Những tín hiệu vui sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc

Chiến thắng trước U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra vào tối qua chưa nói lên được nhiều điều, nhưng về khía cạnh chuyên môn, nó đã mang đến nhiều điều tích cực, những tín hiệu vui cho U22 Việt Nam để hướng về mục tiêu lớn trong năm 2019, đó là chinh phục tấm Huy chương vàng SEA Games 30.

Trước khi trận đấu này diễn ra, U22 Trung Quốc được coi là thuốc thử hữu hiệu dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo, bởi đây là đối thủ mạnh mà lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam ít khi giành chiến thắng trong thời gian qua.

Tiến Linh thi đấu xuất sắc và lập cú đúp, mang về chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc. Ảnh: Vietnamnet

Tiến Linh thi đấu xuất sắc và lập cú đúp, mang về chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc. Ảnh: Vietnamnet

Mặc dù là trận đấu giao hữu nhưng cả hai đến với trận đấu này với những mục tiêu khác nhau, nếu như thầy Park muốn thử nghiệm cầu thủ để chọn ra những cái tên ưng ý để tham dự SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay thì huấn luyện viên Guus Hiddink bên phía U22 Trung Quốc lại coi đây là bài test quan trọng để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020.

Với một đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Chinese Super League nhưng U22 Trung Quốc vẫn để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2-0. Có thể nói rằng, chúng ta đã có một trận đấu chơi rất hay và trên cơ so với đối thủ. Điều đó giúp cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam tự tin hơn trong việc hướng tới giành Huy chương vàng SEA Games 30.

Tín hiệu vui mà U22 Việt Nam đem tới cho người hâm mộ thông qua trận đấu này trong bối cảnh SEA Games 30 sắp tới sẽ thi đấu với mật độ dày đặc, khoảng 2 ngày/trận và các ngôi sao của Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu… sẽ đối mặt với nguy cơ quá tải nếu cứ phải cày ải liên tục từ World Cup đến SEA Games.

Cầu thủ có đủ khả năng để thay Văn Hậu ở bên cánh trái là Đỗ Thanh Thịnh, ở bên cánh phải là Hồ Tấn Tài, anh đã có 2 đường kiến tạo cho Tiến Linh lập công. Đây là vị trí mà huấn luyện viên Park Hang Seo đã mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm liên tục trong thời gian qua và với những gì đã thể hiện trong trận đấu với U22 Trung Quốc, dừng như thầy Park đã cảm thấy hài lòng.

Trước đây, hai tiền đạo trẻ quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam từ lứa U19 Việt Nam rồi đến U22 Việt Nam hiện tại rồi chơi trong màu áo đội tuyển quốc gia là Đức Chinh và Tiến Linh.

Mặc dù, chơi không nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng tối qua, Tiến Linh đã tỏa sáng với 2 bàn thắng. Trong khi Đức Chinh không được ra sân thì một cái tên khác đã gây được sự chú ý, đó là tiền đạo Ngô Hồng Phước.

Chân sút đang chơi cho An Giang đã kịp để lại dấu ấn đáng kể khi có hai pha dứt điểm hiểm hóc bằng cả hai chân về phía khung thành của thủ môn Trung Quốc. Đặc biệt là cú ra chân nhanh bằng chân trái ở phút 55 khiến thủ môn đội chủ nhà phải vã mồ hôi để trổ tài cứu thua.

Nếu Hồng Phước cứ tiếp tục chơi tự tin và hay như vậy thì có lẽ anh và Tiến Linh sẽ là hai cái tên được thầy Park tin tưởng và giao trọng trách săn bàn cho U22 Việt Nam để hướng tới mục tiêu chinh phục tấm Huy chương vàng SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-tin-hieu-vui-sau-chien-thang-cua-u22-viet-nam-truoc-u22-trung-quoc-96128.html