Những vụ chuyển nhượng đình đám... thất bại

5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải 2018-2019 cơ bản hạ màn. Giới bình luận đã điểm danh được những vụ chuyển nhượng đình đám trong mùa hè 2018 nhưng đã phải trải qua mùa giải thất bại.

5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải 2018-2019 cơ bản hạ màn. Giới bình luận đã điểm danh được những vụ chuyển nhượng đình đám trong mùa hè 2018 nhưng đã phải trải qua mùa giải thất bại.

Fred

Fred

1. Fred từ Shakhtar Donetsk tới Manchester United.

Tiền vệ Brazil sau 5 năm chơi bóng ở Ukraine đã gia nhập Premier League khi cựu HLV Jose Mourinho kéo cầu thủ 26 tuổi về Old Trafford với giá 61 triệu eur. Fred không cáng đáng nổi vai trò tiền vệ trung tâm mà lão tướng Michael Carrick để lại vì phong độ thất thường. Fred chơi rất hay ở trận đấu lượt về vòng knock out Champions League trên sân PSG nhưng sau đó chơi phập phù ở trận derby thành Manchester. Hai cựu đội trưởng Manchester United là Roy Keane và Gary Neville đều chê Fred. Ông Keane cho rằng Fred có hành vi ăn vạ ở trận derby thành Manchester. Neville có cái nhìn rộng hơn "Tôi coi Fred đá cả mùa giải. Cậu ấy tham gia vào cuộc đối đầu nhưng thất bại, không kịp quay lại để đuổi theo bóng. Fred như thể không có chân".

2. Thibaut Courtois từ Chelsea sang Real Madrid.

Thủ môn người Bỉ đoạt danh hiệu Găng tay vàng ở World Cup 2018. Courtois quyết định rời Chelsea để gia nhập CLB danh giá nhất châu Âu Real Madrid ngay sau World Cup ở Nga trở về. Thủ môn 27 tuổi này mắc một số sai lầm lớn và chỉ giữ sạch lưới được 7 lần ở La Liga mùa này. Courtois không được HLV đương nhiệm Zinedine Zidane đánh giá cao nên đành ngồi dự bị cho Navas kể từ khi HLV người Pháp trở lại Bernabeu hồi tháng 3 tới nay.

3. Leandro Paredes từ Zenit tới PSG.

Đội bóng thủ đô Paris dồn Adrien Rabiot vào thế khó vì không chịu gia hạn hợp đồng bằng cách đẩy tiền vệ 23 tuổi xuống đội trẻ tập luyện. HLV Thomas Tuchel buộc phải kéo Paredes từ Zenit sang với giá chát 40 triệu eur để trám vào vị trí tiền vệ trung tâm. Paredes có 11 lần đá chính cho PSG ở Ligue 1 phần lớn mờ nhạt, trong đó có 3 trận thua. Báo chí Nga đưa tin tiền vệ này muốn quay trở lại Zenit sau 4 tháng phiêu lưu ở Pháp.

4. Thomas Lemar từ Monaco sang Atletico Madrid.

Lemar là một trong 5 trụ cột của HLV Leonardo Jardim khi Monaco giành ngôi á quân Ligue 1 mùa giải 2017-2018. Lemar vẫn chưa khẳng định được vị trí ở đội tuyển Pháp nhưng vẫn được Atletico Madrid mua về với giá 70 triệu eur. 30 trận La Liga, Lemar chỉ có 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Tuy nhiên, Lemar được cho có sự tiến bộ trong giai đoạn cuối mùa và có thể thành công ở mùa giải tới khi mà áp lực giá trị chuyển nhượng 70 triệu eur giảm dần.

5. Aleksandr Golovin từ CSKA Moscow tới Monaco.

Tài năng trẻ người Nga được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất của nước chủ nhà World Cup 2018. Mức chuyển nhượng 30 triệu eur mà Monaco trả cho CSKA Moscow khá lớn với tiền đạo 22 tuổi. Golovin không thể chống lại đà suy thoái của Monaco ở mùa giải này và đang vất vả trong cuộc chiến trụ hạng Ligue 1.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_206403_nhung-vu-chuyen-nhuong-dinh-dam-that-bai.aspx