Những tượng đài bóng đá

Argentina với thủ lĩnh Messi đã đá bại Croatia của ngôi sao Luka Mordric để vào chơi trận chung kết World Cup. Messi xứng đáng với mọi lời khen ngợi trong khi Modric dù không đưa đội bóng của mình lần thứ 2 liên tiếp vào chơi trận chung kết nhưng cũng khiến mọi người phải khâm phục.

Messi và Modric đang khiến tất cả phải ngả mũ khâm phục những màn trình diễn siêu đẳng của họ.

Messi và Modric đang khiến tất cả phải ngả mũ khâm phục những màn trình diễn siêu đẳng của họ.

Bản lĩnh, đẳng cấp của Messi đã giúp cho tuyển Argentina vượt qua Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022. Sau 8 năm, Argentina lại vào chơi một trận chung kết và họ thêm một lần tiến gần hơn tới chiếc Cup vàng thế giới. Trong chiến thắng trước Croatia, bàn mở tỉ số của Lionel Messi đã đưa anh trở thành chân sút vĩ đại nhất của Argentina tại World Cup. Pha lập công đó giúp Messi có 11 bàn thắng sau 5 lần tham dự World Cup (25 trận ra sân) để chính thức vượt qua huyền thoại Gabriel Batistuta ở thành tích ghi bàn tại World Cup. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Messi tại World Cup 2022.

Những giọt nước mắt đã rơi trên một vài khuôn mặt các cầu thủ Argentina nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Messi đã chơi giải World Cup hay nhất đời mình để vào đến chung kết, và nhiều người hy vọng trận chung kết tới đây cũng ở Lusail, Messi sẽ nâng cao chiếc Cúp vàng. Đây cũng là danh hiệu quan trọng mà anh còn thiếu để có thể đứng ở vị trí cao nhất cùng chung với các huyền thoại của làng bóng thế giới trong ngôi đền của những huyền thoại.

Với Luka Modric, anh xứng đáng được xem là tượng đài trong làng bóng đá. Trên đất Qatar, "Quả bóng Vàng 2018" Luka Modric vẫn giữ vai trò nhạc trưởng lĩnh xướng Croatia lầm lì tiến vào bán kết. HLV Zlatko Dalic rút Modric ra nghỉ ở phút 81 trong trận gặp Argentina, khi mà Croatia đã bị dẫn 3 bàn. Trên đường rời sân, Modric nhận được tràng vỗ tay tán thưởng trên khán đài sân Lusail trong đó có nhiều cổ động viên đến từ Argentina. Dù Croatia bại trận nhưng người ta vẫn phải dành lời khen ngợi Modric. Modric rời sân với một sự nghiệp tuyệt vời và là một trong những cầu thủ xuất chúng của bóng đá thế giới.

Ở tuổi 37, có lẽ Modric đã đá kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Với độ tuổi này, riêng sự hiện diện của anh trên đất Qatar năm nay cũng đã là cả một nỗ lực phi thường. Không chỉ vậy, Modric tuy không còn ở giai đoạn sung mãn nhất vẫn đủ sức kéo cả con tàu Croatia tiến lên phía trước.

Tuổi tác khiến cho Modric không thể lên công về thủ liên tục, nhưng giá trị của anh là cực kỳ quan trọng giúp Croatia cầm được nhiều bóng, giảm áp lực cho hàng thủ. Đối phương cũng không dám dâng cao, vì Modric có thể tung ra những đường chuyền có tính sát thương rất lớn. Có thể nói, việc Croatia vốn không phải là ứng cử viên cho ngôi vô địch, nhưng đã vào đến tận bán kết World Cup 2022 cũng đã là thành công ngoài mong đợi. Trong suốt hành trình tại World Cup, Modric luôn xuất hiện ở hầu hết những điểm nóng trên sân khiến người xem có cảm giác nguồn năng lượng của cầu thủ này không bao giờ cạn kiệt.

Trong thất bại ở bán kết, Modric vẫn được chấm 7,4 điểm, cao nhất trong hàng tiền vệ 3 người của Croatia. Cầu thủ 37 tuổi này chuyền chính xác 86%, tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội và có 8 pha tranh chấp thành công. Kỳ World Cup của Luka Modric thật đáng nhớ, và ở tuổi 37, anh đã có thể dẫn dắt đội của mình lọt vào trận bán kết thứ hai liên tiếp của Giải bóng đá thế giới, và là lần thứ 3 trong 6 lần tham dự World Cup của đội bóng này.

Bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều. Mẫu tiền vệ tài hoa, kỹ thuật như Luka Modric còn rất ít. Trong tương lai chúng ta khó được chứng kiến những tiền vệ như vậy. Có thể World Cup tới đây sau 4 năm nữa sẽ không còn hình dáng người thủ lĩnh Croatia trên sân nhưng với anh lúc này cống hiến cho ĐTQG tại EURO 2024 là mục tiêu tiếp theo và vẫn là điều anh đau đáu, nỗ lực đến khi nào sức khỏe không cho phép. “Tôi sẽ không chia tay đội tuyển Croatia. Tôi cảm thấy rất sung sức, rất khỏe và tôi sẽ tiếp tục ở lại đây. Đó là lựa chọn của tôi. Mọi người nói tôi nên giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung vào chơi cho CLB, nhưng tôi không cho là như vậy” - Mordric chia sẻ.

Nhà vô địch Champions League 5 lần, người có kỷ lục 161 lần khoác áo Croatia, sẽ gần 39 tuổi vào thời điểm Euro 2024 diễn ra.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhung-tuong-dai-bong-da-5704881.html