Những tín hiệu khả quan trong quan hệ Hàn - Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018, một động thái làm tăng thêm hy vọng về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018, một động thái làm tăng thêm hy vọng về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ- Hàn dự định hoãn cuộc tập trận “Đại bàng non” vào đầu năm sau. Ảnh: Yonhap

“Rất có ý nghĩa”

Báo AJU của Hàn Quốc mới đây dẫn lời cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Jeong Se-hyun nhận định, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ thăm Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 20-12, bởi vào thời điểm này, trong nước Triều Tiên không có bất cứ hoạt động nào.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng chuyến thăm nhiều khả năng này của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “rất có ý nghĩa”. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trong chuyến thăm Wellington hôm 4-12, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, có khả năng chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Kim Jong-un được tổ chức trong năm nay. Phát biểu họp báo, ông Moon Jae-in nói: “Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là dù diễn ra trong năm nay hay không, chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Seoul có thể thúc đẩy hơn nữa tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên và giúp đạt được bước tiến lớn hơn”.

Ông Moon Jae-in cho biết, lịch trình của chuyến thăm chưa được xác định rõ. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên đến Hàn Quốc kể từ khi Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt sau Thế chiến thứ hai. Theo ông Moon Jae-in, bất cứ khi nào chuyến thăm diễn ra, nó sẽ “đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa” bán đảo, và giúp cải thiện quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Mỹ. Ông Moon cũng nhấn mạnh, chuyến thăm của ông Kim Jong-un cũng có thể giúp bảo đảm cho sự thành công hơn nữa trong cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên, được kỳ vọng sẽ tổ chức vào đầu năm tới.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do Realmeter công bố ngày 6-12, hơn 6/10 người Hàn Quốc ủng hộ chuyến thăm có thể diễn ra của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Seoul với hy vọng về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Trong một cuộc khảo sát với sự tham gia của 500 người trưởng thành trên khắp cả nước, 61,3% người được hỏi cho biết họ hoan nghênh chuyến thăm của ông Kim Jong-un với lý do chuyến thăm này sẽ giúp thúc đẩy hòa giải liên Triều và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, 31,3% phản đối chuyến thăm này, cho rằng đây sẽ là “một đòn phản công hòa bình” nhằm tạo ra ấn tượng giả rằng Bình Nhưỡng mong muốn hòa bình.

Tìm kiếm quan hệ tốt đẹp hơn

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 6-12 cho biết, nước này sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc cải thiện quan hệ liên Triều nhằm giúp thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa cũng như các nỗ lực kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Goyang, ông Cho nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội quý giá mà chúng tôi có được trong năm nay để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài. Trong khi cải thiện đều đặn quan hệ liên Triều, chúng tôi sẽ nỗ lực tăng cường mục tiêu phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình”. Quan chức này nói thêm, đường phân định ranh giới quân sự trên Bán đảo Triều Tiên là khu vực biên giới được trang bị vũ trang hạng nặng nhất thế giới, song xét cho cùng đây là “sản phẩm do con người tạo ra”, có nghĩa là con người có thể dỡ bỏ. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ và liên lạc với các cấp chính quyền địa phương và các nhóm dân sự trong tiến trình này, kêu gọi sự hợp tác nhằm chia sẻ quan điểm về mục tiêu kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Một trong những động thái rõ ràng nhất cho thấy sự nhượng bộ của Hàn Quốc là việc tuyên bố hoãn cuộc tập trận “Đại bàng non” được tiến hành vào đầu năm sau. Theo đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đang trao đổi quan điểm lần cuối theo hướng hoãn cuộc tập trận chung “Đại bàng non”. Mỹ cũng bày tỏ ý định sẽ không cử binh sĩ tham gia các cuộc tập trận cơ động thực binh (FTX) vào đầu năm sau với Hàn Quốc nhằm tạo một bầu không khí thuận lợi để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, cũng như thúc đẩy đối thoại phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Nguồn tin trên cho biết thêm, Mỹ đang rất quan tâm tới việc tạo ra một bầu không khí tích cực để đạt được tiến triển trong quan hệ Mỹ - Triều. Quân đội và Chính phủ Hàn Quốc cũng đồng tình với quan điểm này của Washington.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_199278_nhung-tin-hieu-kha-quan-trong-quan-he-han-trieu.aspx