Những vụ bạo hành trẻ em nổi cộm, gây 'rúng động' xã hội

Trẻ em bị bạo hành luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội, khiến dư luận bàng hoàng, xót xa, phẫn nộ. Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em dã man, nổi cộm xảy ra trong nửa năm 2018, hãy cùng nhìn lại.

Bảo mẫu tát bé gái 5 tuổi nghi nứt xương hàm

Bé Chi (5 tuổi) với thương tích trên mặt nghi bị cô giáo bạo hành. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Theo VTC, vào ngày 26/7, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ vụ bé gái 5 tuổi tố bị bảo mẫu trường mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đánh bầm tím mặt mày, phải đi bệnh viện điều trị.

Nạn nhân là bé P.T.N.D. (5 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh). Theo lời bé D., khoảng 10h45 ngày 25/7, sau khi ăn trưa tại trường mầm non Ánh Sao Vàng, bé D. bị nôn ói.

Lúc này, một bảo mẫu đã dùng tay tát, đánh thẳng nhiều phát vào mặt khiến mặt bé sưng tái. Ngoài ra, bảo mẫu này còn có những hành động bạo hành khác. Phát hiện bé D. bị thương, các bảo mẫu khác đã chườm nước đá, trứng gà để vết thương bớt sưng.

Chiều 25/7, khi đón bé D. về nhà, bà nội thấy mặt D. sưng tím nên tra hỏi thì bé nói bị cô giáo đánh. Sau đó gia đình đã trình báo cho chính quyền địa phương.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Bảo mẫu hành hạ trẻ em tại nhà trẻ Mẹ Mười

Hình ảnh bà Hồng dùng hai tay nắm vào cổ bé và nhấc bổng lên khỏi đất. Ảnh: K.H.N.T

Trước đó không lâu, vào trưa ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip, hình ảnh về việc một bảo mẫu có dấu hiệu bạo hành trẻ. Hình ảnh bé trai trong clip bị bảo mẫu ném chiếc khăn lên mặt, vừa tát vừa la, vừa nhét thức ăn vào miệng mặc cháu la khóc, rồi hình ảnh một cháu bé khác bị nắm đầu, nhấc bổng người lên… khiến nhiều người phẫn nộ. Sau đó phụ huynh của nạn nhân đã đến Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) trình báo.

Theo Zing.vn, vào trưa cùng ngày, công an phường cùng đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê đến kiểm tra cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười. Qua làm việc, bà Hồng thừa nhận bản thân đã đánh các bé. Cháu bé nằm trên sàn trong clip có tên là Ph. (28 tháng tuổi).

Bà Hồng khai nhận do Ph. khó ăn nên đặt nằm giữa nhà, khống chế, ném áo lên mặt. Khi bé không ăn, bà đã phủ áo và đánh vào mặt.

Cô giáo mầm non giật, đánh trẻ gây bức xúc

Nữ giáo viên H. kéo cháu bé ngã xuống nền nhà rồi tiếp tục dùng tay đánh vào người. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, chiều tối 19/4, đoạn video ghi cảnh cô giáo mầm non của trường này có hành động đánh học sinh. Trong clip, nữ giáo viên bế cháu bé vào góc rồi dùng chân kẹp, đánh liên tiếp vào người bé. Vụ việc xảy ra tại trường rường Mầm non ABC Montessori Preschool (Nghệ An).

Khi cháu khóc, bỏ chạy, người này lôi áo, kéo cháu bé ngã xuống nền nhà. Cô giáo tiếp tục dùng tay đánh vào chân trẻ. Chỉ đến khi bé chạy qua ngồi với cô giáo khác, hành động đó mới dừng lại. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip nhận được sự quan tâm của dư luận.

Bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh bạo hành 24 trẻ nhỏ

Bảo mẫu dùng can nhựa đập vào đầu trẻ, cầm dao dọa trẻ. Ảnh cắt từ clip

Theo Vietnamnet, ngày 26/11/2017, trên mạng xã hội xuất hiện clip giáo viên cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh có hành vi bạo hành với các bé được gửi tại cơ sở này.

Trong lúc nhận chăm sóc trẻ, các bảo mẫu đã dùng tay, chân, thậm chí bất cứ vật dụng gì như vỏ bình nước rửa chén, cây lau nhà hoặc dùng chân đạp lên người...để đánh đập, hành hạ trẻ khi cho các em ăn uống.

Chủ cơ sở Mầm Xanh còn thừa nhận, ngoài việc dùng tay để bạo hành các bé, bị cáo và các bảo mẫu khác còn dùng bình nước rửa chén, nắp xoong, rổ, con dao gõ lên đầu các cháu. Sự nhẫn tâm của các bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Thu Hằng tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhung-vu-bao-hanh-tre-em-noi-com-gay-rung-dong-xa-hoi-513042.htm