Những vụ trọng án do cuồng ghen

Hàng loạt vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ sự ghen tuông liên tiếp xảy ra thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Chỉ vì một phút nông nỗi, các đối tượng tự phá vỡ hạnh phúc gia đình, đẩy bản thân vào vòng lao lý, để lại nhiều hệ lụy đau lòng. Chúng tôi sơ lược vài án mạng gần đây với mong muốn thức tỉnh mọi người rằng hãy tự kiềm chế bản thân, đừng để 'cả giận mất khôn'.

Đánh mất cuộc đời vì một phút nông nỗi

Liên quan đến vụ phóng hỏa xảy ra tại phòng trọ ở Q12, ngày 12-12, anh Đ.T.X (30 tuổi; nạn nhân còn lại trong vụ việc) đã tử vong tại bệnh viện do bị bỏng quá nặng. Về vụ án này, Công an TPHCM đang tạm giữ Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.Tại cơ quan công an, bước đầu Tú khai có quan hệ tình cảm và chung sống với chị D.T.H (22 tuổi, quê Bình Phước) tại phòng trọ ở P.Đông Hưng Thuận (Q12). Sau khi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Tú dọn ra ngoài sinh sống. Phát hiện chị D.T.H quen người đàn ông khác, Tú ghen tuông, nảy sinh ý định trả thù.

Tối 07-12-2022, khi chị D.T.H đi vắng, Tú mua xăng, lẻn vào nhà trọ rồi chờ đợi. Khi chị D.T.H. và anh X. về phòng trọ ngủ, Tú đã phóng hỏa. Vụ việc khiến chị D.T.H tử vong, còn anh X. bị bỏng nặng. Lúc xảy ra vụ cháy, người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ dập lửa, đưa anh X. vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Cũng vì ghen tuông mà người chồng dùng dao đâm vợ gây thương tích nguy kịch, đó là trường hợp Huỳnh V.Đ (39 tuổi, ngụ TT.Long Hải, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong quá trình chung sống, Đ. và vợ là chị N.T.H (35 tuổi) thường xảy ra mâu thuẫn nên người vợ định ly hôn. Sáng sớm 09-12-2022, hai người cãi vã gay gắt. Đ. đã dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ rồi treo cổ tự tử. Người dân phát hiện vụ việc và đưa vợ chồng Đ. đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Tương tự, nghi ngờ vợ có bạn trai nên trong cơn ghen tuông, Huỳnh Văn Hậu (37 tuổi) dùng búa đánh vợ, khiến chị này tử vong. Ngày 01-10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hậu về hành vi giết người. Trước đó, chị Võ Thị L. (SN 1991, ngụ xã Xuân Lãnh, H.Đồng Xuân, Phú Yên) đã có chồng nhưng ly hôn, có con riêng là một bé gái. Sau đó, chị này và Hậu cưới nhau. Thời gian gần đây, Hậu nghi ngờ chị Võ Thị L. có bạn trai mới nên ghen tuông, xích mích. Tối 19-9-2022, Hậu gây án mạng rồi dùng dao cắt cổ, đâm vào bụng mình để tự tử, nhưng bất thành.

Tiếp đến, ngày 12-12, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Phan Văn Pháp (SN 1987) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Phan Thị Thu Tr. (SN 1999). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Pháp và chị P. từng là vợ chồng, có một con chung. Sau khi ly hôn, thấy chị P. có quan hệ tình cảm với chị Tr., Pháp ghen tuông, nhiều lần nhắn tin đe dọa, buộc vợ chấm dứt mối quan hệ với chị Tr. Tối 11-12-2022, thấy chị Tr. đến nhà mẹ vợ cũ của mình tại xã Tân Lập (H.Đồng Phú, Bình Phước), Pháp lấy dao tấn công khiến nạn nhân tử vong. Hôm sau, lực lượng công an bắt giữ hung thủ tại TT.Tân Phú (H.Đồng Phú).

Một trường hợp khác, ngày 15-12, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ Bùi Văn Minh (54 tuổi, quê Hậu Giang) về hành vi giết người. Điều tra ban đầu xác định Minh có quan hệ tình cảm với bà L.M.L (43 tuổi, quê Cà Mau). Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn về tình cảm. Khoảng 6 giờ ngày 15-12-2022, Minh đến phòng trọ của bà L.M.L ở P.Thạnh Phước (TX.Tân Uyên) thì thấy anh N.M.E (37 tuổi, làm chung công ty với bà L.M.L) đi từ phòng trọ ra nên ghen tuông, dẫn đến cãi vã. Lúc anh E. chở bà L.M.L đến công ty, Minh cầm dao đâm liên tiếp, khiến cả hai bị thương. Anh E. được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Bùi Văn Minh lúc bị bắt

Bùi Văn Minh lúc bị bắt

Phan Văn Pháp

Trần Dương Tú

Nguyên nhân do đâu?

Thực tế cho thấy, một số người ghen tuông mù quáng luôn có xu hướng nghi ngờ, cho rằng vợ hoặc người yêu không chung thủy. Khi bị cảm xúc ghen tuông chi phối, họ trở nên kích động, có những lời nói, hành động mất kiểm soát. Có những trường hợp do ghen tuông, không làm chủ được lý trí, hành vi của bản thân, muốn chiếm hữu người mình yêu nhưng không thể chiếm hữu, đối tượng tìm mọi cách để phá hủy, đạp đổ, kể cả dùng đến bạo lực, giết người.

