Những vệt bài bổ ích và ý nghĩa

Quân đội xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Đây cũng là một trong ba chức năng của quân đội được khẳng định từ ngày thành lập (đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất).

Việc tờ báo của chúng ta liên tục có những bài viết phân tích nhiệm vụ quân đội xây dựng kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng; nổi bật là tổ chức cuộc hội thảo với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội; các nhà khoa học, nhà kinh tế, các học giả... đã giúp bạn đọc hiểu sâu sắc thêm nhiệm vụ, chức năng, thành tựu của quân đội về nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng trước đây cũng như hiện nay.

Việc tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng kinh tế-quốc phòng của quân đội đã góp phần lý giải để toàn xã hội hiểu rõ thêm quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về quân đội xây dựng kinh tế và những thành tựu to lớn mà quân đội đang đóng góp xây dựng đất nước. Nhiều tập đoàn kinh tế-quốc phòng của quân đội đã trở thành niềm tự hào của đất nước, như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; Binh đoàn 15... Nhiều khu kinh tế-quốc phòng đã làm thay đổi cả vùng biên cương Tổ quốc, giúp người dân xóa đói nghèo, thêm no ấm. Cũng phải nói thêm rằng, những người lính Cụ Hồ đã đặt móng xây nền cho không ít các tổng công ty, tập đoàn kinh tế lớn ngày nay, như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (tiền thân là Binh đoàn 318-Tổng cục Dầu khí-Bộ Quốc phòng); Tổng công ty Hàng không Việt Nam (tiền thân là Tổng cục Hàng không-Bộ Quốc phòng).

Chúng tôi rất hoan nghênh và mong Báo Quân đội nhân dân có thêm những vệt bài thật bổ ích và ý nghĩa như thế về nhiệm vụ quân đội xây dựng kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng.

QUÝ HẢI (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-vet-bai-bo-ich-va-y-nghia-516334