Những triệu chứng ít ngờ của ung thư

Đôi khi, chỉ một vài vạch đen trên móng tay, cảm giác khó nuốt, đổ nhiều mồ hôi ban đêm cũng là dấu hiệu của ung thư.

Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm, dễ gây tử vong. Hầu hết mọi người đều nhận thức được các triệu chứng chính, tuy nhiên, vẫn có nhiều dấu hiệu bất thường và ít được biết đến.

Bệnh có thể bắt đầu ở mọi bộ phận trên cơ thể và ảnh hưởng đến đủ các lứa tuổi, không có phương pháp phòng ngừa chung cho tất cả.

Ở Anh, ung thư tuyến tiền liệt phổ biến nhất ở nam giới, với hơn 40.000 trường hợp được chẩn đoán vào năm 2017, chiếm 1/4 số ca ung thư ở nam giới.

Ung thư phổi, đại trực tràng và u ác tính trên da là những dạng ung thư hay gặp ở cả nam và nữ.

Vạch đen ở móng tay có thể cảnh báo khối u ác tính. Ảnh minh họa: Vims

Triệu chứng của ung thư

Tiến sĩ Luke Pratsides chia sẻ về những dấu hiệu cảnh báo các loại ung thư khác nhau:

- Vàng mắt hoặc da là dấu hiệu của ung thư gan hoặc tuyến tụy. Theo Tiến sĩ Pratsides, sắc vàng thường bắt đầu ở mắt và sau đó lan ra da.

- Điểm tối trên mống mắt cảnh báo ung thư mắt.

- Vạch đen trên móng chân hoặc móng tay là dấu hiệu của khối u ác tính hoặc ung thư da.

- Đổ mồ hôi ban đêm nghiêm trọng là triệu chứng của nhiều loại ung thư.

- Khó nuốt hoặc liên tục cảm thấy no là dấu hiệu của ung thư thực quản.

- Giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân là dấu hiệu của ung thư ruột.

- Chảy máu âm đạo sau khi mãn kinh là triệu chứng của ung thư nội mạc tử cung.

- Nổi mụn ở vú là dấu hiệu ít được biết đến của ung thư vú. Tiến sĩ Pratsides giải thích: “Người mắc bệnh này có thể phát triển các vết lõm nhỏ, giống như vỏ cam ở phần da trên ngực. Ngoài ra, núm vú có khả năng bị thụt vào trong”.

Ung thư hình thành như thế nào?

Ung thư xuất hiện do những thay đổi có hại trong gen. Các nhà khoa học ước tính khoảng 5 đến 10% trường hợp ung thư do các đột biến được di truyền từ cha mẹ sang người bệnh.

Viện Ung thư Quốc gia Anh cho biết: “Trong các gia đình có đột biến di truyền gây ung thư, nhiều thành viên thường phát triển cùng một loại ung thư”.

90 đến 95% các ca ung thư khác do đột biến xảy ra trong cuộc đời của một người. Các yếu tố nguy cơ gồm lão hóa, hút thuốc, bức xạ hoặc ô nhiễm môi trường.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu ghi nhận thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Ví dụ như thịt đã được chế biến sẵn bao gồm thịt xông khói, xúc xích…

An Yên (Theo Mirror)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/benh-ung-thu-co-nhung-dau-hieu-canh-bao-it-khi-ngo-toi-2029659.html