Những vận động viên tài năng tuổi Thìn

Thể thao Long An đang sở hữu lứa vận động viên (VĐV) đầy tiềm năng đạt được rất nhiều tấm huy chương quý giá tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Trong số đó, những VĐV tuổi Thìn được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, mang vinh quang về cho tỉnh và đất nước.

Khánh Đang vươn mình trở thành libero số 1 Việt Nam

Khánh Đang - từ “kép phụ” đến libero xuất sắc nhất quốc gia

Trưởng thành từ lò đào tạo Long An nhưng có lẽ “cô bé hạt tiêu” Khánh Đang chỉ thực sự tỏa sáng trong 3 mùa giải gần đây khi chính thức trở thành lựa chọn số 1 của đội bóng VTV Bình Điền Long An, thay thế cho đàn chị Kim Liên. Cũng trong 3 mùa bóng, với sự thể hiện xuất sắc, từ vị trí “kép phụ”, Khánh Đang vụt sáng trở thành libero số 1 của Đội tuyển Bóng chuyền Việt Nam, góp công vào những cột mốc lịch sử của bóng chuyền nữ quốc gia trong năm 2023.

Ít ai biết rằng, trước khi đến với bóng chuyền, Khánh Đang từng là VĐV năng khiếu đá cầu. Nhưng dưới đôi mắt của Huấn luyện viên kỳ cựu Lương Ngọc Hiền - một trong những người đặt nền móng cho bóng chuyền nữ Long An, Khánh Đang có tố chất để trở thành một libero xuất sắc khi sở hữu những tố chất khéo léo, linh hoạt cùng lối chơi đầy nhiệt huyết.

Năm 2014, Khánh Đang gia nhập đội năng khiếu VTV Bình Điền Long An. Chỉ sau hơn 1 năm, Khánh Đang trở thành libero chính thức của đội trẻ. Năm 2017, tại Giải Bóng chuyền nữ Đắk Lắk mở rộng, dù đội bóng chuyền trẻ VTV Bình Điền Long An thi đấu không thực sự thành công khi chỉ xếp vị trí thứ 5 trước các đội bóng hàng đầu nhưng libero Khánh Đang để lại dấu ấn nổi bật khi giành danh hiệu libero xuất sắc nhất giải.

Tuy nhiên, dù thi đấu bùng nổ ở cấp độ trẻ nhưng khi trở về câu lạc bộ, Khánh Đang vẫn chỉ đóng vai “kép phụ”, bởi thời điểm ấy, trong đội hình VTV Bình Điền Long An đang có một libero khác là Kim Liên luôn thi đấu quá xuất sắc và đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Chỉ đến khi Kim Liên quyết định nói lời chia tay sau quãng thời gian gần 15 năm gắn bó cùng đội bóng để tìm kiếm thử thách mới, cơ hội mới thực sự đến với Khánh Đang.

Năm 2022, Khánh Đang thi đấu tỏa sáng ở Giải Vô địch quốc gia và cả ở Đại hội TDTT lần thứ IX. Năm 2023 thực sự là năm đáng nhớ đối với Khánh Đang khi tại ASIAD 19 vừa qua, Khánh Đang là một trong số những nhân tố nổi bật giúp bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt tốp 4 đội mạnh nhất châu Á.

Đặc biệt hơn, tại Giải Vô địch các câu lạc bộ (CLB) nữ thế giới - Volleyball Club World Championship 2023 được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc, Đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới tên CLB Sport Center đã có cơ hội thi đấu với những CLB hàng đầu thế giới. Dù để thua trong cả 2 trận đấu nhưng các cô gái Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Khánh Đang cho thấy phong độ ấn tượng với hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp. Thậm chí, sau trận thua trước CLB Vakif Bank, trong buổi họp báo, đội trưởng đội bóng này - Gabi Guimaraes đã dành tặng lời khen cho Khánh Đang: “Đối thủ hôm nay của chúng tôi có màn thể hiện rất tốt, họ triển khai bóng với tốc độ nhanh và thể hiện tinh thần chiến đấu bền bỉ. Đặc biệt, hàng phòng ngự của họ đã khiến chúng tôi bất ngờ, nhất là cầu thủ libero đang ngồi bên cạnh với rất nhiều tình huống cứu bóng quan trọng”. Sau giải đấu, theo công bố của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới, Khánh Đang cũng xuất sắc đứng đầu hạng mục Best Diggers - cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất giải đấu.

