Những vụ quan chức 'méo mặt' vì mỹ nhân gây xôn xao dư luận

Trong năm 2018 và đầu năm 2019, dư luận cả nước tiếp tục xôn xao bởi nhiều vụ việc liên quan đến các 'mỹ nhân' khiến một số quan chức 'méo mặt'.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xin lỗi vì để xe biển xanh đón người nhà

Vụ việc xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại cầu thang máy bay là vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, ngày 4/1, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Cảng vụ Cảng Hàng không miền Bắc và một số đơn vị liên quan về việc cho xe biển xanh vào đón Bộ trưởng. Tuy nhiên ngày 4/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh có lịch làm việc tại Hà Nội.

Trước sự việc trên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã viết thư xin lỗi với nội dung: “Với tư cách là người đứng đầu Bộ Công Thương, đồng thời là người trong gia đình có liên quan đến chuyến bay VN262 tối ngày 4/1/2019, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư xin lỗi đến nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành Công Thương. Tôi coi đây là một bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công Thương. Tôi đã báo cáo với các cấp lãnh đạo cấp trên. Đồng thời, tôi sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ vụ việc để đảm bảo không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai”.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại chiều 4/1/2019, tại Hà Nội.

Mới đây, tại cuộc họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đây là vụ việc hết sức đáng tiếc, trước hết đối với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng như Bộ Công Thương. Về việc này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có thư xin lỗi nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan có liên quan.

Cũng tại buổi họp báo trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng nói rằng, khi nhận được thông tin của dư luận, báo chí về vụ việc này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã tự giác thực hiện liên quan đến trách nhiệm nêu gương, trực tiếp có thư xin lỗi nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là bài học rút kinh nghiệm chung đối với các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng xe công. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là rất nghiêm khắc. Việc này cũng cho thấy sự theo dõi giám sát của người dân và báo chí là rất tốt.

Thư xin lỗi của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo Văn phòng Bộ Công Thương tiến hành kiểm điểm, rà soát thông tin và có báo cáo đến lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Sai phạm của từng cá nhân, tập thể có liên quan đang được xem xét và chúng tôi khẳng định sẽ xử lý theo đúng quy định hiện hành với mục đích không để các sự việc tương tự diễn ra; thực hiện nghiêm các quy định về đón tiễn lãnh đạo.

Vợ Thứ trưởng Bộ Tài Chính dính lùm xùm về việc “khoe” vé bóng đá

Sự việc lùm xùm không đáng có khi ca sĩ Đinh Hiền Anh là vợ của Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Quang Hải khoe có 6 vé trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines gây ý kiến trái chiều.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh đăng tải hình ảnh vé trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines kèm dòng tâm sự: “Dân tình sốt xình xịch vì vé. Khan hiếm và khó mua. Ngoài luồng thì giá đắt cắt cổ. Em vẫn được ưu ái 6 vé mời cho người thân. Đa tạ”.

Đinh Hiền Anh là vợ của Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Quang Hải nên việc cô khoe được ưu ái có nhiều vé mời gây ồn ào. Trước ý kiến trái chiều, cô lên tiếng: “Tôi có 6 cái vé bóng đá trận Việt Nam gặp Philippines. Tôi không mê bóng đá và tôi nói rõ tôi xin đổi thành tiền cho các em bé vùng cao”.

Vợ Thứ trưởng Bộ Tài Chính dính lùm xùm về việc “khoe” vé bóng đá.

Theo báo Tiền Phong, trước những hình ảnh mà vợ Thứ trưởng Bộ Tài chính tung lên mạng xã hội gần đây về những đồ phục sức sang trọng, được cho là có giá trị cao; cuối chiều 8/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, PV đến văn phòng làm việc của ông Huỳnh Quang Hải- Thứ trưởng Bộ Tài chính hy vọng có cuộc trao đổi thắng thắn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ.

Trong phòng ông Hải đang nói chuyện điện thoại bằng video với vợ. Ông Hải nói luôn: “Hỏi về công việc, anh trả lời còn hỏi về việc riêng thì không”. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, vợ Thứ trưởng Hải, ca sĩ Đinh Hiền Anh “đòi” nói chuyện với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại (của Thứ trưởng Hải) ca sĩ Hiền Anh, nói: “Bọn chị không muốn chia sẻ gì. Mạng xã hội thì kệ, nếu quá đáng có chế tài riêng của pháp luật”. Ca sĩ Hiền Anh cho rằng, những thông tin vừa qua là bôi nhọ và nhắc nhở nhà báo không được làm phiền chồng chị.

Đinh Hiền Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Từ năm 2005, cô bắt đầu đi hát ở nhiều phòng trà lớn nhỏ. Năm 2017, nữ ca sĩ đăng quang 2 cuộc thi "Hoa hậu doanh nhân quý bà thế giới" và "Nữ hoàng kim cương".

