Những vũ khí, trang bị mới sẽ tăng sức mạnh cho lính Mỹ năm 2020

Vũ khí chính là thứ quyết định phương thức chiến tranh và những trang bị cá nhân của lính Mỹ sẽ được nâng cấp rất mạnh trong năm tài khóa 2020 này.

Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh cải biến các loại vũ khí cá nhân của binh lính nước này trong tương lai gần và năm 2020 tới đây sẽ là bước hiện đại hóa đầu tiên cho quá trình nâng cấp về vũ khí, trang bị của từng người lính Mỹ trong tương lai. Nguồn ảnh: BI.

Đầu tiên là các loại kính nhìn đêm mới. Kính nhìn đêm là công cụ cho phép người lính tác chiến trong đêm tối, giúp họ có lợi thế to lớn hơn so với đối phương. Hiện tại, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã ký hợp đồng cung cấp 14.000 kính nhìn đêm kiểu mới trị giá 249 triệu USD, lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến tay lực lượng này vào năm 2020. Nguồn ảnh: BI.

Tiếp đến là các loại trang bị bảo hộ, bao gồm găng tay, kính mắt và mũ bảo hiểm. Tất cả sẽ được quân đội Mỹ nâng cấp bắt đầu từ năm 2020 tới đây và Lục quân Mỹ là các đơn vị đầu tiên được "nhận hàng". Nguồn ảnh: BI.

Súng ngắn cũng là loại vũ khí sẽ sớm được quân đội Mỹ biên chế lại cho toàn quân. Lục quân Mỹ bắt đầu thử nghiệm khẩu súng ngắn M17 từ năm 2017 và kết quả thu được khá khả quan. Nguồn ảnh: BI.

Dự kiến tới năm 2020 khẩu M18 - biến thể cải tiến của khẩu M17 sẽ được quân đội Mỹ trang bị đại trà cho toàn quân. Nguồn ảnh: BI.

Súng phóng lựu vác vai cũng là thứ vũ khí sẽ được Quân đội Mỹ cải tiến trong tương lai. Khẩu súng phóng lựu vá vai không giật hiện tại của Mỹ là loại Carl Gustaf 84mm. Nguồn ảnh: BI.

Hồi đầu năm 2019, quân đội Mỹ đã chi ra 19 triệu USD để mua thiết bị nâng cấp cho khẩu súng phóng lựu này. Về cơ bản, các thiết bị này sẽ tăng khả năng tấn công chính xác của khẩu súng phóng lựu có thiết kế từ cách đây nửa thế kỷ này. Nguồn ảnh: BI.

Súng phóng lựu cỡ nhỏ M320A1 cũng sẽ được quân đội Mỹ trang bị đại trà bắt đầu từ sang năm để thay thế cho khẩu súng phóng lựu M203 phổ biến hiện nay. Cả hai khấu súng phóng lựu này đều dùng cỡ đạn 40mm và không yêu cầu thay đổi về kho chứa đạn cũng như đường dây hậu cần. Nguồn ảnh: BI.

Bắt đầu từ năm 2020, Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ sử dụng súng bắn tỉa Mk13 Mod 7 trong biên chế của mình. Khẩu súng bắn tỉa này được sử dụng thay thế cho khẩu M40 vốn đã được quân đội Mỹ sử dụng từ thời Chiến tranh Việt Nam tới nay. Nguồn ảnh: BI.

Và cuối cùng, nhiều khả năng trong năm 2020, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu sử dụng cỡ đạn 6,8mm trong biên chế để thử nghiệm khả năng của loại đạn này. Theo dự kiến, tới cuối năm 2021 kết quả thử nghiệm của cỡ đạn tương lai này sẽ ngã ngũ. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của đặc nhiệm Mỹ.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-vu-khi-trang-bi-moi-se-tang-suc-manh-cho-linh-my-nam-2020-1318387.html