Những trái tim yêu thương

Hành trình lan tỏa yêu thương của những trái tim thiện nguyện đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình nghèo có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Hành trình lan tỏa yêu thương của những trái tim thiện nguyện đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình nghèo có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Bất kỳ ai được chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ hay tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ sau khi được mổ tim, sẽ càng cảm thấy ý nghĩa lớn lao của chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo. Với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh (BTPNVTENBH) TP Đà Nẵng đã mang lại niềm vui vô bờ bến cho các gia đình nghèo, chắp thêm cánh ước mơ cho các em nhỏ không may mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đại diện lãnh đạo Hội BTPNVTENBH TP Đà Nẵng trao quà cho các cháu được phẫu thuật tim miễn phí trước thềm năm học mới 2018-2019.

Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện còn gần 45 ngàn trẻ dưới 6 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó 60% thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Mỗi năm tại Việt Nam có từ 8.000 - 10.000 trẻ vừa sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh và 50% trong đó bị rất nặng, cần được phẫu thuật ngay. Nhiều gia đình, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo của địa phương, khi phát hiện con em mình bị bệnh tim bẩm sinh, vô cùng lo lắng, nhưng để có đủ tiền để mổ tim cho con quả là điều không hề đơn giản, đó là cả gia tài, là nợ nần chất chồng, là những bươn chải vất vả để mong con có được trái tim khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác... Thấu hiểu những đau đớn, mất mát và buồn khổ của họ, ông Nguyễn Bá Thanh-cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cố Chủ tịch Hội BTPNVTENBH TP Đà Nẵng đã sáng lập ra chương trình và cứu sống hàng nghìn trẻ em sinh ra không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Hơn 15 năm qua là một hành trình không mệt mỏi, một hành trình đầy gập ghềnh và đau đớn để giành lại trái tim khỏe mạnh cho các em. Với Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh, Hội BTPNVTENBH TP Đà Nẵng đã giúp cho gần 1.000 em được phẫu thuật tim, với số tiền gần 40 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội BTPNVTENBH TP Đà Nẵng cho biết: “Nhiều năm qua, Hội xác định, chương trình tầm soát và mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh của TP Đà Nẵng là nội dung quan trọng, có ý nghĩa nhân văn cao cả, được các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ tích cực... Những trường hợp cần mổ tim đến với Hội đều có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, nghèo khó, người đồng bào... Bằng sự nhiệt tình, tấm lòng yêu thương, những người thực hiện Chương trình đã đem lại cho các cháu cuộc sống bình thường, hòa nhịp với các bạn cùng trang lứa”. Hiện tại, trong số các bệnh nhân được Hội BTPNVTENBH TP Đà Nẵng giúp đỡ, có em đã học xong đại học và đang bắt đầu lập nghiệp, nhiều em đã lập gia đình và sinh con khỏe manh...

Nhờ có chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo mà biết bao gia đình đã thoát khỏi nỗi lo bệnh tật, tập trung phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Điển hình như trường hợp em Trần Thị Xuân Y. (1997, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), Y. mắc bệnh tim, được Hội BTPNVTENBH thành phố tài trợ chi phí phẫu thuật đến ba lần tại Bệnh viện Đà Nẵng (với kinh phí 130 triệu đồng). Vượt qua bệnh tật Y. vươn lên trong học tập và thi đỗ trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, nhưng vì điều kiện nên em không thể theo học, sau đó Y. có chồng và sinh em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Với số chi phí phẫu thuật từ 26 đến 70 triệu đồng/một ca, rất nhiều trường hợp đã có được trái tim lành lặn, khỏe mạnh, nhiều cháu chỉ vừa mới hơn 1 tháng tuổi đã phải mổ tim, nhiều trường hợp phải mổ đến lần 2, lần 3 thì sức khỏe mới ổn định.

Sau phẫu thuật, các em trở lại cuộc sống bình thường, học tập và hòa nhập, vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. Em Phạm Ngọc Thành Luân (9 tuổi, học sinh trường TH Quang Trung, Q.Sơn Trà), được Hội BTPNVTENBH Q. Sơn Trà và đoàn Bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng về trường khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho học sinh, chẩn đoán Luân bị bệnh tim bẩm sinh và chỉ định phẫu thuật với số tiền lên tới 60 triệu đồng. Gia đình em vô cùng lo lắng, một phần vì sức khỏe của Luân, một phần vì chi phí để mổ tim là quá lớn đối với gia đình khó khăn. May mắn, Luân được Hội BTPNVTENBH TP Đà Nẵng hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật. Đây như một phép mầu đối với Luân và gia đình. Qua quá trình phẫu thuật, đến nay sức khỏe của Luân đã ổn định, khỏe mạnh.

Sau hơn 15 năm duy trì thực hiện, chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo được đánh giá là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng, xã hội, đặc biệt là những gia đình nghèo có con bị tim bẩm sinh. Những trái tim nhân hậu trên mọi miền đất nước đã “chắp cánh ước mơ” cho tương lai tươi sáng của những đứa trẻ không may mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố. Để rồi, từ “trái tim khuyết”, các em đã có được trái tim lành lặn, khỏe mạnh và tự tin nở nụ cười tươi sáng trên môi, tự tin vững bước trên đường đời như bao người...

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_194625_nhung-trai-tim-yeu-thuong.aspx