Những tín hiệu tích cực cho thầy Park

Chiến thắng đậm đà 4-0 trong trận giao hữu với Singapore đã cho thấy những tín hiệu đầy tích cực trong nỗ lực làm đa đạng hóa lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng với những thử nghiệm mới. Ảnh: Goal

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng với những thử nghiệm mới. Ảnh: Goal

Những thử nghiệm thành công

Những thử nghiệm mà huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra trong trận đấu với Singapore đều ít nhiều đem đến những kết quả tốt. Từ cựu binh trở lại đội tuyển hay những tài năng trẻ lần đầu có màn ra mắt đều đã có màn thể hiện ấn tượng và chứng minh họ sẵn sàng cạnh tranh vị trí trong tương lai.

Sự trở lại của Văn Quyết được chú ý nhất và thủ quân của Hà Nội FC đã không làm mọi người phải thất vọng. Cầu thủ sinh năm 1991 không phải là người mạnh trong khả năng tăng tốc như Văn Toàn hay đi bóng lắt léo như Công Phượng, nhưng anh lại vượt trội các đàn em ở độ tinh quái và khả năng đưa ra quyết định trước khung thành đối phương.

Bàn thắng mở tỷ số từ một cú sút xa quyết đoán đã cho thấy phẩm chất đặc biệt của Văn Quyết. Bên cạnh đó, tố chất thủ lĩnh của cầu thủ này cũng được phát huy khi anh giữ vai trò kết nối các vị trí trên hàng công. Việc đặt Văn Quyết vào vai trò trung tâm như ở Hà Nội FC đã giúp số 10 có sự thoải mái và không mất thời gian để bắt nhịp với các đồng đội xung quanh.

Người hùng SEA Games Nhâm Mạnh Dũng cũng có một màn ra mắt thành công, dù anh chưa có được bàn thắng cho riêng mình. Thể hình thể lực lý tưởng cùng khả năng không chiến ấn tượng của Mạnh Dũng tạo ra những nguy cơ lớn với khung thành đối phương.

Lối tấn công quen thuộc của U23 Việt Nam đã được tái hiện trong màu áo đội tuyển, khi người đồng đội của Mạnh Dũng là Phan Tuấn Tài cũng được thầy Park đưa vào sân. Những cú tạt bóng có lực và độ cuộn hoàn hảo của Tuấn Tài luôn nhắm đến vị trí của Mạnh Dũng với sự chính xác cao. Trong tương lai, đây sẽ là một lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả của đội tuyển khi gặp phải những hàng thủ chơi co cụm, đổ bê tông.

Cầu thủ trẻ gây ấn tượng

Không chỉ có Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài, trong trận đấu với Singapore, nhiều cầu thủ trẻ cũng đã có những màn ra mắt ấn tượng.

Lương Duy Cương, người được huấn luyện viên Gong Oh-kyun sử dụng ở vị trí tiền vệ trụ trong đội hình U23 Việt Nam, tiếp tục được thầy Park xếp đá ở vị trí này trong hiệp 2 để thay thế đàn anh Tuấn Anh. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã thi đấu tròn vai, quyết đoán trong phòng ngự.

Thanh Nhân là cái tên tạo ra bất ngờ thú vị. Sau khi vào sân thay thế Tuấn Tài ở hành lang trái, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai tỏa sáng bằng một nguồn năng lượng sung mãn. Thanh Nhân di chuyển liên tục, tích cực tham gia tấn công và phần thưởng cho cầu thủ trẻ này là một bàn thắng đẹp mắt.

Khuất Văn Khang, trụ cột của đội U20 Việt Nam vừa giành vé dự giải U20 châu Á cũng đã có cơ hội ra sân. Tiền vệ thuộc biên chế Viettel dù có thể hình nhỏ bé nhưng rất tích cực áp sát, gây áp lực lên các hậu vệ đối phương và trong một tình huống nỗ lực của Văn Khang, anh đã có bàn thắng nhờ tận dụng sai lầm của đối thủ.

Sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ đã đem đến làn gió mới tươi mát cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên cũng phải khách quan nói rằng đây chỉ là một trận đấu giao hữu và lực lượng của Singapore cũng không phải mạnh nhất, song tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới là rất đáng ghi nhận. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ cho thấy họ đã trưởng thành nhanh như thế nào và một vài gương mặt hoàn toàn có thể trở thành mối đe dọa cho các đàn anh chơi cùng vị trí.

Khi cuộc cạnh tranh vị trí trở nên căng thẳng, người hài lòng nhất chắc chắn là thầy Park, bởi ông đang có trong tay một lực lượng hùng hậu và mỗi cầu thủ đều phải có ý thức nỗ lực hết mình để giành được suất đá chính. “Những chiến binh sao vàng” sẽ còn khó lường hơn nữa trong tương lai!

Với bàn thắng vào lưới Singapore, Nguyễn Thanh Nhân trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước Thanh Nhân, cầu thủ Việt Nam gần nhất ghi bàn ngay trong lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển quốc gia là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn với cú đúp bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa tháng 3/2016. Thanh Nhân sinh năm 2000, quê An Giang, là học viên khóa 3 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-tin-hieu-tich-cuc-cho-thay-park-post454804.html