Những vụ đâm xe kinh hoàng trên thế giới do tài xế say rượu

Kết quả điều tra cho hay, tài xế lái chiếc xe chở Công nương Anh Diana bị tai nạn ở Pháp vào năm 1997 có nồng độ cồn cao trong máu.

Nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng vì số người tử vong cao hoặc bị chấn thương nặng. Hiện, theo văn phòng luật sư Solomon ở San Diego, Mỹ, lái xe say rượu là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới các vụ tai nạn chết người.

Thông thường, trong các vụ tài xế say rượu lái xe gây tai nạn, người lái thường sống sót song có nhiều người vô tội đã thiệt mạng.

Có nhiều người tin rằng những vụ việc trên có thể giảm bớt nếu nhà chức trách áp dụng và thực thi các quy định chặt chẽ hơn, tăng cường các chốt kiểm soát của lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn những người quá chén ngồi sau tay lái.

Một trong những vụ tai nạn xe nổi tiếng nhất trong thời hiện đại là vụ đâm xe ngày 31/8/1997 ở Pháp khiến công nương Anh Diana thiệt mạng.

Video mô phỏng vụ tai nạn khiến công nương Diana thiệt mạng:

Các báo phương Tây dẫn tin từ cơ quan điều tra cho hay, Henri Paul - người lái chiếc xe chở công nương vào thời điểm gặp nạn có nồng độ cồn cao trong máu. Henri chạy với tốc độ 190km/h vào thời điểm xe bị tai nạn.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nhung-vu-dam-xe-kinh-hoang-do-tai-xe-say-ruou-484750.html