Những tòa nhà gây ấn tượng với khung cảnh tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao

'Các kiến trúc sư vĩ đại nhất thế giới đã dành hàng trăm giờ để hoàn thiện các tòa nhà một cách hoàn hảo nhất từ mọi góc độ: bên trong, bên ngoài, đường phố và trên không. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể khám phá được các công trình đó từ phía trên'.

Với suy nghĩ này, Bảo hiểm Du lịch Budget Direct đã ủy quyền cho một nhóm “phù thủy kỹ thuật số” dựng hình sáu tòa nhà mang tính bước ngoặt từ trên xuống: Nhà hát Opera Sydney, 30 St Mary Axe ở London (hay còn gọi là “The Gherkin”), Tháp Eiffel, Tượng của Liberty, Đấu trường La Mã của Rome và chùa Shwedagon ở Myanmar. Cùng kéo xuống để chiêm ngưỡng các bức ảnh tuyệt vời đó nào!

Tại khu tài chính của London có một công trình tuyệt đẹp mang tên “Gherkin” với độ cao 180m (590ft) hay còn được gọi là 30 St Mary Axe. Được mở cửa vào năm 2004 và trở thành một điểm đến thú vị và hấp dẫn mà các nhà làm phim nhất định phải ghé thăm.

Tại khu tài chính của London có một công trình tuyệt đẹp mang tên “Gherkin” với độ cao 180m (590ft) hay còn được gọi là 30 St Mary Axe. Được mở cửa vào năm 2004 và trở thành một điểm đến thú vị và hấp dẫn mà các nhà làm phim nhất định phải ghé thăm.

Ảnh chụp từ trên không mang đến một cái nhìn rõ nhất về ngôi sao 11 ngạnh – nơi Tượng Nữ thần Tự do tọa lạc. Với độ cao 305 feet (cộng một inch) tính từ mặt đất đến đầu ngọn lửa, chiều cao của tượng tương đương với một tòa nhà 22 tầng. Được hoàn thành tại Pháp vào tháng 7 năm 1884 và cập cảng New York vào tháng 6 năm 1885 trên tàu “Isere”, bức tượng được coi là món quà của người dân Pháp dành cho người dân Mỹ. Năm 1886, nó là công trình kiến trúc cao nhất ở New York.

Nhìn bức hình tuyệt vời của Nhà hát Opera Sydney có thể thấy rằng kiến trúc sư Jorn Utzon muốn tác phẩm của mình trông phải đẹp cả từ trên xuống cũng như nhìn từ các phía. Kiến trúc sư người Mỹ - Louis Kahn đã nhận xét: “Mặt trời không biết ánh sáng của nó đẹp như thế nào cho đến khi nó được phản chiếu đến tòa nhà này”.

Xây dựng từ năm 72 đến 80 sau Công nguyên, Đấu trường La Mã của Rome là giảng đường lớn nhất trên thế giới. Nó từng là nơi tổ chức các cuộc săn bắt động vật và các trận chiến đấu sĩ. Giờ đây, nó là nơi tổ chức các cuộc đấu tranh giành lượt yêu thích trên Instagram của khách du lịch.

Chỉ mất hai năm, hai tháng và năm ngày để xây dựng Tháp Eiffel với hàng trăm công nhân kết hợp với nhau, sử dụng 2,5 triệu đinh tán, 7.300 tấn sắt và 60 tấn sơn. Và bây giờ nó trông vẫn đầy ấn tượng, mới mẻ như ngày được hoàn thành.

Ở Myanmar, các gian hàng, điện thờ và chuông của ngôi chùa Shwedagon tuyệt đẹp có tuổi đời 2.600 năm được xếp thành hình một “chòm sao” theo vũ trụ học của người Hindu.

https://dulich.petrotimes.vn/

Trúc Quỳnh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/nhung-toa-nha-gay-an-tuong-voi-khung-canh-tuyet-dep-tu-goc-nhin-tren-cao-583342.html