Những vụ tai nạn thảm khốc 'biến' đại hỷ thành đại tang

Những năm qua, nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi hàng trăm sinh mạng con người. Trong đó, không ít vụ tai nạn đã xảy ra ngay trong ngày đưa, rước dâu khiến ngày vui nhất của đôi lứa phút chốc thành đại tang.

Xe rước dâu va chạm với xe đầu kéo, 13 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 sáng 30.7.2018, tại địa phận thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khiến 13 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, xe khách 16 chỗ BKS 75B - 000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc – Nam, khi qua Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BKS 51D - 411.21 kéo theo rơmoóc 51R - 215.75 lưu thông chiều ngược lại.

Được biết, 13 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là người thân trong một nhánh của dòng họ Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, chú rể, mẹ, chị ruột và cháu ruột tử vong trong vụ tai nạn.

Xe đón dâu đối đầu xe tải, 3 người chết

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 16.3.2017, tại ngã 5 Bút Sơn, Kim Bảng (Hà Nam) khiến 3 người tử vong tại chỗ và hơn 10 người bị thương.

Theo đó, chiếc xe khách chở 17 người đang trên đường đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình, khi đến ngã 5 Bút Sơn thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 89C-110.02 chở vật liệu xây dựng đang lưu thông trên đường tránh TP Phủ Lý đi Hà Nội.

Xe đi đám cưới bị nổ lốp, 9 người thiệt mạng

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h ngày 24.1.2015, trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Chiếc xe bị tai nạn đang chở người nhà cô dâu từ huyện Anh Sơn, Nghệ An ra Quảng Ninh dự đám cưới, đến địa điểm trên thì nổ lốp, đâm trực diện vào xe tải chạy ngược chiều.

Trên xe khách có 13 người, 6 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu, 4 người bị thương được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tàu hỏa húc xe khách, 9 người tử nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 30.3.2011, đoàn tàu SE8 từ TP.HCM ra Hà Nội đã húc vào xe chở khách đi ăn cưới ở huyện Thường Tín (Hà Nội). Trên xe có 18 người, 7 người tử nạn tại chỗ, 2 người khác chết trên đường tới bệnh viện.

Lái xe khách sau khi gây tai nạn đã tháo chạy khỏi hiện trường, hơn 2 giờ đồng hồ sau mới quay lại cơ quan công an để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, lái xe khách thừa nhận, khi chiếc xe lưu thông đến đoạn đường sắt trên đã nghe điện thoại, không để ý tàu hỏa đi ngang qua nên không kịp xử lý.

Được biết, những người trên xe là anh em, họ hàng từ Thái Nguyên đi ăn cưới một người bà con ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội và đang trên đường trở về.

Tô Thế (T/h)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nhung-vu-tai-nan-tham-khoc-bien-dai-hy-thanh-dai-tang-622017.ldo