Những tuyển thủ Indonesia từng thua Việt Nam ở SEA Games 30

Huấn luyện viên Shin Tae-yong ưu tiên những nhân tố trẻ nên Indonesia có đến 11 cầu thủ từng dự chung kết SEA Games 30 góp mặt ở 3 trận cuối vòng loại World Cup 2022.

Nadeo Argawinata từng được người hâm mộ Việt Nam biết rộng rãi nhờ ngoại hình khá giống thủ thành Kepa Arrizabalaga của Chelsea. Trong trận chung kết SEA Games 30, anh phải vào lưới nhặt bóng 3 lần nhưng cũng có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc. Ở trận gặp Thái Lan hôm 3/6, Nadeo có 4 lần cản phá thành công. Ảnh: Quang Thịnh.

Evan Dimas là một trong 2 cầu thủ quá tuổi được HLV Indra Sjafri lựa chọn tham dự SEA Games 30. Tiền vệ công này được mệnh danh "Messi Indonesia" với lối đá kỹ thuật, thông minh. Trong cuộc đối đầu Thái Lan, Dimas là người ấn định tỷ số 2-2. Ảnh: Quang Thịnh.

Egy Maulana (số 10) là một trong những tài năng trẻ đình đám của tuyển Indonesia. Anh đang chơi bóng ở Ba Lan dưới màu áo CLB Lechia Gdansk. Maulana là mũi khoan lợi hại của tuyển Indonesia bên cánh phải với tốc độ và kỹ thuật. Anh cùng Dimas là 2 trụ cột trong đội hình mà HLV Shin đang xây dựng. Ảnh: Quang Thịnh.

Syahrian Abimanyu (trái) là một trong 2 tiền vệ phòng ngự ở sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của tuyển Indonesia. Anh thi đấu chắc chắn, hiệu quả, thể hiện được đẳng cấp của cầu thủ đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Australia. Cầu thủ sinh năm 2000 đang khoác áo CLB Newcastle Jets. Ảnh: Quang Thịnh.

Witan Suleman (số 8) là tiền vệ thi đấu khá năng nổ, chịu khó tranh chấp. Đó cũng là lý do khả năng Witan ra sân ở trận gặp tuyển Việt Nam còn bỏ ngỏ do chấn thương. Anh gặp vấn đề cổ chân sau pha va chạm với Ekanit Panya và phải rời sân ở phút 67. Ảnh: Quang Thịnh.

Asnawi Mangkualam (số 14) cũng đã thi đấu ấn tượng. Hậu vệ phải đang chơi ở K.League 2 lên công về thủ khá toàn diện trong trận gặp Thái Lan. Ở bài phỏng vấn với Zing, trung vệ Ahn Byung-keon của CLB Bình Định ấn tượng với màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1999. Anh từng có những pha tranh chấp quyết liệt với Nguyễn Tiến Linh tại SEA Games 30. Ảnh: Thuận Thắng.

Osvaldo Haay (số 20) từng là át chủ bài của U22 Indonesia ở SEA Games 30 với 8 pha lập công. Tuy nhiên, trong trận đấu với Thái Lan, anh chỉ được ra sân từ ghế dự bị để thay thế Maulana. Điểm mạnh nhất của cầu thủ này là tốc độ. Ảnh: Quang Thịnh.

Rachmat Irianto (trái) thuộc nhóm đá chính của U22 Indonesia ở SEA Games 30. Tuy nhiên, ở tuyển quốc gia, hậu vệ này chỉ sắm vai dự bị. Ngoài những cái tên kể trên, các cầu thủ Indonesia đang ở UAE từng dự SEA Games 30 là Muhamad Rafli, Andy Setyo và Firza Andika. Ảnh: Việt Linh.

'Ali Mabkhout là cầu thủ đặc biệt khiến tuyển Việt Nam phải dè chừng' Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nhận xét về chân sút chủ lực tuyển UAE, đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam ở lượt cuối bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-tuyen-thu-indonesia-tung-thua-viet-nam-o-sea-games-30-post1224021.html