Những vấn đề 'cân não' sẽ được 'mổ xẻ' ở Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77

Diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức, khủng hoảng, Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 từ ngày 20-26/9 hứa hẹn sẽ là tuần 'cân não' với các nhà lãnh đạo thế giới.

Lễ khai mạc khóa họp lần thứ 77 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 13/9 tại New York, Mỹ. (Nguồn: Tân hoa xã)

Lễ khai mạc khóa họp lần thứ 77 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 13/9 tại New York, Mỹ. (Nguồn: Tân hoa xã)

Sau hai năm dịch bệnh Covid-19, các nhà lãnh đạo thế giới năm nay có cơ hội thảo luận trực tiếp tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 trong bối cảnh nhiều thách thức, khủng hoảng đang đe dọa đến nền hòa bình, ổn định của thế giới.

Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng sẽ được mở đầu bằng buổi thảo luận về vấn đề giáo dục. Sự gián đoạn của việc dạy và học trong hai năm đại dịch Covid-19 và tác động lan tỏa trong nhiều thập niên tới sẽ là vấn đề được các nhà lãnh đạo bàn thảo.

Bên cạnh đó, khủng hoảng Ukraine là vấn đề quan trọng trong phiên họp cấp cao của Đại hội động Liên hợp quốc khóa 77.

Ngoài ra, phiên họp cũng sẽ tập trung vào những thách thức khác như tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, khủng hoảng khí hậu leo thang, mối đe dọa của nạn đói và làn sóng tin giả. Thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề như vậy khi bước vào năm thứ ba của đại dịch Covid-19.

Theo AP, lần đầu tiên kể từ khi Liên hợp quốc ra đời, các quốc gia châu Âu đang phải chứng kiến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do leo thang căng thẳng ở Ukraine. Những diễn biến như vậy đang khiến lãnh đạo ở nhiều quốc gia thực sự lo lắng về nỗ lực gìn giữ hòa bình và ngăn chặn bất ổn ở khu vực.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sự chia rẽ chiến lược đang khiến toàn cầu đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Ông Guterres cũng chỉ ra những ảnh hưởng từ khủng hoảng Ukraine đến nền kinh tế toàn cầu.

Giá lương thực và năng lượng leo thang đang ảnh hưởng nặng nề đến những người nghèo nhất trên thế giới và các quốc gia đang "bị chia rẽ" thay vì hợp tác cùng nhau và giải quyết các tranh chấp trong hòa bình, hai nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: "Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ họp trong thời điểm vô cùng quan trọng. Lần đầu tiên sau ba năm, các nhà lãnh đạo sẽ trực tiếp có bài phát biểu riêng tại Đại hội đồng. Sẽ không còn các cuộc họp trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19".

Cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo thế giới, được gọi là cuộc thảo luận chung sẽ bắt đầu vào sáng ngày 20/9 (giờ Mỹ) .Theo thông lệ, Brazil là nước phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng và sau đó là đến Mỹ, nước chủ nhà. Tuy nhiên, năm nay do Tổng thống Mỹ Joe Biden đi dự tang lễ Nữ hoàng Anh Elizabeth II nên bài phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng sẽ lùi sang ngày 21/9.

Số lượng lớn các nước tham gia phản ánh tầm quan trọng của Tuần lễ cấp cao năm nay. Các cuộc họp không chỉ là nơi trình bày quan điểm của mỗi quốc gia mà còn là nơi nhiều cá nhân, các nhà ngoại giao thảo luận về nhiều hoạt động kinh tế thế giới.

Trong nhiều năm qua, bộ trưởng ngoại giao của 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp thường có cuộc gặp mặt bên lề hội nghị. Tuy nhiên, trong năm nay, sẽ không có cuộc gặp nào của đại diện 5 quốc gia này.

Ông Richard Gowan, Giám đốc Nhóm khủng hoảng quốc tế của Liên hợp quốc cho biết vấn đề Ukraine và khủng hoảng lương thực sẽ là hai chủ đề bao trùm và thảo luận về chúng là dịp để các nhà lãnh đạo phương Tây gửi đi thông điệp. Vì vậy, phiên họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 22/9 tới sẽ tập trung vào leo thang căng thẳng ở Ukraine, trong đó Pháp sẽ chủ trì cuộc họp tháng này.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield khẳng định Liên hợp quốc sẽ phải đối mặt với "khủng hoảng lòng tin" từ người dân trong nỗ lực giải quyết các vấn đề gần đây.

Bà Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh Mỹ "sẽ tăng gấp đôi cam kết" về một thế giới hòa bình và tuân thủ các nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và an ninh. Đây là lý do tại sao Mỹ đang tập trung vào giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực cũng như biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy sức khỏe toàn cầu và duy trì vai trò của Liên hợp quốc.

Tại phiên họp cấp cao năm nay, ngoài một số lãnh đạo được mong chờ như Tổng thống Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trực tuyến) thì những nhà lãnh đạo đáng chú ý khác bao gồm Thủ tướng Anh Liz Truss, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi, hay tân Tổng thống Kenya William Ruto cũng hứa hẹn gửi gắm nhiều thông điệp. Về phía Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov sẽ được cử tới dự phiên họp Đại hội đồng năm nay.

(theo AP)

Nhã Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-van-de-can-nao-se-duoc-mo-xe-o-tuan-le-cap-cao-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-khoa-77-198824.html