Những vụ 'chặt chém' ngày Tết gây bức xúc dư luận

Trứng xào cà chua 'quý tộc' giá 500.000 đồng, cháo 'tôm hùm' 400.000 đồng/bát, mùng tơi xào 250.000 đồng/phần,… là những vụ 'chặt chém' ngày Tết gây bức xúc dư luận.

Đĩa trứng xào cà chua ‘quý tộc’ giá 500.000 đồng

Món trứng xào cà chua bị 'chém' những 500.000 đồng/phần.

Món trứng xào cà chua bị 'chém' những 500.000 đồng/phần.

Dù đã xảy ra từ mùng 3 Tết nhưng vụ ‘chặt chém’ này vẫn khiến dư luận hết sức bức xúc. Cụ thể, ngày 7/2, anh N.T.T- một du khách tới Nha Trang đã chia sẻ bức ảnh chụp hóa đơn tiền ăn của gia đình khi tới dùng bữa tại nhà hàng Hưng Phát, đường Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngay khi được chia sẻ trên mạng, bức ảnh này đã ngay lập tức làm dư luận dậy sóng. Nhiều người bày tỏ bức xúc vì nhiều món ăn và đồ uống bị đội giá cao gấp nhiều lần so với mặt bằng chung của các nhà hàng ở TP Nha Trang.

Theo hóa đơn anh T. chia sẻ thì món đậu bắp luộc bị tính giá tới 300.000 đồng/phần, đậu Hà Lan xào tỏi những 300.000 đồng/phần, trứng xào cà chua tận 500.000 đồng/phần, cơm trắng 200.000 đồng/phần, mì xào hải sản 500.000 đồng/phần, bia Sài Gòn 50.000 đồng/chai,...

Hầu hết các du khách không ai bảo ai đều ngầm thừa nhận chuyện bị ‘hét giá’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ là bình thường. Tuy nhiên, hành vi ‘chặt chém’ này là không thể chấp nhận được, gây bức xúc dư luận.

Bát cháo ‘tôm hùm’ giá 400.000 đồng

Khổ qua và mùng tơi xào mà cũng 250.000 đồng/phần.

Cũng trong ngày mùng 3 Tết ở Nha Trang nhưng là một nhà hàng khác cũng xảy ra hành vi ‘chặt chém’ khách du lịch. Theo đó, một thực khách tố cáo nhà hàng Tháp Bà Làng Chài đội giá món ăn lên gấp nhiều lần tới mức không thể chấp nhận. Những món ăn vốn được xem là dân dã như khổ qua (mướp đắng) xào cũng 250.000 đồng/phần, cháo những 400.000 đồng/phần, mùng tơi xào 250.000 đồng/phần... Trên hóa đơn ghi tổng tiền phải thanh toán lên tới 16,5 triệu đồng.

Chỉ khi bị phản ứng quá dữ dội và cơ quan chức năng vào cuộc quản lý nhà hàng trên mới thừa nhận hóa đơn lan truyền trên mạng xã hội là của nhà hàng này. Tuy nhiên người này phủ nhận chuyện ‘chặt chém’ khách.

Theo lý giải của quản lý quán ăn trên thì do ngày cao điểm khách đông nên đoàn khách Trung Quốc vào ăn nhân viên đánh thiếu, thực ra những món rau trên được xào thêm với thịt bò. Riêng món cháo ghi trên hóa đơn là 400.000 đồng là cháo tôm hùm. Do lúc ra hóa đơn khách đông, món nằm ngoài thực đơn quán nên thu ngân ghi không đủ.

Đoàn kiểm tra đã xác minh cơ sở đầy đủ điều kiện kinh doanh, riêng 2 món mùng tơi xào và khổ qua xào với giá 250.000 đồng/dĩa không có trong bảng giá.

Sáng 12/2, chủ quán là ông Cao Văn Mười đã nhận quyết định xử phạt và đóng tiền phạt 750.000 đồng.

Gửi xe qua một đêm bị tính 200.000 đồng

Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ gửi xe qua 1 đêm phải trả 200.000 đồng.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ gửi xe qua đêm phải trả 200.000 đồng. Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh “giá gửi xe 1 đêm tại số 102 Trần Phú, Nha Trang là 200.000 đồng”.

Một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở đã cử lực lượng xác minh, làm rõ.

"Thông tin ban đầu xác định thành phố không có bãi giữ xe nào tại địa chỉ trên. Chúng tôi đang kiểm tra để có hướng xử lý nếu phát hiện sai phạm", vị lãnh đạo này nói.

Đình Văn (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-vu-chat-chem-ngay-tet-gay-buc-xuc-du-luan-a422118.html