Những Việt kiều nặng lòng với chuyển đổi số Việt Nam

Đề cập đến lĩnh vực kinh tế số, số hóa dữ liệu, ông Lâm Việt Tùng, Việt kiều tại Hà Lan đã đưa ra một số gợi ý, giải pháp về lĩnh vực này tại Việt Nam, đồng thời khẳng định những phát triển tiên tiến của Hà Lan trên môi trường số là kinh nghiệm quý để Việt Nam có thể học tập, áp dụng...

Châu Âu những ngày đầu tháng 12/2022, nhiệt độ thường xuyên xuống âm 3 đến âm 4 độ C. Trong chuyến công du Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 8-16/12/2022, một hoạt động quan trọng của người đứng đầu Chính phủ đó là gặp gỡ, nói chuyện với bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây. Ở đâu cũng vậy, từ Luxembourg cho đến Hà Lan và Bỉ, những cái ôm, nắm tay siết chặt giữa người đứng đầu Chính phủ trong niềm hân hoan, vui mừng chào đón của bà con Việt kiều đã xua tan đi cái lạnh nơi trời Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Luxembourg Nguyễn Văn Thảo không kìm giấu được niềm vui. Bởi nói như lời Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, đây là chuyến thăm chính thức Luxembourg đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng 10 năm qua; đánh dấu quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới. Như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp về mọi mặt, có ý nghĩa quan trọng, nâng tầm quan hệ và mở ra nhiều cơ hội hợp tác to lớn giữa Việt Nam và Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, trao đổi với ông Lâm Việt Tùng về kinh nghiệm chuyển đổi số tại Hà Lan.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, trao đổi với ông Lâm Việt Tùng về kinh nghiệm chuyển đổi số tại Hà Lan.

Mặc dù cộng đồng người Việt ở Luxembourg không nhiều, chỉ khoảng 600 người, song có nhiều người thành đạt, tham gia vào hệ thống chính quyền của nước sở tại. Bà con Việt kiều ở đâu cũng vậy và ở Luxembourg cũng thế, đều rất đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của đất nước sở tại. Anh Vũ Xuân Thắng (SN 1985), là chuyên gia nghiên cứu về Viễn thông tại Đại học Luxembourg mong muốn sự hợp tác về nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo giữa hai nước Việt Nam và Luxembourg ngày càng được đẩy mạnh và nâng cao hơn. Đại diện cho những thanh niên, trí thức đang làm việc, nghiên cứu tại đây, anh Thắng hứa với Thủ tướng Phạm Minh Chính, cộng đồng người Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia tích cực, đóng góp vào hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Trong niềm vui mừng được đại diện Hội người Việt Nam tại Hà Lan đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, chị Ngô Thị Bích Ngọc cho biết, bản thân mình học tập, sinh sống tại Hà Lan đã lâu và cũng như các kiều bào tại đây, luôn hướng về quê hương đất nước. Tình yêu đất nước, quê hương đó cũng được chị truyền cảm hứng đến người bạn đời là người nước ngoài cùng các con bằng nhiều cách khác nhau, trong đó không thể thiếu là tiếng Việt.

Chị Ngọc và những thành viên của Hội người Việt Nam tại Hà Lan đã mở những trung tâm dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt Nam. Và một điều vô cùng vui mừng, không chỉ có đông đảo trẻ em người Việt đến các trung tâm này, mà còn có cả những trẻ em người Hà Lan, người cao tuổi của Hà Lan và cả các bạn trẻ, sinh viên nước bản địa cũng háo hức tham gia học tiếng Việt. Văn hóa Việt, tính cách Việt cũng như mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Hà Lan từ đó cũng được quảng bá rộng khắp hơn, chặt chẽ hơn và thấm đẫm những sợi dây tình cảm.

Cùng chung nỗ lực giữ gìn những nét văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt tại Bỉ, chị Nguyễn Chung Thủy, Trưởng Ban Văn hóa, xã hội của Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ rất xúc động trước món quà bất ngờ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính dành tặng, đó chính là quyển sách “Chào tiếng Việt” có chủ đề “Ra khơi” với nội hàm đầy ý nghĩa.

