Những vũ khí Nga khiến NATO dè chừng

Tàu tên lửa khí đệm lớp Bora có thể chạy với tốc độ 100 km/h hay trực thăng tấn công Mi-28 là những vũ khí khiến NATO phải e ngại nếu xảy ra căng thẳng với Moscow.

Tàu ngầm hạt nhân Nga nã tên lửa trong tập trận ở Bắc Cực Trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Barents hôm 30/4, tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk của Nga bắn thành công tên lửa Kalibr vào mục tiêu ven biển ở Bắc Cực.

Business Insider đã liệt kê 11 vũ khí nguy hiểm của Nga mà NATO phải dè chừng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow. Đứng đầu trong danh sách là tàu tên lửa khí đệm lớp Bora. Tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm P-270 Moskit, 20 tên lửa phòng không, tốc độ tối đa tới 100 km/h. Ảnh: Reddit

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir-S1. Hệ thống gồm 12 đạn tên lửa và 2 pháo bắn siêu nhanh 30 mm. Pantsir-S1 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 20 km với tên lửa, 4 km với pháo. Đây là hệ thống không có đối thủ tương tự ở NATO. Ảnh: Sputnik

Được mệnh danh là "hố đen đại dương" tàu ngầm tấn công phi hạt nhân lớp Kilo là sát thủ vô hình đáng sợ dưới mặt nước. Đặc biệt, hải quân Nga vừa tiếp nhận 6 tàu ngầm lớp Kilo được thiết kế với khả năng tàng hình rất cao và hầu như không thể phát hiện khi lặn. Ảnh: Getty

Tiêm kích MiG-35, hậu duệ của chiến đấu cơ lừng danh MiG-29 được đánh giá rất cao bởi khả năng tấn công chính xác bằng vũ khí dẫn đường công nghệ cao. MiG-35 có thể đạt tốc độ tối đa 2.400 km/h. Chiến đấu cơ này có khả năng tác chiến đối không, đối đất và đối biển cũng như trinh sát. Ảnh: Wikipedia

Hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2 được trang bị 4 đạn tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu đường không ở cự ly 50 km, tầm cao 25 km. Hệ thống được tích hợp radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực nên có khả năng tác chiến độc lập rất cao. Ảnh: Ausairpower

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars là một trong những phương tiện răn đe hạt nhân đáng sợ nhất của Nga. Tên lửa có tầm bắn tới 16.000 km và có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Mỗi tên lửa RS-24 có sức mạnh gấp 100 lần quả bom hạt nhân Mỹ ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Ảnh: Getty

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược siêu âm lớn nhất thế giới đang hoạt động. Máy bay có thể mang theo 40 tấn bom, tên lửa các loại. 16 chiếc đang hoạt động trong lực lượng không quân chiến lược của Nga. Ảnh: Wikipedia

T-90, xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất từng được sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga. Xe được trang bị pháo chính 125 mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng cùng đại liên 12,7 mm. Xe tăng T-90 từng trúng tên lửa TOW của Mỹ ở Syria nhưng vẫn an toàn. Ảnh: Vitaly V. Kuzmin

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei, một trong bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược của Nga. Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava có thể mang theo 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 8.300 km. Ảnh: Sputnik

Trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter là một trong những vũ khí tấn công mặt đất mạnh mẽ của Nga. Mi-28 được trang bị pháo tự động 30 mm, 16 tên lửa chống tăng có điều khiển 9M120 Ataka cùng 2 cụm phóng rocket S8 hoặc S13. Ảnh: Getty

Tổ hợp phòng không lục quân S-300V, một trong những hệ thống phòng không đáng sợ nhất thế giới. Mỗi khẩu đội S-300V có thể tấn công 6 máy bay cùng lúc với 12 tên lửa ở cự ly tới 250 km. Bất kỳ mục tiêu đường không nào nên tránh xa hệ thống này trong phạm vi 300 km. Ảnh: Getty

Quốc Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-vu-khi-nga-khien-nato-de-chung-post693937.html