Những trận đấu đáng xem đêm 16 rạng sáng 17-1, Mancini loại 3 trụ cột của Saudi Arabia

Thái Lan đá trận đầu tiên ở Asian Cup gặp đội từng thắng Việt Nam trong trận giao hữu là Kyrgyzstan, trong khi đó, HLV Mancini loại 'cây đa, cây đề' trước giờ xung trận của Saudi Arabia.

Tối 16 và rạng sáng 17-1 có những trận đấu rất đáng xem tại Asian Cup 2023, khi đội bóng cuối cùng thuộc khu vực Đông Nam Á là Thái Lan ra quân. Trong khi đó, HLV Roberto Mancini đã gạch tên ba “cây đa, cây đề” của đội tuyển Saudi Arabia khỏi danh sách dự Asian Cup, trong đó có đội trưởng lâu năm Salman Al Faraj, cầu thủ cũng từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam hồi giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022.

Với HLV Roberto Mancini, Saudi Arabia không cần có "cây đa, cây đề". Ảnh: T.T

Chiến lược Ý Roberto Mancini vô cùng sốc khi biết ba trụ cột lâu năm của tuyển Saudi Arabia lại có thái độ quá tệ hại khi khoác lên người chiếc áo đầy vinh dự là đội tuyển quốc gia đá giải lớn như Asian Cup.

Cả ba đều là những trụ cột mà ông thầy người Ý Mancini đặt nhiều kỳ vọng “gánh team” nhưng thái độ của họ thì quá nghiệp dư khi không chịu khoác áo tuyển Saudi Arabia đá giao hữu khi đội đến Qatar rất sớm, ngay ngày đầu năm mới 1-1-2024.

Đó là đội trưởng Salman Al Faraj, thủ môn Nawaf Al Aqidi và trung vệ trụ cột Sultan Ghannam, cả ba đều bị Mancini gạch tên khỏi danh sách cuối cùng 26 tuyển thủ Saudi Arabia dự Asian Cup 2023. Cả ba trụ cột này đều có chung một suy nghĩ là không muốn khoác áo Saudi Arabia đá những trận giao hữu rà soát đội hình trước thềm Asian Cup 2023, Saudi Arabia có ba trận giao hữu.

Saudi Arabia của Mancini tích cực tập luyện cho mục tiêu lên ngôi vô địch châu Á. Ảnh: A.N

Mancini cảm thấy ba học trò của mình dường như rất cao ngạo đưa ra yêu sách “miễn trừ cho họ đá giao hữu và chờ vào giải”. Một nhà cầm quân lão luyện tại châu Âu như Mancini đã quen tính chuyên nghiệp. Nhưng khi sang châu Á, khi đến đất nước của những ông hoàng, tỉ phú, còn cầu thủ thì triệu phú thì Mancini mới thấy sự khác biệt và chiến lược gia Ý sốc thực sự với tinh thần thiếu chuyên nghiệp của các tuyển thủ.

HLV Roberto Mancini chấp nhận vắng ba trụ cột nhưng vẫn không thay đổi mục tiêu là nỗ lực đưa Saudi Arabia lên ngôi vô địch châu Á. Mancini giải thích: “Các cầu thủ cần phải ra sân để đủ thời lượng chơi cùng nhau, tạo nên tính ăn ý vì sân chơi Asian Cup rất khốc liệt, thiếu thời lượng chơi cùng nhau là không được”.

Mancini nói thêm: “Cả ba cầu thủ này không muốn khoác áo tuyển quốc gia đá giao hữu. Tôi nghĩ đó là quyền của họ, còn tôi loại họ khỏi đội tuyển Saudi Arabia đó là quyền của tôi.

Lúc 0 giờ 30 ngày 17-1, Saudi Arabia và Mancini “kích hoạt” cuộc chinh phục ngôi vương châu Á bằng trận gặp Oman. Mục tiêu của Saudi Arabia là thắng trận. Mancini cho rằng, thiếu ba cầu thủ trụ cột có tinh thần kém cũng không sao cả, không có họ chỉ làm cho đội mạnh lên.

Đội trưởng Salman Al Faraj từng ghi bàn vào lưới Việt Nam trong trận thắng 3-1 tại Sharjah hồi lượt đi vòng loại World Cup 2022, giai đoạn 3. Ảnh: AFC

Trong tối nay 16-1, đại diện Đông Nam Á thứ tư là Thái Lan ra quân gặp Kyrgyzstan (21 giờ 30). Cũng ở bảng F, Saudi Arabia đối đầu với Oman vào lúc 0h30 rạng sáng mai 17-1. Như vậy lần lượt Việt Nam, đến Indonesia, Malaysia (toàn thua trận đầu), nay đến Thái Lan xuất quân gặp Kyrgyzstan. Mục tiêu của thầy trò HLV Masatada Ishii là đánh bại đại diện trung Á.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-tran-dau-dang-xem-dem-16-rang-sang-17-1-mancini-loai-3-tru-cot-cua-saudi-arabia-post772137.html