Tại các cuộc gặp, rất nhiều ý kiến, tâm sự của bà con Việt kiều với Thủ tướng và các thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn lắng nghe, chia sẻ, trao đổi, định hướng, gợi mở. Một trong những trọng tâm trong chuyến thăm của Thủ tướng, đó là tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia để đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số… Đề cập đến lĩnh vực kinh tế số, số hóa dữ liệu, ông Lâm Việt Tùng, Việt kiều tại Hà Lan đã đưa ra một số gợi ý, giải pháp về lĩnh vực này tại Việt Nam, đồng thời khẳng định những phát triển tiên tiến của Hà Lan trên môi trường số là kinh nghiệm quý để Việt Nam có thể học tập, áp dụng. Những ý kiến của ông Lâm Việt Tùng đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (tham gia đoàn công tác của Thủ tướng) quan tâm, đánh giá cao…

Sau chuyến thăm, hội đàm và làm việc với Văn phòng Quốc gia về Dữ liệu nhận dạng; Phòng Logius; Bộ phận xã hội số của Vương quốc Hà Lan, với tình cảm cá nhân cùng sự trân trọng những đóng góp của bà con Việt kiều, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác Đề án 06 của Chính phủ đã đến nhà thăm, trao đổi sâu hơn với ông Lâm Việt Tùng về những vấn đề có liên quan đến số hóa dữ liệu công dân, kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Trong không khí ấm áp tại phòng khách của gia đình ông Tùng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết của người Việt kiều nặng lòng với quê hương, với chuyển đổi số ở Việt Nam. Ở nhiều phần việc liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, trên nền tảng những kinh nghiệm của các nước đi trước, Việt Nam đã chọn lọc, ứng dụng và phát triển nhiều nền tảng dịch vụ hiện đại với phương châm “đi tắt, đón đầu”, bỏ qua những bước “dò đường” để phát triển kịp thời với cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và bà Nicole de Moor, Quốc Vụ khanh phụ trách di cư và tị nạn, Bộ Nội vụ Vương quốc Bỉ cùng các chuyên gia về chuyển đổi số.

Tại Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là “Trái tim châu Âu” có một nhà hàng đặc biệt. Chủ nhà hàng là chị Vũ Thị Mai. Chị Mai quê ở Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình. Năm 1988, chị Mai ở Tiệp Khắc. Năm 1996, chị sang Bỉ và cùng với chồng là anh Nguyễn Văn Hoàng mở tiệm ăn vào năm 2006. Gia đình chị có 2 con, một trai và một gái. Những món ăn Việt dưới bàn tay chế biến khéo léo của vợ chồng chị Mai khiến những thực khách bản địa, các du khách ở châu Âu khi đến Bỉ trầm trồ khen ngợi. Cô con gái lớn của chị Mai sau khi tốt nghiệp đã vào công tác tại một cơ quan nhà nước của Chính phủ Bỉ. Quán ăn Việt này cũng là cầu nối để anh chị quảng bá văn hóa ẩm thực và cao hơn là văn hóa đất Việt đến với đông đảo bà con, những người châu Âu tại đây. Nói về chuyến thăm của Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Bỉ, vợ chồng chị Mai vui lắm. Bà con ở đây luôn một lòng hướng về quê hương đất nước.

Trừ thời gian COVID-19, những năm trước đó, chị Mai đã đưa con về Việt Nam thăm thân, ngỡ ngàng trước những thay đổi rất lớn về kinh tế - xã hội ở quê nhà, đời sống của bà con Việt Nam thêm giàu đẹp, khác xa với thời kỳ bao cấp mà chị đã chứng kiến. Những thủ tục về hành chính trong đó có việc ứng dụng số hóa, chuyển đổi số, kê khai thủ tục hành chính trên mạng liên quan đến xuất, nhập cảnh được Chính phủ, Bộ Công an cũng như các bộ, ngành thực hiện càng thêm thuận tiện cho kiều bào trong quá trình làm thủ tục đi lại. Khi chúng tôi đến thăm, chị Mai vui vẻ cho biết, cô con gái lớn cũng đang về Việt Nam du lịch, thăm thân, thủ tục đi về thuận tiện, nhanh chóng. Nếp nhà và truyền thống văn hóa dân tộc được vợ chồng chị Mai lưu giữ, trao truyền đến thế hệ sau nên các con của anh chị đều nói giỏi tiếng Việt, thấm đẫm hồn cốt người Việt dù sinh ra và lớn lên, học tập, làm việc tại trời Âu.

Dù xa quê nhưng bà con nơi đây vẫn có những sản phẩm, mặt hàng mang đậm hương vị ngày Tết như bánh chưng, miến, mứt Tết, bưởi, chuối để thắp hương cúng giao thừa. Đêm giao thừa, gia đình chị Mai lại cùng với những gia đình người Việt tại đây đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ để đón Tết; đi lễ chùa Hoa Nghiêm, xem múa lân, múa rồng, cùng nhau lì xì, chúc nhau đón một năm mới thêm thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, bình an, đoàn kết và phát triển.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhung-viet-kieu-nang-long-voi-chuyen-doi-so-viet-nam-i679941/