Những việc cần làm ngay (bài 29)

Ở phố Hàng Mã, từ xưa có bán đủ mặt hàng giả, hàng mã làm bằng giấy, bằng tre, người ta mua về đem cúng lễ, rồi đốt đi cho người nhà đã chết ở âm phủ dùng.

Nay ở phố Hàng Mã (và rất nhiều nơi khác) lại bán nhiều hàng giả mà như thật! Người ta mua về không phải để cúng đốt mà để cho người đang sống ăn uống và dùng.

Đồ giả là đồ không tốt đã đành. Nguy hiểm hơn là trong thức ăn, thuốc uống sản xuất thiếu vệ sinh, làm hại sức khỏe. Lỡ khi có độc tố gây chết người. Đã có lần, ở một thành phố nọ, đã có người chết vì uống lầm thuốc sê-đa giả!

Mong cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải dẹp ngay, cấm ngay việc buôn bán, chế biến hàng giả, nhất là thuốc chữa bệnh giả.

Phải phạt nặng số người làm hàng giả, bán hàng giả, nhất là làm và bán các thứ làm hại sức khỏe hoặc có thể gây tử vong.

Mong các cơ quan hữu trách ở khắp nước phải giải quyết ngay tệ nạn này cho dân nhờ.

N.V.L.

-------------

Báo Nhân Dân, số 13125, ngày 14/9/1990.

Báo Nhân Dân

Theo nguyenvanlinh.nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nhung-viec-can-lam-ngay-bai-29-147758.html