Từ một “kép phụ”, 3 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Khánh Đang vươn mình trở thành libero số 1 quốc gia. Sinh năm 2000, chiều cao 1m58, lọt thỏm giữa dàn “chân dài” nhưng với sự nhanh nhẹn, khả năng phán đoán tình huống, lối chơi lăn xả cùng sự nhiệt huyết trên sân, Khánh Đang không chỉ là libero xuất sắc mà còn là người truyền lửa cho đội bóng VTV Bình Điền Long An cũng như Đội tuyển Bóng chuyền nữ quốc gia.

Vận động viên tuổi rồng - niềm hy vọng của bóng đá Long An

Tiền vệ Ngô Hoàng Anh (bên trái) - một trong những niềm hy vọng của bóng đá Long An

Cùng mang mệnh “rồng”, tiền vệ Ngô Hoàng Anh từ khi gia nhập lò đào tạo CLB Bóng đá Long An luôn là trụ cột tại các lứa U của đội. Với sở trường thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm, Hoàng Anh không chỉ quán xuyến tốt tuyến giữa của đội bóng mà còn thường xuyên có những bàn thắng quan trọng cho đội.

19 tuổi, Hoàng Anh được đôn lên đội 1 Long An, sát cánh cùng các đàn anh tại Giải hạng Nhất quốc gia. Dù trẻ nhưng trong những trận đấu được góp mặt, Hoàng Anh luôn để lại dấu ấn với lối chơi xông xáo, “máu lửa”, đặc biệt là những cú sút xa uy lực mang về các bàn thắng cho đội. Ngay ở lần đá chính đầu tiên trong màu áo đội 1 Long An trong trận đấu gặp Bình Định, tiền vệ Hoàng Anh đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng quân bình tỷ số với cú sút từ cự ly hơn 25m.

Năm 2020, Hoàng Anh được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập vào đội U22. Dù sau đó, Hoàng Anh không trụ lại với đội nhưng những gì cầu thủ này nhận được sau lần tập trung cùng đội U22 là bước đệm vững chắc trong sự nghiệp.

Qua từng mùa giải, Hoàng Anh thi đấu ngày càng chững chạc và trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng Long An. Nhưng có lẽ dấu ấn lớn nhất đối với Hoàng Anh kể từ ngày gắn bó với môn thể thao vua là trận “chung kết ngược” với Đồng Tháp tại Giải hạng Nhất quốc gia năm 2020. Ở lượt đấu cuối cùng của mùa giải, đội bóng Long An gặp bất lợi khi xếp cuối bảng, kém Đồng Tháp 2 điểm. Để trụ lại giải hạng Nhất, bắt buộc đội bóng Long An phải giành chiến thắng.

Chính trong lúc đội bóng gặp khó khăn nhất, Hoàng Anh tỏa sáng với bàn thắng từ chấm đá phạt góc cuối hiệp 1, đưa Long An vượt lên dẫn trước. Quan trọng hơn, đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu giúp đội bóng Long An trụ hạng thành công.

Cùng tuổi với Hoàng Anh, tiền đạo Cù Nguyễn Khánh được đào tạo bài bản ngay từ lứa U11. Trải qua nhiều thăng trầm cùng đội từ khi ở các lứa trẻ cho đến khi được lên đội 1. Có những thời điểm, chân sút sinh năm 2000 chấn thương để mất phong độ. Tuy nhiên, sự trở lại kịp thời của Nguyễn Khánh, đặc biệt là sở hữu kỹ năng khéo léo, những cú sút trái phá cùng sự nhiệt huyết sẽ là phương án hữu hiệu cho hàng công đội bóng Long An trong mùa giải 2023-2024.

Năm 2023, bóng đá Long An cũng dần khởi sắc khi giành Huy chương Đồng hạng Nhất, đây cũng là tấm huy chương sau đằng đẵng 9 năm bóng đá Long An mới có được. Hoàng Anh, Nguyễn Khánh hay Khắc Vũ, Quốc Lộc,... - những nhân tố đang ở độ chín của sự nghiệp, được xem là niềm hy vọng của bóng đá Long An.

Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, thể thao Long An tiếp tục được kỳ vọng sẽ gặt hái những thành công với các lứa VĐV tài năng. Xin chúc cho các VĐV, đặc biệt những VĐV tuổi Thìn sẽ thi đấu thật thành công, mang vinh quang về cho tỉnh cũng như cho thể thao nước nhà./.

Nhật Minh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-van-dong-vien-tai-nang-tuoi-thin-a170531.html