Những vật thể lạ 'tưởng của người ngoài hành tinh' ở Việt Nam

Người dân Tuyên Quang, Yên Bái, Đồng Tháp và Hà Giang từng tưởng rằng những vật thể lạ này của người ngoài hành tinh.

Ba vật thể lạ rơi xuống Tuyên Quang, Yên Bái

Đầu năm 2016, người dân xôn xao khi thấy vật thể kim loại hình cầu lớn rơi tại ruộng trồng ngô của gia đình ông Quan Văn Học, thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hai vật thể nhỏ khác rơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại khu vực nhà ông Trần Quang Thuận, thôn 1 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên và ở thôn Khe Quéo, xã An Lương, huyện Văn Chấn.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, các vật thể này có thể là bình đựng khí nén chuyên dụng của các tên lửa đẩy hoặc tàu vũ trụ. Khi hết hạn sử dụng thì bị bỏ đi, bay lơ lửng trong không gian, gặp tác động của lực hút trái đất thì rơi xuống mặt đất.

"Thiết bị không phải của Việt Nam mà sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, Nga có phải là chủ thể của thiết bị hay không còn phải xác định thêm vì thiết bị có thể do Nga sản xuất nhưng bán cho quốc gia khác", ông Tuấn nói.

Cũng theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn, cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Quân chủng Phòng không Không quân đã thu giữ ba vật thể hình cầu.

Theo Thượng tướng Tuấn, dù không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng sự việc vừa qua cho thấy các vật thể này có thể uy hiếp đến an toàn hàng không. Nếu chẳng may rơi trúng hoặc va chạm với máy bay, hoặc các thiết bị khác thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người dưới mặt đất.

Vật thể lạ giống khinh khí cầu ở Hà Giang

Tối 17.6.2018, người dân địa phương phát hiện vật thể lạ rơi xuống khu vực Dốc 35, thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và báo ngay cho chính quyền xã.

Ông Nguyễn Bình Giang, Chủ tịch UBND xã Minh Ngọc nói: "Vật thể lạ đó giống như chiếc khinh khí cầu của bên dự báo thời tiết, có chiều dài khoảng 10-12m, đường kính khoảng 8m, nhưng về phía đuôi đường kính chỉ còn 80cm-100cm. Bên trong thiết bị này có thiết bị thu phát tín hiệu và máy quay nên ban đầu cơ quan ban ngành xác định là thiết bị của đơn vị dự báo thời tiết nào đó gặp trục trặc và bị rơi".

Sau đó, ông Trần Tú Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê tiết lộ vật thể lạ này là bóng thám không dùng trong công tác nghiên cứu khí tượng.

“Sau khi xác minh, lực lượng chức năng kết luận đây là bóng thám không dùng trong trong công tác nghiên cứu khí tượng, không có gì đặc biệt cả. Các thiết bị điện tử đi kèm là thiết bị dùng trong ngành khí tượng”, ông Oanh chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng thám không dùng trong công tác khí tượng rơi xuống mặt đất. Vào năm 2012, Quảng Nam cũng có trường hợp một bóng thám không rơi xuống đất và gây xôn xao dư luận. Thời điểm đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ (trụ sở tại Đà Nẵng) đã lên tiếng xác nhận đây là bóng thám không do đơn vị này thả để theo dõi thời tiết.

Bóng thám không vô tuyến dùng trong khí tượng được làm bằng cao su, đường kính hơn 1m, như một kiểu khinh khí cầu cỡ nhỏ, được bơm hydro vào để dễ dàng mang thiết bị cảm biến bay lên không trung. Những quả bóng này được các đài khí tượng thả trong khí quyển nhiều lần trong một ngày từ những trạm khác nhau.

Những bóng thám không này mang theo những máy đo chuyển thông tin của chúng thành sóng vô tuyến. Sự di chuyển của những quả bóng này đều được radar theo dõi. Các bóng thám không cũng được các vệ tinh kiểm tra.

Những máy thám không vô tuyến gửi các thông tin về áp suất, nhiệt độ và độ ẩm trong khí quyển cũng như về gió ở trên cao. Khi lên tới quá cao, quả bóng sẽ phát nổ và cỗ máy rơi xuống bằng dù.

Hai vật thể lạ hình cầu ở Đồng Tháp

Hồi tháng 8.2018, trong một lần ra sông Tiền, anh Lê Văn Tân (ngụ ấp Tây, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện hai vật thể lạ là hai khối cầu kim loại kỳ lạ.

Người dân nơi đây nghi là vật thể lạ của người ngoài hành tinh nên không ai dám tháo dỡ hay thu mua vì sợ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thạnh đã đến xem và nhận định đây là hai trái nổi dùng để phân luồng, lạch trên sông của tàu thuyền chứ không phải đạn dược hay vật thể lạ của người ngoài hành tinh.

Vật thể lạ trên biển Phú Yên

Chiều 18.12.2019, ngư dân huyện Tuy An (Phú Yên) tìm thấy vật thể lạ mắc vào lưới khi đánh cá trên vùng biển An Hải, cách bờ khoảng 4 hải lý. Vật thể hình trụ dài 6,8 m, màu đen và cam, đường kính gần 54 cm, in chữ Trung Quốc.

Sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) cho biết, vật thể đó là quả ngư lôi phục vụ bắn tập của nước ngoài, đã được Biên phòng Phú Yên bàn giao cho Vùng 4 Hải quân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, việc quả ngư lôi trôi dạt vào vùng biển Việt Nam cũng bình thường. “Một vật thể ngoài khơi xa, ở vùng biển quốc tế trôi dạt vào biển các nước là bình thường", ông Đức nói.

Hôm 21.12.2019, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo: "Chúng tôi được biết thông tin ngư dân Việt Nam vớt được một quả ngư lôi tại tỉnh Phú Yên. Hải quân Trung Quốc bị thất lạc một quả ngư lôi trong đợt huấn luyện ở phía đông đảo Hải Nam hồi đầu tháng 12, nhiều khả năng do ảnh hưởng từ các dòng hải lưu".

Hải quân Trung Quốc xác nhận quả ngư lôi bị thất lạc chỉ là phiên bản huấn luyện và "được phóng mà không có mục tiêu cụ thể".

Người trong ao làng - phim võ thuật quay ở xóm gây bão Facebook:

Với vài màn đánh nhau, phô diễn võ thuật và nhào lộn đẹp mắt, clip của các thanh niên trong xóm ở Pleiku gây bão Facebook khi thu hút hàng chục ngàn like và hàng triệu lượt xem.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/nhung-vat-the-la-tuong-cua-nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-viet-nam-129701.html