Những tình huống bất đắc dĩ của lái xe taxi Hà Nội và đề xuất dỡ bỏ biển cấm

Mới đây, UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan hữu quan kiến nghị gỡ bỏ biển cấm xe taxi trên địa bàn. Đây là đề xuất do Hiệp hội Taxi Hà Nội đưa ra nhằm mong tháo gỡ những khó khăn mà ngành nghề vận chuyển hành khách bằng xe taxi gặp phải trong thời gian vừa qua.

Vào không được mà đi cũng chẳng xong, đây là tình huống bất đắc dĩ mà nhiều tài xế taxi gặp phải mỗi lần di chuyển tới các tuyến đường có biển cấm xe taxi lưu thông theo giờ.

Tài xế đã khó, hành khách lại càng khó hơn. Trên 11 tuyến đường hiện đang đặt biển cấm taxi, nhiều tuyến đường trung tâm, là nơi làm việc, ăn uống vui chơi của người dân. Nhiều khi, lúc đi thì chưa cấm nhưng lúc về lại ở khung giờ cấm.

Chẳng ai muốn “cuốc bộ” hàng kilomet ra điểm đón. Nhất là trong giờ cao điểm. Nhiều người vì thế đã nói “không” với taxi. Đây cũng là lý do khiến ngành nghề này bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian vừa qua.

Để giải quyết những vướng mắc trong việc cấm taxi trên các tuyến đường vào giờ cao điểm, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiếp tục đánh giá cụ thể tình hình giao thông trên từng tuyến phố, xem tuyến nào vẫn tiếp tục cấm, tuyến nào sẽ bỏ, trên tinh thần hạn chế tối đa việc cấm taxi, đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp vận tải.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thảo Nguyên Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-tinh-huong-bat-dac-di-cua-lai-xe-taxi-ha-noi-va-de-xuat-do-bo-bien-cam