Những trào lưu gây 'sốt' giới trẻ 2018 | Giới trẻ

Trong năm 2018, nhiều trào lưu đã khiến giới trẻ thích thú, quan tâm. Trong số đó có cả những trào lưu thú vị lẫn nguy hiểm.

"Dáng đứng Văn Thanh" là một trong những trào lưu thu hút sự quan tâm của giới trẻ trong năm 2018 - Ảnh: Phạm Chi

Cảm xúc từ U.23 Việt Nam...

Khoảnh khắc khoanh tay bình thản của Văn Thanh khi có cú sút luân lưu chính xác đưa U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 châu Á đã trở thành cảm hứng cho người trẻ. Và từ đó đã xuất hiện "trào lưu" tạo dáng theo “dáng đứng Văn Thanh”. Đã có thời điểm trên mạng xã hội, nhất là Facebook, đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh người trẻ khoanh tay “cực ngầu” như tuyển thủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai.

“Giấc mơ trưa” là trào lưu thu hút sự quan tâm của giới học sinh. Đó là những hình ảnh các nhóm học sinh tạo hình nằm chéo lên nhau và trụ vững. Mà khi nhìn vào, không khác gì họ đang tận hưởng, đắm chìm vào giấc ngủ trưa sau những giờ học mỏi mệt, căng thẳng. Cách tạo dáng thú vị này đã có từ 5 năm trước, bắt đầu từ một MV ca nhạc có tên là Sleep Talking của nhóm nhạc NU'EST (nhóm nhạc nam nổi tiếng của Hàn Quốc gồm có năm thành viên: Aron, JR, Baekho, Minhyun và Ren - NV). Giới trẻ Việt Nam vốn yêu thích Kpop, nên không bất ngờ khi những vũ đạo, động tác biểu diễn của nhóm nhạc này được người trẻ ghi nhớ và làm theo.

Trào lưu "giấc mơ trưa" - Ảnh: ẢNH: T.N.T

Dép tổ ong gây sốt. Bắt đầu từ tháng 4, trên mạng xã hội bỗng dưng xuất hiện rất nhiều hình ảnh người trẻ tạo dáng, khoe đang mang dép tổ ong. Và rồi vì thấy “cũng hay hay”, “cũng đẹp đẹp”, thế là mọi người, nhất là giới học sinh trên khắp cả nước thi nhau tìm mua dép tổ ong để mang. Từ những buổi hẹn hò, từ những buổi sinh nhật, hay rủ nhau chụp ảnh kỷ yếu... người trẻ cũng đều mang dép tổ ong. Những bức ảnh cực chất của trào lưu này đã khiến người xem thích thú.

Hỏi đáp trên Instagram cũng là một trong những trào lưu được nhiều người trẻ thích thú. Từ tháng 7, trên mạng xã hội này ra mắt tính năng hỏi đáp thông qua story, cho phép người dùng gửi câu hỏi cho nhau và trả lời tùy thích. Kể từ đó, các thành viên đã sáng tạo ra vô vàn những câu hỏi khó đỡ, thậm chí còn đấu với nhau xem ai có câu hỏi cũng như giải đáp bá đạo hơn.

Mốt mang dép tổ ong đã được giới học sinh hưởng ứng rất nhiều - Ảnh: ẢNH: THANH NAM

Đặt tay lên cằm được dân mạng đánh giá là một trong những trò dễ thương nhất. Trên nền nhạc, một người chìa tay ra và người còn lại để cằm trên tay trông vô cùng đáng yêu. Trào lưu này đã thu hút những cặp bạn thân, nhất là những cặp đôi đang yêu.

Một trong những cụm từ được giới trẻ hay nhắc đến nhiều nhất trong năm 2018 là “quan trọng là thần thái”. Chưa biết xuất phát từ đâu, thế nhưng người trẻ vẫn liên tục lặp lại câu nói này và biến câu nói ấy trở thành một trào lưu được nhiều người yêu thích. Người trẻ đăng ảnh lên mạng xã hội kèm theo câu nói đó, hay đơn giản là viết status (trạng thái) là “quan trọng là thần thái” là hút like rất nhiều.

... đến trào lưu nguy hiểm

Lộn người về phía sau là trào lưu khá nguy hiểm thế nhưng thật bất ngờ khi được giới học sinh hưởng ứng rất nhiều. Theo đó, người trẻ lập nhóm gồm 3 người, 2 người sẽ dùng tay hỗ trợ thành viên còn lại thực hiện cú lộn ngược người. Đã có những cảnh báo “coi chừng té ngã gãy cổ”, hay “không cẩn thận dễ té lắm”... nhưng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện hàng loạt video clip ghi lại hình ảnh về trào lưu lộn người về phía sau.

Trò lộn người về phía sau rất nguy hiểm, nhưng vẫn được người trẻ hưởng ứng - Ảnh: ẢNH: XUÂN HÒA

In My Feelings cũng là một trào lưu được bạn trẻ Việt Nam hưởng ứng nhiệt tình. Bắt đầu từ chàng ca sĩ nổi tiếng Drake ra mắt ca khúc In My Feelings. Điệu nhảy tự do vui vẻ theo nền nhạc In My Feelings của Drake đã trở thành một trong những điệu nhảy được giới trẻ ưa chuộng. Để tăng thêm phần hấp giới, không ít người trẻ đã tập tành lao xuống xe khi ôtô vẫn còn đang chạy, tiếp đất và nhảy song song với chiếc xe. Đã có những cảnh báo “quá nguy hiểm”, “mất an toàn”... thế nhưng vẫn không khiến người trẻ dừng lại và ngày càng hưởng ứng tham gia thử thách. Trên YouTube, Facebook hiện vẫn còn vô số video clip người trẻ khắp thế giới tham gia vào trào lưu này.

