Những vị trí có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thùy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam trong 24 giờ tới. Theo đó, tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) và huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) là những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Bên cạnh đó còn có cảnh báo về nguy cơ xảy ra ngập lụt ở một số địa phương do ảnh hưởng của cơn bão số 13. Nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao gồm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) và huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Hiện trường vụ sạt lở đất tại huyện Phước Sơn xảy ra vào tháng 10/2020

Hiện trường vụ sạt lở đất tại huyện Phước Sơn xảy ra vào tháng 10/2020

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Các huyện thị xã, TP như Lệ Thủy, TP Đồng Hới, TX Ba Đồn tỉnh Quảng Bình. Tại Quảng Trị là các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh; Thừa Thiên Huế gồm 2 huyện Quảng Điền và Phú Lộc.

Về nguy cơ sạt lở đất tại một số khu vực trong 24 giờ tới: Tỉnh Hà Tĩnh gồm các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, nguy cơ sạt lở trung bình. Quảng Bình, Lệ Thủy (rất cao), Bố Trạch, Quảng Ninh (cao). Tỉnh Quảng Trị, Vĩnh Linh (rất cao), Hướng Hóa, Đakrông (cao). Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phong Điền (rất cao), Nam Đông, A Lưới (cao), Hương Trà, Hương Thủy (trung bình). Tỉnh Quảng Nam huyện Đông Giang (cao), Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn (trung bình).

Cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở đất trong 24 giờ tới

Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu của Viện Địa chất, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam các khu vực dễ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung là: Quảng Trị, huyện Đăk Rông gồm: A Bung, A Ngo, A Vao, Ba Nàng, ĐaKrông, Húc Nghì, Hướng Hiệp, Mò Ó, Pa Nang, Tà Long, Tà Rụt. Hải Lăng là Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường; Vĩnh Linh gồm Vĩnh Trường, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô.

Thừa Thiên Huế, huyện Nam là Đông Hương Sơn, Thượng Quảng, Thị trấn Khe Tre; huyện A Lưới gồm A Đớt, A Ngo, A Roằng, Đông Sơn, Hồng Hạ, Hồng Kim, Hồng Thủy, Hồng Trung, Hồng Vân, Hương Lâm, Hương Nguyên, Hương Phong, Nhâm, Phú Vinh, Sơn Thủy, Thị trấn A Lưới. Thị xã Hương Thủy gồm Dương Hòa, Thủy Bằng, Thị trấn Phú Bài và huyện Hương Trà là Hương Bình, Hương Chữ, Hương Hồ, Hương Vân.

Dự báo đường đi của cơn bão số 13

Tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My Thị trấn Trà My gồm Trà Đốc, Trà Bui, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giác, Trà Giang, Trà Giáp, Trà Kót, Trà Ka, Trà Nú, Trà Sơn, Trà Tân. Huyện Phước Sơn gồm Phước Thành, Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Xuân, Thị trấn Khâm Đức. Huyện Nam Trà My là Trà Leng, Trà Mai, Trà Linh, Trà Cang, Trà Nam, Trà Don, Trà Đơn, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh. Huyện Tây Giang bao gồm Ga Ri, A Vương, A Tiêng, A Xan, Bla Lee, Ch’ Ơm, Dang, Lăng, Tr’Hy. Huyện Đông Giang là các xã Za Hung, Jơ Ngây, A Rôi, A Ting, Ba, Jo Ngây, Ka Dăng, Mà CooiH, Sông Kôn, Tà Lu, Thị trấn P’Rao.

Về cơn bão số 13, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng chốt chặn nơi nguy hiểm vì ảnh hưởng của bão số 12 vào tối 14/11

Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/sos-nhung-vi-tri-co-nguy-co-lu-quet-sat-lo-dat-tu-ha-tinh-den-quang-nam-97666.html