Những vụ cháy kinh hoàng gây chết người thương tâm trong năm 2018

Trong năm qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn không những gây thiệt hại về tài sản mà còn gây chết người rất thương tâm.

Cùng nhìn lại 5 vụ cháy kinh hoàng gây chết người trong năm 2018:

 Tòa nhà chung cư Carina Plaza khói bốc lên ngùn ngụt

Tòa nhà chung cư Carina Plaza khói bốc lên ngùn ngụt

Cháy chung cư Carina Plaza, 13 người chết

Đám cháy được phát hiện khoảng 0h30' sáng nay 23/3 tại chung cư Carina Plaza (TP HCM). Ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm giữ xe ô tô, xe máy nằm giữa hai khu A và B của tòa nhà. Ngay sau khi phát hiện có đám cháy, BQL chung cư đã gọi lực lượng PCCC.

Do đám cháy lớn, lửa khói bốc lên ngùn ngụt, người dân phải chạy dồn hết lên các tầng cao chờ lực lượng cứu hộ. Nhiều người không thể chạy lên đã phải nhảy từ tầng 3 xuống để thoát thân.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã huy động 200 chiến sĩ và 34 xe chữa cháy đến đến tham gia cứu hỏa. Đến khoảng 4h sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng vẫn còn khói mù mịt.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến 13 người tử vong, 14 người bị thương; 150 xe máy và 5 ô tô bị cháy rụi, 10 ô tô khác bị cháy xém.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 mẹ con chị T. tử vong.

Cháy cửa hàng lúc rạng sáng, 3 mẹ con tử vong

Vụ cháy thương tâm xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 22/4 tại cửa hàng điện lạnh của chị Phạm Thị T. (36 tuổi), thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Vụ cháy khiến chị T. (36 tuổi) và 2 con nhỏ là cháu Đỗ Thanh X. (10 tuổi) và cháu Đỗ Tấn D. (6 tuổi) tử vong.

Theo người dân sống gần cửa hàng điện lạnh của chị T. khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà. Mọi người chạy đến thấy nhà chị T. đang bốc cháy dữ dội nên đã nhanh chóng tìm cách phá cửa vào cứu người.

Tuy nhiên, khi phá được cửa sắt thì đám cháy đã bùng phát dữ dội bao trùm cả căn nhà. Do trong ngôi nhà chủ yếu là đồ điện tử, vải vóc nên đám cháy bùng lên nhanh. Đến lúc đám cháy được dập tắt thì 3 mẹ con chị T. đã tử vong.

6 nạn nhân đã tử vong, trong đó có chủ quán, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ tài sản bên trong quán bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy khiến 1 cụ bà tử vong

Nhà dân phát hỏa lúc rạng sáng, một cụ bà tử vong

Khoảng hơn 6h ngày 10/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 29 tổ 14 làng Trạm phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội), đã khiến 1 bà cụ tử vong.

Vào thời điểm này, một tiếng nổ bé phát ra sau đó bùng phát ngọn lửa cùng cột khói đen cuồn cuộn bao trùm ngôi nhà 3 tầng 1 tum. Người dân khu vực đã nhanh chóng tri hô đồng thời tìm cách cứu nạn người mắc kẹt.

"Lửa bắt nguồn từ khu nhà lợp mái tôn được ngăn làm 3 cửa hàng chăn ga gối đệm, bình gas công nghiệp và quán cơm rồi lan sang nhà 3 tầng", một nhân chứng nói.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC số 4 - quận Long Biên đã nhanh chóng đưa phương tiện và lực lượng cảnh sát PCCC đến hiện trường làm nhiệm vụ dập lửa chống cháy lan.

Đến khoảng 7h cùng ngày đám cháy được khống chế, và dập tắt hoàn toàn. Đây là ngôi nhà cháy kinh doanh chăn gas gối đệm, do đó đám cháy bùng phát lớn, nhanh chóng cháy lan lên các tầng trên và kèm theo khói dày đặc.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến một bà cụ tử vong do không kịp thoát nạn.

Hiện trường vụ cháy khu nhà trọ của ông Hiệp

Cháy tại khu nhà trọ giá rẻ ở Hà Nội, 2 người chết

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 17/9, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình.

Hậu quả vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, làm cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2,8 tỉ động

Qua điều tra, nguyên nhân cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện từ tầng 1 lên tầng 2 nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy.

Bốn ngày sau, người dân khi dọn dẹp khu nhà trọ của ông Hiệp đã phát hiện hai thi thể trong đống đổ nát. Nạn nhân là anh Tạ Văn Tính (42 tuổi) và chị Hà Thị Lành (41 tuổi). Vợ chồng anh Tính từ Phú Thọ tới thuê trọ gần bệnh viện để chăm sóc con sinh non. Hai nạn nhân tử vong do ngạt khí.

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/11, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Thế Hiệp về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo điều 313 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Hiệp được cho tại ngoại song bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quán nhậu bốc cháy dữ dội 6 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Quán nhậu ở Đồng Nai bốc cháy dữ dội, 6 người chết

Vào khoảng 14h20 ngày 21/12, tại quán ăn Ruby tại số nhà 97/ đường Nguyễn Trãi, Phường Xuân Hòa, TX Long Khánh Đồng Nai đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm 6 người tử vong, một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tại quán cà phê Ruby đang trong quá trình sữa chữa, do bất cẩn tia hàn bắn vào gây cháy, chỉ trong chốc lát khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà và lửa bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực Long Khánh điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng với 60 cán bộ chiến sỹ đã có mặt kịp thời tại hiện trường dùng các biện pháp dập lửa. Do ngôi nhà thuộc dạng nhà ống, chỉ có một lối thoát nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng buộc phải đục bên hông tường và phía sau ngôi nhà để tiếp cận bên trong, đến 14h30, nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài đi cấp cứu. Đến 14h45 phút cùng ngày tất cả 7 nạn nhân bên trong được đưa ra ngoài đi cấp cứu.

6 nạn nhân đã tử vong, trong đó có chủ quán, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ tài sản bên trong quán bị thiêu rụi hoàn toàn.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201812/nhung-vu-chay-kinh-hoang-gay-chet-nguoi-thuong-tam-trong-nam-2018-623505/