Những vụ tội phạm ấu dâm nước ngoài lẻn đến Việt Nam gây rúng động

Trong những năm qua, nhiều tội phạm hoặc đối tượng có tiền án ấu dâm ở nước ngoài đã được phát hiện lẻn đến Việt Nam. Mọi người chỉ biết sau khi báo chí đưa tin.

Dư luận Anh dậy sóng sau khi truyền thông nước này đăng tải thông tin Christopher Trinnaman, người từng phải ngồi tù ở Anh vì dụ dỗ trẻ em quan hệ tình dục, đã tới Việt Nam làm nhạc công trong một dàn nhạc giao hưởng. Ảnh: Mirror.

Dư luận Anh dậy sóng sau khi truyền thông nước này đăng tải thông tin Christopher Trinnaman, người từng phải ngồi tù ở Anh vì dụ dỗ trẻ em quan hệ tình dục, đã tới Việt Nam làm nhạc công trong một dàn nhạc giao hưởng. Ảnh: Mirror.

Nhạc công trombone chuyển tới Việt Nam sau khi mãn hạn tù vào năm 2015. Nhà chức trách Anh cho biết Trinnaman không vi phạm luật lệ nào, mặc dù người này sống tự do ở Việt Nam trong khi có tên trong danh sách tội phạm tình dục của Anh. Ảnh: Facebook.

Christohper Trinnaman bị bắt và xử án tù vào năm 2011 vì lên mạng giả danh làm một thiếu niên nam, dụ dỗ hai nữ sinh trung học 13 và 14 tuổi gửi hình khỏa thân cho mình. Hắn còn tìm cách dụ dỗ một nữ sinh đến khách sạn tại Hull nhưng bất thành. Bị cáo nhận mức án 4 năm tù. Sau khi ra tù năm 2015, Trinnaman tiếp tục không trình báo thông tin với cảnh sát rồi biến mất khỏi Anh. Ảnh: Mirror.

Đã từng có trường hợp tội phạm ấu dâm Anh trốn sang nước ngoài để phạm tội, trong đó có Việt Nam. Cựu ngôi sao nhạc pop Gary Glitter, 74 tuổi, từng tới Việt Nam và lạm dụng các em bé ở độ tuổi 10 và 11 mặc dù bị kết tội lạm dụng trẻ em ở Anh vào năm 1999 vì tàng trữ gần 4.000 ảnh khiêu dâm và xâm hại trẻ em. Ảnh: AP.

Gary Glitter, tên thật là Paul Gadd, được giới chức Anh bỏ lệnh cấm du lịch nước ngoài vào năm 2011. Năm 2015, Glitter lại nhận thêm mức án 16 năm tù vì xâm hại tình dục ba trẻ em gái trong giai đoạn từ năm 1975-1980. Thẩm phán Alistair McCreath tại Tòa án Hoàng gia Southwark kết luận Glitter phạm một tội danh âm mưu cưỡng hiếp, bốn tội danh tấn công tình dục và một tội danh quan hệ tình dục với trẻ em gái dưới 13 tuổi. Ảnh: Reuters.

Gary Glitter năm 2006 bị TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết án ba năm tù với tội danh dâm ô trẻ em. Vào thời điểm phạm tội, Gliiter đã có tên trong danh sách giám sát tội phạm ấu dâm của cảnh sát Anh tuy nhiên y vẫn có thể vào Việt Nam, sống tại một căn nhà ở Vũng Tàu. Theo Guardian, Gliiter đã dụ dỗ hai bé gái 10 và 11 tuổi đến nhà riêng để xâm hại sau đó trả tiền cho các nạn nhân. Trong ảnh, Gliiter xuất hiện tại sân bay Heathrow, Anh, vào năm 2015. Ảnh: PA.

Tháng 9/2018, TAND Hà Nội tuyên mức án 3 năm tù cho Roman Zmajkovic, tội phạm ấu dâm quốc tịch Slovakia 33 tuổi. Theo một phóng sự điều tra của báo Lao Động, đây là lần thứ chín Zmajkovic nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: SCMP.

Theo South China Morning Post, Zmajkovic nhập cảnh vào Việt Nam từ cuối năm 2017 bằng thị thực du lịch và trốn lại Việt Nam sau khi thị thực đã hết hạn. Cha của Zmajkovic là chủ tịch công ty BTG Holdings, từng có văn phòng tại Việt Nam trước khi y bị bắt giữ. Dù không nói sõi tiếng Việt, đối tượng vẫn có thể tiếp cận với nhiều thiếu niên nam tại khu vực quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội để dụ dỗ làm quen. Ảnh: Topky.sk

Zmajkovic trả tiền cho các thiếu niên nam để gặp gỡ và quan hệ tình dục. Nếu chịu gặp mặt, y trả cho "giai trẻ" số tiền 300.000 đồng. Phí trả cho những lần gặp sau là 500.000 đồng. Zmajkovic thường đưa ra số tiền khoảng 1 triệu đồng để những thiếu niên nam không làm to chuyện, theo South China Morning Post. Zmajkovic bị cảnh sát bắt vào tháng 5/2018 khi quan hệ tình dục với một bé trai 13 tuổi tại khách sạn ở quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Lao Động.

TAND Hà Nội tháng 1/2016 đã cho xét xử Vadim Scott Benderman (sinh năm 1970), quốc tịch Canada, với tội danh dâm ô trẻ em. Y bị cáo buộc ra khu vực hồ Hoàn Kiếm làm quen các bé trai mới lớn sống lang thang, đưa về nhà trọ ngủ qua đêm để xâm hại tình dục. Ảnh: Lao Động.

TAND Hà Nội trong phiên xử kín đã tuyên phạt Vadim Scott án 4 năm tù. Y khai nhập cảnh Việt Nam từ đầu tháng 6/2014, tham gia dạy tiếng Anh tại một trung tâm tiếng Anh và chơi nhạc tại quán bar ở quận Hoàn Kiếm. Từ cuối năm 2014 đến giữa tháng 6/2015, theo thường lệ sau 0h Ben đến khu vực hồ Hoàn Kiếm rủ rê các bé trai tuổi từ 14 đến dưới 16 sống lang thang về phòng trọ của mình ở đường Trần Phú và đường Âu Cơ ngủ qua đêm. Sau mỗi lần dâm ô với các bé, Ben thường cho mỗi người từ 200.000 đến 300.000 đồng. Ảnh: Medium/ John Power.

Trước khi bị bắt, Vadim Scott đã có 12 năm sống tại châu Á. Giới chức Canada từng được cảnh báo nhiều lần rằng Vadim Scott có dấu hiệu dụ dỗ xâm hại tình dục trẻ em ở nước ngoài nhưng y vẫn không bị điều tra. Ảnh: Medium/ John Power.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-vu-toi-pham-au-dam-nuoc-ngoai-len-den-viet-nam-gay-rung-dong-post945732.html