Ngày 17/11/2018, Đinh Hiền Anh tổ chức đám cưới với Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Quang Hải tại Vinh, Nghệ An. Ngày 8/12, hôn lễ chính thức của vợ chồng nữ ca sĩ diễn ra tại Hà Nội. Trước nghi vấn sử dụng thông tin lễ cưới để quảng bá cho các sản phẩm âm nhạc, Đinh Hiền Anh phủ nhận. Theo lời vợ mới cưới của Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Quang Hải, cô chỉ chia sẻ tin vui với bạn bè trên trang cá nhân nhưng thông tin này vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

“Quan” thể thao dính lùm xùm “không tạm trú cho bạn gái”

Vụ việc của ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) phụ trách truyền thông bắt đầu rộ lên trên mạng xã hội vào sáng ngày 25/5/2018, khi xuất hiện 2 bức ảnh ghi lại cảnh ông Nguyễn Xuân Gụ đang ngồi làm việc với cảnh sát trong một căn phòng nhìn có vẻ giống với khách sạn.

Liên quan đên vụ việc của ông Gụ, VFF đã ra thông cáo báo chí. Nội dung thông cáo báo chí như sau: “Vào lúc 23h30 ngày 24 tháng 5 năm 2018, Phòng Cảnh sát hình sự CA TP. HCM (PC45) phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Quận 1 đã kiểm tra hành chính lưu trú một khách sạn trên địa bàn Quận 1 TP. HCM. Tại một trong những phòng của khách sạn phát hiện người khai tên là Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch LĐBĐVN ở chung 1 cô gái có tên là N.N.N.T (24 tuổi) không khai báo tạm trú. Ông Nguyễn Xuân Gụ tự khai là đã từng có quan hệ với N.N.N.T.

Ông Gụ bị cơ quan chức năng kiểm tra tạm trú.

Trưa ngày 25/5/2018, LĐBĐVN nhận được thông báo từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC45) đề nghị xác minh người khai có tên trên. Chiều cùng ngày, theo đề nghị của PC45, LĐBĐVN đã cử đại diện đến cơ quan công an để phối hợp xác minh làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc đại diện LĐBĐVN xác nhận người đang được mời làm việc với CA TP. HCM là ông Nguyễn Xuân Gụ.

Liên quan đến việc này, LĐBĐVN khẳng định trong thời gian xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Xuân Gụ không được LĐBĐVN cử đi công tác. Tuy nhiên, việc này gây ảnh hưởng tiêu cực đối với hình ảnh và uy tín của LĐBĐVN. Hiện nay vụ việc đã được giao cho Ban kiểm tra LĐBĐVN tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Xuân Gụ có giải trình liên quan đến vụ việc và sẽ được báo cáo cho Thường trực và BCH LĐBĐVN cũng như thông tin trong thời gian sớm nhất.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, ông Gụ đều phủ nhận thông tin mua dâm và khẳng định: “Sơ sót của tôi là không đăng ký tạm trú, tạm vắng tại quầy lễ tân khách sạn cho người phụ nữ đi cùng”.

Bí thư huyện 'thăm' nữ cán bộ ở nhà nghỉ

Vào tháng 7/2018, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có báo cáo ban đầu việc Bí thư Huyện ủy Krông Ana vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ.

Vụ việc trên thu hút dư luận từ ngày 22/6/2018, khi trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh được cho là Bí thư Huyện ủy Krông Ana (Đắk Lắk), đi ra từ phòng của một phụ nữ ở nhà nghỉ.

Clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước phòng một nhà nghỉ ở TP Buôn Ma Thuột, liên tục gọi người tên Thuân mở cửa. Lúc sau, người quay clip phát hiện một phụ nữ chui qua lỗ thông gió, ngồi trên mái nhà. Bị phát hiện, người này chui vào lại trong phòng. Cùng lúc này, người đàn ông trong phòng cầm cặp đi ra ngoài và lên ôtô rời khỏi nhà nghỉ.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, người trong clip là ông Nguyễn Quang Thuân, Bí thư Huyện ủy Krông Ana. Người phụ nữ đi cùng được xác định là bà N.T.M, Trưởng ban tổ chức một cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với báo chí khi đó, ông Nguyễn Quang Thuân, cho biết thông tin nói ông và bà M. vào nhà nghỉ là không đúng sự thật. Theo vị Bí thư, ngày 21/6, ông lên TP Buôn Ma Thuột chơi và được hai người bạn rủ ra sân bay. Tuy nhiên, một người sau đó bận công việc nên hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần sân bay. Lúc này, Bí thư huyện và chị M. đến quán cà phê ngồi đợi. “Hai chúng tôi ngồi một lúc thì người còn lại đến. Lúc này cả ba đang uống cà phê thì chị M. bị trúng gió, đau bụng nên thuê một phòng tại nhà nghỉ để chị M. nằm”, ông Thuân nói.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, bước đầu không có cơ sở kết luận ông Thuân và chị N.T.M có quan hệ bất chính. Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy đã ký quyết định điều động ông Nguyễn Quang Thuân, Bí thư Huyện ủy Krông Ana, về làm Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh từ ngày 1/8. Việc điều động Bí thư huyện Krông Ana qua vị trí mới là theo nhu cầu công tác cán bộ.

HN (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhung-vu-quan-chuc-meo-mat-vi-my-nhan-gay-xon-xao-du-luan-1178307.html