Những trái tim nồng ấm tình người

Sáng sớm ngày 16-8, chúng tôi cùng đoàn công tác của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (TT & BVQTE) TP Đà Nẵng do bà Lê Thị Tám-Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn xuất phát lên xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng; cùng đi có ông Phạm Quý-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Sáng sớm ngày 16-8, chúng tôi cùng đoàn công tác của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (TT & BVQTE) TP Đà Nẵng do bà Lê Thị Tám-Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn xuất phát lên xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng; cùng đi có ông Phạm Quý-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Bà Lê Thị Tám vui mừng thổ lộ, để chuẩn bị cho học sinh (HS) nghèo bước vào năm học mới, Hội đã vận động các nhà tài trợ ủng hộ hơn 130 triệu đồng để hôm nay lên tặng 75 suất quà cho học sinh nghèo cấp 1, 20 xe đạp, 20 đôi giày và hỗ trợ sinh kế 9 con bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa Bắc. Một không khí vô cùng ấm áp, tràn đầy tình cảm khi đoàn vừa đến đã được bà Lê Thị Thu Hà-Chủ tịch UBND xã cùng đông đảo cán bộ, đồng bào và 75 học sinh của 2 thôn Tà Lang- Giàn Bí mừng vui đón chào với những nụ cười rạng rỡ...

Ông Phạm Quý trao quà cho các học sinh thôn Tà Lang- Giàn Bí.

Bà Lê Thị Tám cho biết, nhằm thực hiện Chỉ thị 18/CT-TU ngày 19-3-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố (TP)", từ năm 2014 đến nay Hội TT&BVQTE đã hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM H. Hòa Vang với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình Mái ấm tình người đã xây dựng mới và sửa chữa 30 ngôi nhà trị giá 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 21 hộ thoát nghèo bền vững số tiền hơn 550 triệu đồng, trao học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo, nuôi dạy trẻ ở các Trung tâm số tiền hơn 1,92 tỷ đồng... Ngay từ đầu năm 2018, Hội TT&BVQTE TP đã đăng ký với Ban Dân vận Thành ủy và phát động phong trào (PT) thi đua trong các cấp hội, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ cùng với Hội xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế tặng 34 con bò giống cho 34 hộ, tặng học bổng, tặng máy may, xe đạp, dụng cụ học tập, nhận hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà Tết Xuân Mậu Tuất 2018 cho H. Hòa Vang và xã Hòa Bắc với số tiền hơn 500 triệu đồng; trong đó tổng số tiền mà Hội TT & BVQTE TP vận động các đơn vị tình nguyện đăng ký tài trợ đã lên đến hơn 1,27 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Phạm Quý phấn khởi trước những đổi thay không ngừng về nhiều mặt của xã Hòa Bắc sau gần 2 năm được công nhận là xã NTM, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đời sống người dân ngày càng được cải thiện đáng kể. Ông Phạm Quý cho biết, chưa bao giờ vui như hôm nay khi được mời lên dự, trao quà năm học mới cho các cháu học sinh 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí, trao sinh kế cho đồng bào nghèo. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18/CT-TU ngày 19-3-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, với vai trò là cầu nối, Ban Dân vận Thành ủy đã vận động nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương ủng hộ xây dựng các công trình, hỗ trợ sinh kế, phát triển các mô hình sản xuất mới hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo cho H. Hòa Vang với số tiền hơn 120 tỷ đồng. Trong đó riêng xã Hòa Bắc đã được nhận hỗ trợ của chương trình hơn 1 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế... góp phần giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá, đảm bảo an sinh xã hội (ASXH). Ông Phạm Quý đánh giá rất cao những hoạt động hết sức hiệu quả của Hội TT&BVQTE TP trong thời gian qua đã góp phần rất lớn vào công tác ASXH của TP, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào vùng cao, giữ vững sự ổn định, phát triển về kinh tế, Văn hóa- xã hội, An ninh quốc phòng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Tám trao bò sinh kế cho các hộ.

Niềm vui của lãnh đạo UBND xã, bà con và các em học sinh, sinh viên bỗng được nhân đôi khi chương trình phát quà của Hội TT & BVQTE TP vừa kết thúc thì đoàn công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Trần Thanh Sơn-Trưởng phòng làm trưởng đoàn tiếp tục có mặt tại UBND xã Hòa Bắc. Đại tá Trần Thanh Sơn cho biết, nhân dịp bước vào năm học mới 2018-2019, nhằm động viên, chia sẻ khó khăn đối với các em học sinh nghèo vùng cao, cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSKT CATP đã quyên góp được số tiền 50 triệu đồng lên trao 50 suất học bổng cho các em là học sinh nghèo, sinh viên vượt khó học giỏi của xã Hòa Bắc.

Chứng kiến những khuôn mặt vui tươi, đầy phấn khởi của hơn 120 em học sinh, sinh viên khi được nhận những phần quà đầu năm học, những lời phát biểu cảm động, nghẹn ngào của ông Trương Xuân Tuấn đại diện các hộ được nhận bò giống hỗ trợ sinh kế... và chúng tôi cũng đã kịp ghi lại hình ảnh những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc của ông Phạm Quý, bà Lê Thị Tám, Đại tá Trần Thanh Sơn cùng các nhà tài trợ, những con người mang trái tim nồng ấm tình người lên trao những món quà tình nghĩa cho bà con vùng cao Hòa Bắc.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_193906_nhung-trai-tim-nong-am-tinh-nguoi.aspx