Rooftopping là một trong những trò nguy hiểm nhất trong năm 2018 mà giới trẻ tham gia. Theo đó, người trẻ sẽ tìm đến những vị trí thật cao ở các tòa nhà để thực hiện những động tác nguy hiểm, hay đơn giản là để chụp ảnh khoe lên các trang cá nhân. Đã có những người trẻ vì muốn “hút like” nên bất chấp nhảy qua khoảng không giữa các tòa nhà. “Nguy hiểm quá, mất mạng như chơi”..., hàng loạt cảnh báo như thế nhưng tại Việt Nam vẫn có những nhóm trẻ bắt chước làm theo.

Tương tự, có cả trào lưu “vũ điệu lùi xe”. Để tham gia trò này, người trẻ sẽ thực hiện động tác lùi xe vô cùng hài hước trên nền nhạc sôi động của bài River Flows In You. Tuy nhiên trò này khá nguy hiểm vì thực hiện ngoài đường, dễ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

“Oanh tạc” mạng xã hội

Trào lưu Dele Challenge đã mê hoặc giới trẻ suốt thời gian dài, kể từ giữa năm 2018. Bắt đầu từ cách ăn mừng của cầu thủ 22 tuổi người Anh Bamidele Jermaine Dele Alli (CLB Tottenham Hotspur), sau khi ghi bàn đã tạo dáng với hình bàn tay làm dấu OK úp ngược đặt lên mặt trên Instagram. Kể từ đó, nhiều người trẻ trên khắp thế giới đã bắt chước hành động này. Nhiều cầu thủ như Quang Hải, Xuân Trường, Đức Huy... cũng hưởng ứng trào lưu Dele Challenge.

Hai tuyển thủ quốc gia là Xuân Trường và Đức Huy hưởng ứng trào lưu Dele Challenge - Ảnh: ẢNH: XUÂN TRƯỜNG CUNG CẤP

Ngay sau trào lưu này là trào lưu Finger Thingy Challenge, hay còn được gọi là "vũ điệu trên những ngón tay". Người tham gia phải kỳ công thực hiện những động tác khéo léo, thuần thục và linh hoạt, tạo nên những "màn nhảy nhót" của ngón tay sao cho bắt mắt.

Nhiếp ảnh gia người Canada là Hanna Perut đã có ý tưởng tráo đổi bộ quần áo đang mặc của vợ chồng Hanna Perut cho nhau. Ban đầu nhiều người cho rằng đây là ý tưởng kỳ quặc nhưng những hình ảnh sau đó của các đấng mày râu lại khiến nó trở nên thú vị. Và thế là dân mạng đã bắt chước để rồi sau đó trên mạng xuất hiện những hình ảnh các cặp đôi hoán đổi đồ cho nhau, nam mặc đồ nữ, nữ mặc đồ nam. Đến nay, trào lưu hoán đổi trang phục vẫn còn tiếp tục được hưởng ứng.

Hoán đổi trang phục cho nhau khiến người trẻ phì cười và hưởng ứng - Ảnh: ẢNH: T.N.T

Từ giữa năm 2018, trào lưu chế 'tròn, vuông, tam giác' chiếm sóng mạng xã hội Việt. Từ những tranh cãi về cách đánh vần được dạy trong cuốn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 đã khởi đầu cho trào lưu này. Từ những hình ảnh, đoạn phim cho đến chế nhạc... đều chỉ xuất hiện những từ “tròn, vuông, tam giác”.

Bóc giá trang phục có lẽ là trào lưu thịnh hành nhất trong năm 2018. Từ một đoạn phim hỏi đáp nhanh về giá trị những bộ đồ của nhóm bạn trẻ có mặt tại lễ hội Sneaker Fest 2018, người xem tỏ ra vô cùng bất ngờ vì độ chịu chơi "đầu tư" trang phục của giới trẻ. Tuy vậy cũng không ít người bày tỏ nghi ngại vì cho rằng đây là biểu hiện của sự lãng phí. Kể từ đó, những người trẻ sáng tạo đã tự thực hiện những đoạn phim tự mình ghi lại hình ảnh “khoe” về giá cả những bộ đồ đang mặc, những đôi giày đang mang... Trào lưu này gây sốt trên mạng xã hội, thu hút cả học sinh, sinh viên lẫn người trẻ đã đi làm.

Một trong những trào lưu được giới trẻ quan tâm đó là “ngã sấp mặt”. Bắt đầu từ những người trẻ ở Nga, dàn dựng những bức ảnh bước ra từ xế hộp và tạo dáng với tư thế ngã sấp mặt, và kể từ đó trào lưu này nhanh chóng được giới trẻ thế giới đón nhận. Bạn trẻ Việt Nam cũng rất nhanh nhạy cho ra đời nhiều tác phẩm đầy sáng tạo. Trong đó có không ít người nhân cơ hội để khoe những món đồ yêu thích.

Thanh Nam

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/nhung-trao-luu-gay-sot-gioi-tre-2018-1035540.html