Những việc cần làm ngay (bài 9)

Hiện nay điện đang rất thiếu cho sản xuất cả công nghiệp và nông nghiệp.

Một trong muôn ngàn tỉ dụ: Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn nhiều lần bị cắt điện không được báo trước! Kết quả: Mẻ xi măng đang sản xuất bị hư hoặc kém chất lượng. Nghiêm trọng hơn nữa là nếu tái diễn nhiều lần như vậy toàn bộ máy móc của một nhà máy quý ấy sẽ bị hư đi.

Hiện nay thủy điện Sông Đà chưa phát điện được thì nhà máy điện có công suất lớn nhất ở miền Bắc là Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

N.V.L. tôi mới nhận được một tin rất đáng lo ngại: Theo báo cáo của Tổng Công đoàn Việt Nam, tài sản Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại đang bị xâm phạm nghiêm trọng: tháo gỡ các tiếp điểm “vit platin” trong các thiết bị điện để lấy vàng, bạc; tháo gỡ lấy đi tôn bọc trên một số đoạn đường ống!!!

Có đúng thế không? Nếu đúng thì lỗi tại ai? Bộ tứ của nhà máy gồm giám đốc, bí thư đảng ủy, bí thư đoàn thanh niên, thư ký công đoàn nhà máy có trách nhiệm gì?

Bộ Năng lượng có biết việc này không?

Mong các đồng chí nắm ngay tình hình xử lý nghiêm và trả lời sớm trên báo Nhân Dân.

N.V.L.

___________

Báo Nhân Dân, số 12032, ngày 20/6/1987.

Báo Nhân Dân

Theo nguyenvanlinh.nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nhung-viec-can-lam-ngay-bai-9-146813.html