Những vụ bị bắt và xử nghiêm vì 'làm xiếc' trên xe trước Ngọc Trinh

Trước Ngọc Trinh từng có rất nhiều cá nhân bị xử phạt nghiêm hoặc bắt tạm giam vì hành vi 'làm xiếc' trên xe.

Thông tin Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự đã thu hút sự chú ý của dư luận. Ngọc Trinh sẽ bị tạm giam trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày 19/10.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng đồng phạm thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay khi xe đang chạy…

Để tăng sự chú ý, cô này còn cố tình biểu diễn trên tuyến đường công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài ra, hành vi quay phim, biên tập và đăng tải các đoạn video lên tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trinh cũng gây xôn xao dư luận, tác động đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "gây rối trật tự công cộng".

Trước Ngọc Trinh từng có rất nhiều cá nhân bị xử phạt hoặc bắt tạm giam vì hành vi “làm xiếc” trên xe.

Xử phạt tài xế xe bán tải 'làm xiếc' trên cầu Hòa Xuân ở Đà Nẵng

Vào ngày 4/8, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã mời ông N.D.L (55 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), người lái xe bán tải vượt ẩu trên cầu Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), đến trụ sở để làm rõ và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 3/8, người dân lưu thông qua cầu Hòa Xuân chứng kiến xe bán tải BS 43C - 175.52 lấn làn, vượt bên phải ngay trên cầu.

Điều khiến người dân bức xúc là tài xế xe bán tải liên tục bóp còi inh ỏi, chạy vào làn xe máy nhằm vượt lên nhưng không thành.

Sau đó, tài xế này đạp mạnh ga, cho xe leo 2 bánh lên lề rồi chạy theo kiểu "làm xiếc" để lách qua phần đường hẹp, vượt các phương tiện lưu thông phía trước.

Sau đó, phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc, xác minh và mời ông N.D.L lên làm rõ. Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận hành vi vi phạm.

Ông L. bị lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi "vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép".

Triệu tập 4 thanh thiếu niên đi xe máy ‘làm xiếc’ trên quốc lộ 51

Hai thanh thiếu niên làm xiếc, bốc đầu xe trên quốc lộ 51.

Ngày 5/7, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy "bốc đầu", làm xiếc trên quốc lộ 51.

Trước đó, tối 4/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 4 thanh thiếu niên trong đó có 2 người không đội mũ bảo hiểm đi trên 2 xe máy chạy giữa làn ô tô ở quốc lộ 51 (đoạn qua xã Long Đức, huyện Long Thành).

Qua xác minh, 4 người gồm: Dương Hứa Hoàng Vân (19 tuổi, ngụ huyện Long Thành), Nguyễn Trường Xuyên (19 tuổi, quê Sóc Trăng), N.V.G.K. (16 tuổi) và C.T.H. (16 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành).

Bước đầu, nhóm này đã thừa nhận các hành vi sai trái của mình. Trong đó, Vân là người chạy xe máy chở N.V.G.K. bốc đầu rồi quay clip, đăng lên mạng xã hội.

Bắt khẩn cấp nam thanh niên lái xe ‘diễn xiếc' trước Nhà Hát Lớn

Ngày 18/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã truy xét, xử lý đối tượng gây rối trật tự công cộng tại lòng đường trước Nhà Hát Lớn, thuộc phường Tràng Tiền.

Theo đó, vào ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thắng, ngụ tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 17/4, Công an phường Tràng Tiền tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu NISSAN màu trắng, BKS 30H-694... do một nam thanh niên điều khiển tốc độ cao, rú ga, Drift (kỹ thuật lái xe mà người điều khiển cố tình làm thừa lái ở tốc độ cao, khiến bánh sau trượt trên đường nhưng vẫn có thể đảm bảo được tốc độ và hướng di chuyển của xe như mong muốn) nhiều vòng quanh bùng binh tại trước Nhà hát Lớn.

Khi người này dừng xe lại tại trước bên trái Nhà hát Lớn thì tổ công tác Công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu đối tượng dừng xuống xe nhưng đối tượng không chấp hành, đồng thời phóng xe bỏ chạy thoát về phía Tràng Tiền- Trần Quang Khải.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ một xe ô tô và một chiếc điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Thắng.

Qua kiểm tra xe ô tô, phát hiện nam thanh niên đã độ, thay lắp một số bộ phận trên xe ô tô.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-vu-bi-bat-va-xu-nghiem-vi-lam-xiec-tren-xe-truoc-ngoc-trinh-post658236.html