về 0%

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hồng Kông (Trung Quốc) giai đoạn 2019 - 2022 (AHKFTA). Với Biểu thuế này, dự kiến trong giai đoạn 2019 - 2022, mức thay đổi thuế suất trung bình lớn nhất tại Hiệp định AHKFTA sẽ diễn ra trong năm 2021 (với mức giảm từ 6,52% năm 2020 xuống 4,98% trong năm 2021), tương ứng với mức giảm 63,8 tỷ đồng số thu thuế NK của Việt Nam, theo tính toán của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp thủy sản mở rộng thị trường nội địa

Bên cạnh việc phát triển xuất khẩu, nhiều DN thủy sản trong nước cũng đã chú trọng phát triển thị trường nội địa, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn.

Tương lai nào đón đợi thỏa thuận đình chiến Mỹ-Trung?

Cuối cùng thì dư luận cũng đã tạm thở phào khi mong mỏi của họ đã tạm được đền đáp với “thỏa thuận đình chiến thương mại” trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Argentina.

Và nhiều tin bài chất lượng khác!

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-145-phat-hanh-ngay-4-12-2018.aspx