Những ứng cử viên sáng giá cho ngôi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018

Trong cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, đại diện đến từ Venezuela, Paraguay và Malaysia được nhiều khán giả nhận định là có cơ hội đăng quang.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 sẽ được tổ chức tại Ba Lan vào tháng 12. Khi hình ảnh Minh Tú xuất hiện trên trang chủ cuộc thi, nhiều người yêu sắc đẹp đã để lại bình luận sôi nổi về cô. Fan quốc tế đánh giá cao Minh Tú, cho rằng đại diện Việt Nam có vóc dáng gợi cảm.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 sẽ được tổ chức tại Ba Lan vào tháng 12. Khi hình ảnh Minh Tú xuất hiện trên trang chủ cuộc thi, nhiều người yêu sắc đẹp đã để lại bình luận sôi nổi về cô. Fan quốc tế đánh giá cao Minh Tú, cho rằng đại diện Việt Nam có vóc dáng gợi cảm.

Đại diện cho cường quốc sắc đẹp Venezuela năm nay là Nariman Battikha, 23 tuổi và đang theo học chuyên ngành kinh tế. Cô có sở thích là viết sách, xem phim và khiêu vũ. Ngoài được đào tạo bài bản về kỹ năng trình diễn, Battikha được đánh giá cao bởi thân hình bốc lửa, gương mặt sắc sảo. Không ít khán giả cho rằng sẽ thật bất công nếu Battikha không tiến sâu trong cuộc thi năm nay.

Đại diện Hà Lan năm nay là Van den Dungen, 24 tuổi và cao 1,74 m. Cô sinh viên ngành truyền thông sở hữu bề dày kinh nghiệm thi thố sắc đẹp. Trước khi được cử thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Dungen từng chinh chiến tại Miss Progress International 2015, đoạt giải á hậu Hà Lan 2016 và có mặt tại Miss Grand International 2017. Ưu điểm của Dungen là đường nét gương mặt hài hòa.

Ana Paula Cespedes, đại diện Paraguay, là thí sinh nặng ký cho ngôi hoa hậu. Cô năm nay 20 tuổi, thành thạo tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Lợi thế của Cespedes là nhan sắc rực rỡ, khó nhầm lẫn với các thí sinh khác. Cô cho biết có tham vọng lặp lại thành tích của Stephania Stegman, người đã giành vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên của Paraguay (2015).

Một đối thủ khác cũng không kém cạnh về nhan sắc, trí tuệ là đại diện của nước Anh Romy Simpkins. Cô là người mẫu, diễn viên tại quê nhà. Bên cạnh đó, thí sinh 25 tuổi còn đang là đại sứ cho một tổ chức sức khỏe tâm thần, và đã giúp đỡ được nhiều người trong thời gian qua. Về kinh nghiệm, Simpkins từng dự thi Hoa hậu Toàn cầu 2015 và Hoa hậu Hoàn vũ 2016.

Năm nay Brazil gửi đến Hoa hậu Siêu quốc gia cô gái có vẻ đẹp hoang dại, cá tính đậm chất phụ nữ vùng Nam Mỹ. Đó là Barbara Reis. Cô 20 tuổi và sở hữu chiều cao 1,8 m. Trước đó, cô là người mẫu có tiếng tại nước này. "Tôi rất vui khi đại diện cho Brazil trong cuộc thi năm nay", cô chia sẻ.

Đại diện Malaysia Sanjna Suri được đánh giá là đối thủ mạnh của Minh Tú ở khu vực châu Á. Suri vừa bước sang tuổi 26, theo đuổi nghề người mẫu từ khi còn là sinh viên ngành dược. Sinh ra ở phương Đông nhưng cô lại sở hữu vẻ đẹp sắc cạnh đúng chuẩn phụ nữ Latinh. Năm ngoái, Suri đại diện Malaysia dự thi Miss Intercontinental 2017 và vào top 18 chung cuộc.

Pinnarat Mawinthon đại diện Thái Lan thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Cô 27 tuổi, cao 1,74 m và đang là gương mặt quen thuộc của làng giải trí xứ chùa vàng. Mawinthon không kém cạnh các thí sinh khác về kinh nghiệm và thành tích thi thố. Cô từng đoạt giải Siêu mẫu Thái Lan năm 2009, top 10 Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2012 và á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2017.

Nhật Lam
Ảnh: Tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-ung-cu-vien-sang-gia-cho-ngoi-hoa-hau-sieu-quoc-gia-2018-post882133.html