Được coi là "gia vị” cần có trong tình yêu, nhưng đôi khi ghen tuông lại là nguyên nhân chính giết chết tình cảm. Không ít vụ do cuồng ghen, đối tượng đã tước đoạt mạng sống của người khác, như vụ án nam thanh niên 19 tuổi sát hại bạn gái tại tỉnh Bắc Ninh. Theo cơ quan điều tra, Phan Thanh Hoàng và chị Nguyễn Thị B. (cùng SN 2003, ngụ Tuyên Quang) có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay. Chị B. đến tỉnh Bắc Ninh làm việc và yêu anh Hoàng Xuân D. (SN 2001). Do ghen tuông, Hoàng nảy sinh ý định sát hại người tình cũ. Trước khi gây án, đối tượng đã viết "thư tuyệt mệnh" đăng lên trang Facebook cá nhân. Khoảng 21 giờ ngày 24-10-2022, Hoàng dùng dao, kéo tấn công, khiến chị B. tử vong tại chỗ, anh D. bị thương nặng. Lực lượng Công an đã bắt giữ hung thủ ngay sau đó.

Liên quan những vụ giết người dã man vì ghen tuông tình ái xảy ra gần đây, theo các chuyên gia là do thủ phạm không nhận thức được tính đúng đắn về giá trị của cuộc sống. Chuyên gia tâm lý, xã hội học, Tiến sĩ Đinh Đoàn cho biết: Hiện tượng cuồng yêu, cuồng ghen cho thấy sự lệch lạc về nhận thức, sự lệch chuẩn về hành vi xử sự trong cuộc sống, quan hệ yêu đương lẫn đời sống gia đình. Cạnh đó, mặc dù kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật xử lý, xã hội lên án, nhưng không có nghĩa là nạn nhân đều vô can. Trong một số trường hợp, nạn nhân cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì những gì xảy ra, cũng bị dư luận xã hội lên án. Lối sống không nghiêm túc, buông thả, những mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, thái độ thách thức, kích động, cách ứng xử không khéo léo khi mâu thuẫn xảy ra, thiếu tinh thần cầu thị, nhận lỗi... cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác của hung thủ.

Theo một điều tra viên có nhiều kinh nghiệm trong thụ lý án giết người, đối với các loại mâu thuẫn xảy ra trong đời sống thì mâu thuẫn ghen tuông thường tích tụ nhiều trạng thái tâm lý (nhục nhã, thất vọng, ích kỷ, lo sợ, uất ức, cay cú...) dẫn đến đối tượng hành động rất quyết liệt, mất kiểm soát hành vi, phạm tội đến cùng, gây hậu quả thường nghiêm trọng. Trước tình trạng này, mỗi người phải tự trang bị cho mình sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật; cần luôn ý thức rằng nếu gây án chẳng những phải trả giá đắt cho cuộc đời của mình, mà cả gia đình, người thân cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn cử trường hợp Tạ Thanh Sơn (SN 1973, ngụ xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang), vì bị từ chối tình cảm mà đã đánh tình nhân gây thương tích rồi bỏ trốn, dẫn đến bị xử lý về 2 tội danh. Chiều 29-11, Đội CSHS - Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) đã di lý Sơn về tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra các hành vi: cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Đầu năm 2021, Sơn và một phụ nữ (ngụ H.Krông Pắk) nảy sinh tình cảm rồi sống chung như vợ chồng. Đến đầu tháng 02-2022, hai người xảy ra mâu thuẫn vì Sơn nghi ngờ người phụ nữ này đã yêu người khác. Sơn bỏ về quê một thời gian. Sau đó, Sơn quay lại, nói vẫn còn tình cảm nên muốn cưới thì bị người phụ nữ trên từ chối. Bực tức, đối tượng lấy kéo đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân bị thương tích 12%. Con gái của người phụ nữ này can ngăn, cũng bị Sơn đâm gây thương tích 6%. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn châm lửa đốt 3 xe máy, gây thiệt hại hơn 28 triệu đồng.

Sau đó, Sơn trốn khỏi địa bàn và bị Cơ quan CSĐT - Công an H.Krông Pắk ra quyết định truy nã về các tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Đến cuối tháng 11-2022, trinh sát phát hiện Sơn đang ẩn náu tại xã Mỹ An Hưng B (H.Lấp Vò, Đồng Tháp) nên bắt giữ.

Thiết nghĩ, để ngăn chặn những vụ trọng án do cuồng ghen cần có sự chung tay của các cơ quan, tổ chức xã hội trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh ngay từ trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Đồng thời, cảnh báo và kịp thời lên án các hành vi lệch chuẩn trong quan hệ tình cảm, cũng như hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, phòng ngừa các hiện tượng mâu thuẫn, xung đột; xử lý nghiêm những hành vi phạm tội nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nhung-vu-trong-an-do-cuong-ghen_141623.html